Tuần tới, Biển Đông có thể đón bão

Tin nóngThứ Sáu, 29/09/2023 17:52:00 +07:00
(VTC News) -

Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía Đông của Philippines và dự báo có thể mạnh lên thành bão, khả năng đi vào Bắc Biển Đông trong tuần tới với xác suất 60-70%.

Hiện nay (29/9), phía Đông của Philippines có một áp thấp nhiệt đới hoạt động. Trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão nhưng chưa có khả năng đi vào Biển Đông.

Khoảng từ 4-6/10, khả năng bão sẽ di chuyển vào khu vực Bắc Biển Đông với xác suất 60-70%.

Biển Đông có thể xuất hiện bão trong tuần tới. (Ảnh minh hoạ)

Biển Đông có thể xuất hiện bão trong tuần tới. (Ảnh minh hoạ)

Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, chiều 24/9, một vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Nam của quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đêm 25/9, sau khi di chuyển vào vùng ven biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cường độ áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8, sau đó di chuyển vào đất liền các tỉnh Quảng Trị-Thừa Thiên Huế và suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp, gây mưa lớn diện rộng.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, từ 19h ngày 24/9-19h ngày 28/9, Bắc Trung Bộ mưa phổ biến từ 300-400 mm, tập trung trong ngày 26-27/9. Một số trạm mưa lớn hơn như: Thanh Thuỷ (Nghệ An) 505 mm, Hạnh Lâm (Nghệ An) 493 mm, Đồn Biên phòng 571 (Hà Tĩnh) 580 mm, Hố Hô (Hà Tĩnh) 553 mm, Dân Hoá (Quảng Bình) 581 mm, Tuyên Hoá (Quảng Bình) 459 mm.

Tại Bắc Bộ, từ 19h ngày 26/9-19h ngày 28/9 mưa phổ biến từ 150-250 mm, tập trung trong ngày 28/9. Một số trạm mưa lớn hơn như: Tà Si Láng (Yên Bái) 332 mm, Độc Lập (Hòa Bình) 287 mm, Ba Hàng Đồi (Hòa Bình) 284 mm, Hương Sơn (Hà Nội) 354 mm, Chợ Cháy (Hà Nội) 320 mm, Hoà Mạc (Hà Nam) 273 mm, Thái Ninh (Thái Bình) 271 mm, Nam Định (Nam Định) 274 mm, Lương Mông (Quảng Ninh) 276 mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay (29/9), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ  mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 29/9 có nơi trên 50 mm như: Quang Chiểu (Thanh Hóa) 51.6 mm, Bình Chuẩn (Nghệ An) 56.2 mm,  Sơn Hàm (Hà Tĩnh) 58.8 mm, Hải Thái (Quảng Trị) 72.8 mm, Phong Xuân (Thừa Thiên Huế) 78.8 mm...

Chiều tối và đêm 29/9, Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Đêm 29/9 và ngày 30/9, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 60 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn