Tước giấy phép hoạt động của phòng khám chuyên khoa Da liễu ASEAN ở TP.HCM

Tin tứcThứ Hai, 20/11/2023 19:08:05 +07:00
(VTC News) -

Công ty TNHH Phòng khám ASEAN (chuyên khoa da liễu) bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM tước giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 4 tháng.

Ngày 20/11, thông tin từ Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, đơn vị vừa có quyết định xử phạt Công ty TNHH PK ASEAN - Phòng khám chuyên khoa Da liễu ASEAN (số 254B Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM) do vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Phòng khám chuyên khoa Da liễu ASEAN (số 254B Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM).

Phòng khám chuyên khoa Da liễu ASEAN (số 254B Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM).

Cụ thể, Phòng khám chuyên khoa Da liễu ASEAN đã có loạt hành vi vi phạm gồm: Sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; Người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám không có mặt tại cơ sở mà không ủy quyền cho người khác theo quy định; Quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động...

Với những vi phạm này, Phòng khám chuyên khoa Da liễu ASEAN bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM tước giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 4 tháng, xử phạt hành chính 104 triệu đồng.

Đồng thời, Thanh tra Sở Y tế tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh của bà Tạ Thị Thu Mai - người chịu trách nhiệm chuyên môn của phòng khám trong thời hạn 3 tháng.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Y tế cũng có quyết định xử phạt số tiền 36,1 triệu đồng đối với bà Phan Thị Thanh Trúc, kỹ thuật viên của phòng khám này vì thực hiện khám, chữa bệnh khi chưa được câp chứng chỉ hành nghề.

Cách đây chưa đầy 1 tháng, vào ngày 30/10, chi nhánh của phòng khám này tại Hà Nội (tầng 3, số 88 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) cũng bị Thanh tra Sở Y tế Hà Nội tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động thời hạn 3 tháng, phạt 80 triệu đồng vì vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Tại thời điểm kiểm tra, chi nhánh tại Hà Nội cũng mắc loạt vi phạm, gồm: Người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở không có mặt; biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật; không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; không bảo đảm các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; không lập sổ khám chữa bệnh; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung.

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn