Tước giấy phép tài xế xe biển xanh Hải Dương vào đường cấm, bỏ chạy

Thời sựThứ Ba, 15/09/2015 12:40:00 +07:00

Xe bien xanh di vao duong cam - Tài xế điều khiển xe biển xanh tỉnh Hải Dương bỏ trốn sau vi phạm đã bị lập biên bản xử phạt hành chính và tước giấy phép lái xe

(VTC News) - Tài xế điều khiển xe biển xanh tỉnh Hải Dương bỏ trốn sau vi phạm đã bị lập biên bản xử phạt hành chính và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Liên quan đến vụ việc xe biển xanh Hải Dương đi vào đường cấm sau khi vi phạm giao thông ở Hà Nội vào sáng 14/9, đội CSGT số 4 (PC67 - Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt hành chính với ba lỗi: Đi ô tô vào đường cấm; Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát; Không chấp hành yêu cầu kiểm tra của cảnh sát.
Xe ô tô biển xanh vi phạm bị đưa về chốt giao thông Lê Duẩn - Nguyễn Thượng Hiền 
Lãnh đạo đội CSGT số 4 cho biết, với ba vi phạm trên, tài xế điều khiển xe biển xanh Hải Dương đi vào đường cấm bị phạt tiền từ 3,6 - 5,4 triệu đồng (Theo quy định tại Nghị định 171 về xử lý vi phạm luật Giao thông đường bộ và Nghị định 167). Ngoài ra, tài xế bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.
Trước đó, tài xế Nguyễn Đình Du (32 tuổi, trú tại huyện Gia Lộc, Hải Dương) điều khiển xe biển xanh tỉnh Hải Dương đi vào đường cấm ở Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, người này không chấp hành mà rồ ga bỏ chạy.
Lực lượng CSGT đã truy đuổi chiếc xe nói trên và dừng được phương tiện trên phố Khâm Thiên (quận Đống Đa, Hà Nội). Khi cảnh sát yêu cầu xuống xe làm việc, tài xế Du đã không chấp hành mà cố thủ trên xe gần 1 tiếng đồng hồ. 
Trước hành vi bất hợp tác của tài xế xe biển xanh đi vào đường cấm vi phạm luật giao thông, lực lượng CSGT đã phải gọi cảnh sát 113 hỗ trợ. Lúc này, tài xế Du mới chịu xuống xe, về chốt giao thông giải quyết vụ việc.
1. Theo quy định tại điểm b, khoản 4, và điểm b, khoản 11, Điều 5 Nghị định 171/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 thì ô tô đi vào đường cấm bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1 tháng.

2. Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 01 tháng (nếu hành vi này dẫn đến tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng) với hành vi “Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông” (Điểm e Khoản 4, Điểm b Khoản 11, Điều 5).

3. Điều 20. Hành vi cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ hoặc đưa hối lộ người thi hành công vụ (Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/1/2013).

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi môi giới, tiếp tay, chỉ dẫn cho cá nhân, tổ chức vi phạm trốn tránh việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ;
b) Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ;
c) Xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.
Video: Xe biển xanh gây tai nạn

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn