Tuấn 'Phò mã' đánh bi-a ăn tiền thâu đêm cùng những ai?

An ninh hình sựThứ Năm, 07/03/2024 20:15:27 +07:00
(VTC News) -

Theo cơ quan chức năng, Tuấn "Phò mã" cùng 3 người khác đánh bạc dưới hình thức bắn bi-a được thua bằng tiền từ đêm 15/1 đến chiều 16/1.

Ngày 7/3, theo thông tin từ Viện KSND huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh), đơn vị đã phê chuẩn bắt khẩn cấp Hoàng Đình Tuấn (SN 1986, còn gọi Tuấn "Phò mã" hay Tuấn "Phò mã 36").

Hoàng Đình Tuấn tại cơ quan Công an. (Ảnh: CACC)

Hoàng Đình Tuấn tại cơ quan Công an. (Ảnh: CACC)

Theo cơ quan chức năng, từ đêm 15/1 đến chiều 16/1, tại quán bi-a ở thị trấn Chờ (huyện Yên Phong), Tuấn "Phò mã" cùng 3 người gồm: Đỗ Văn Bình (SN 1996), Trần Văn Phúc (SN 1989, cùng trú tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Huy (SN 2004, trú huyện Nho Quan, Ninh Bình cùng nhau đánh bạc dưới hình thức bắn bi-a được thua bằng tiền.

Trước đó, ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong ra quyết định tạm giữ hình sự với Bình và Huy. Một ngày sau, cảnh sát tạm giữ hình sự đối với Phúc và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Đình Tuấn.

Hoàng Đình Tuấn có tài khoản trên các trang mạng xã hội Facebook, Tiktok là “Tuấn phò mã 36”. Kênh TikTok của Tuấn "Phò mã” có tới 3,7 triệu lượt thích và hơn 300.000 người đăng ký theo dõi.

Hơn một năm trở lại đây, Tuấn trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Facebook, TikTok và YouTube với những clip quay lại quá trình làm việc của CSGT, các video hướng dẫn "né" CSGT hay giải thích về Luật Giao thông đường bộ. 

Những clip này đều thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận. Một số clip của Tuấn "Phò mã” cũng ghi lại cảnh người này xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm của người đi đường.

Đáng nói, nội dung các clip này thể hiện khi thấy sự xuất hiện của Tuấn "Phò mã", nhiều tổ, đội CSGT lập tức bỏ qua vi phạm. Thậm chí, có cả hình ảnh tổ công tác đang đứng làm nhiệm vụ nhưng thấy xe của Tuấn "Phò mã” đi qua liền vội thu bàn ghế chuyển đi nơi khác.

Các clip của người này ngoài quay hình ảnh của lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động, còn lồng ghép thêm nhiều nội dung quảng cáo bán máy cạo râu "3 trong 1". Thậm chí, người này còn có clip rao bán cả mặt hàng máy cạo râu cho người mặc đồng phục CSGT trong lúc đang làm nhiệm vụ.

Ngô Nhung
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp