Tướng lĩnh và binh sĩ Ukraine bi quan về chiến thắng trước Nga

Quân sựThứ Hai, 25/12/2023 06:16:00 +07:00
(VTC News) -

Các chỉ huy và binh sĩ Ukraine thừa nhận Moskva nắm lợi thế và Kiev gần như không có khả năng giành chiến thắng nhanh chóng trên chiến trường.

Khi chiến sự chuẩn bị bước sang năm thứ ba, Ukraine ngày càng khó chiếm ưu thế trên chiến trường. Niềm hy vọng về một chiến thắng đang dần mờ nhạt và mọi sự chú ý lúc này đều tập trung vào việc làm thế nào để ngăn chặn quân đội Nga giành thêm lãnh thổ.

Từ Tổng thống Volodymyr Zelensky đến các chỉ huy quân đội và người dân ở các khu vực tiền phương đều không thể biết chiến sự sẽ kéo dài đến khi nào thì kết thúc.

Xung đột có thể kéo dài hơn nữa

“Hiện tại, việc Ukraine giành được chiến thắng ở mặt trận gần như là không thể. Cuộc xung đột có thể kéo dài thêm nhiều năm nữa. Nga có đủ nguồn lực để làm điều này và người dân của họ sẵn sàng chấp nhận thực tế đó”. Đại tá Roman Kostenko, chỉ huy một đơn vị tham chiến ở tỉnh Kherson và cũng là thành viên Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo Quốc gia của Quốc hội Ukraine cho biết.

Một nghĩa trang của các quân nhân ở Ukraine.

Một nghĩa trang của các quân nhân ở Ukraine.

Tâm trạng chung ở Ukraine là chấp nhận thực tế nghiệt ngã trên chiến trường, nhưng dường như không ai bày tỏ tâm lý đề cập đến việc đầu hàng. Tuy nhiên, bầu không khí hiện nay rất khác so với cùng kỳ năm ngoái, khi hàng loạt thành công bất ngờ trên mặt trận phía đông và phía nam Ukraine đã nhen nhóm lên hy vọng về chiến thắng đang đến gần.

Chúng ta nên hy vọng điều tốt nhất và cũng chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, đó là thực tế. Khi ở mặt trận và chứng kiến ​​những trận chiến ác liệt cũng như mức độ thương vong, chúng tôi hiểu rõ rằng cuộc xung đột này còn lâu mới kết thúc”, binh nhì Sviatoslav Yurash đang phục vụ trong quân đội Ukraine và cũng là nghị sĩ trẻ nhất nước này cho hay, khi từ tiền tuyến trở về Kiev để bỏ phiếu.

Ngày 19/12, Tổng thống Vladimir Putin cho biết quân đội Nga đang “chiếm thế chủ động” ở Ukraine và đã có được những kinh nghiệm quân sự tuyệt vời, trong khi Ukraine chịu “tổn thất nặng nề” và lãng phí phần lớn nguồn dự trữ của họ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, các tập đoàn công nghiệp quốc phòng nước này “đã tăng gấp bốn lần công suất và hoạt động 24/24”. Ông cho biết: “Kể từ tháng 2/2022, sản lượng xe tăng tăng 5,6 lần, xe chiến đấu bộ binh tăng 3,6 lần, xe bọc thép tăng 3,5 lần, máy bay không người lái tăng 16,8 lần và đạn pháo tăng 17,5 lần”.

Trong khi đó các tướng Ukraine nói rằng, Moskva đang chuyển từ phòng thủ sang tấn công ở mặt trận phía Đông, trong khi Kiev đã phải thu hẹp nhiều chiến dịch và quay trở lại phòng thủ do tình trạng thiếu đạn pháo “Chúng tôi không thể bắn trả mọi cuộc pháo kích của Nga. Điều đó thật đau đớn”, Yurash nói.

Ukraine không công khai con số thương vong, nhưng giờ đây dường như họ không che giấu thực tế những tổn thất nặng nề mà họ đang hứng chịu. “Tôi thậm chí còn không đặt biệt danh cho tân binh. Hầu hết trong số họ không tồn tại được lâu trên chiến trường”, một binh sĩ Ukraine giấu tên ở hướng Kharkiv tiết lộ.

Thực tế khó khăn

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Zelensky cho rằng, tương lai của Ukraine sẽ tươi sáng hơn nếu các nước phương Tây nhanh chóng cung cấp những vũ khí mà họ cần. “Ukraine cần được viện trợ số lượng vũ khí nhất định trong một tháng, nhưng thực tế có thể mất tới 8 tháng. Đó là 8 tháng mà bạn không thể làm gì được”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn ở thủ đô Kiev.

Ông Podolyak đưa ra cảnh báo, phương Tây chưa nhìn thấy rõ mối đe dọa từ chiến thắng của Nga ở Ukraine, nhấn mạnh Mỹ sẽ “cảm thấy bị sỉ nhục” nếu điều này xảy ra. Ông cũng bày tỏ sự thất vọng khi Quốc hội Mỹ không thông qua gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine, trong khi Hungary cũng chặn gói viện trợ 50 tỷ euro của Liên minh châu Âu (EU) cho Kiev.

Thành phố Bakhmut nhìn từ trên cao.

Thành phố Bakhmut nhìn từ trên cao.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Rustem Umerov nói rằng, Washington sẽ không bỏ rơi Kiev. Tuy nhiên, Đại tá Kostenko thừa nhận, không có loại vũ khí nào của phương Tây có thể đánh bật lực lượng Nga khỏi phòng tuyến kiên cố.

Tôi không nghĩ có loại vũ khí nào có khả năng thay đổi cục diện chiến sự. Tên lửa tầm xa ATACMS không tạo được sự đột phá. Máy bay chiến đấu chỉ có thể giúp Ukraine đạt được sự cân bằng với Nga. Mọi người nói chúng tôi sẽ được viện trợ những chiếc F-16 hiện đại, nhưng Nga có hàng trăm máy bay chiến đấu thế hệ 4++. Tôi không hiểu ai là người nghĩ ra ý tưởng có thể đánh bại Nga chỉ với vài chục chiếc F-16”. Đại tá Kostenko bày tỏ quan điểm của mình.

Kostenko khẳng định Ukraine sẽ thành công về mặt quân sự trong năm 2023, nhưng cho biết mục tiêu thực tế nhất đối với Kiev lúc này là không để mất thêm lãnh thổ và tăng tối đa số lần tấn công vào các vị trí do lực lượng Moskva kiểm soát.

Chúng tôi không thể ăn miếng trả miếng với Nga. Vì vậy cần tìm cách hạn chế quân số thương vong xuống mức chỉ bằng 1/10 của họ, đây là lựa chọn duy nhất để có cơ hội chiến thắng. Nếu không Ukraine sẽ cạn kiệt nhân lực trước đối phương”, ông nói.

Lê Hưng(Military View)
Bình luận
vtcnews.vn