Tưng bừng khai hội Kinh Dương Vương

Thời sựThứ Sáu, 06/03/2015 03:30:00 +07:00

Sáng nay, người dân khắp vùng miền đã đổ về huyện Thuận Thành, Bắc Ninh để tham dự lễ hội Kinh Dương Vương – Thủy Tổ Việt Nam.

(VTC News) – Sáng nay, người dân khắp vùng miền đã đổ về huyện Thuận Thành, Bắc Ninh để tham dự lễ hội Kinh Dương Vương – Thủy Tổ Việt Nam.

Sáng 6/3, tức ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lễ dâng hương khai hội lễ hội Kinh Dương Vương tại xã Đại Đồng Thành (Thuận Thành). Tham dự buổi lễ có ông Trần Văn Túy - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Nhân Chiến - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo các ban ngành tỉnh Bắc Ninh.

 Các lãnh đạo vào dâng hương tại lăng Kinh Dương Vương.

Theo truyền thuyết và các tài liệu, thư tịch cổ, Kinh Dương Vương sinh năm 2919 TCN, mất năm 2792 TCN. Năm 2879 TCN, Kinh Dương Vương lập nên Nhà nước Xích Quỷ, Nhà nước sơ khai độc lập có chủ quyền đầu tiên của dân tộc ta. 

Kinh Dương Vương kết duyên với Thần Long sinh ra Sùng Lãm, hiệu là Lạc Long Quân. Sau đó, Lạc Long Quân kết duyên với Âu Cơ sinh ra các vua Hùng. 

Lăng và đền thờ Kinh Dương Vương từ lâu được các triều đại phong kiến xếp vào loại miếu thờ các bậc đế vương. Đây là di tích lịch sử văn hóa quốc gia quan trọng của vùng Luy Lâu, Kinh Bắc và của cả nước.

Được biết, lễ hội Kinh Dương Vương sẽ kéo dài tới hết ngày 8/3, tức 18/1 Âm lịch.

 
 

Lễ dâng hương tại đền thờ và lăng Kinh Dương Vương. 

 Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đánh trống khai hội.
 Hát quan họ trong ngày khai hội.
 
 
 
Lễ rước kiệu thu hút sự chú ý của du khách. 
 
 Đông đảo người dân tới thắp hương tưởng nhớ Thủy Tổ Việt Nam.

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn