Tuấn Anh được Yokohama thưởng Tết sớm

Thể thaoChủ Nhật, 31/01/2016 04:35:00 +07:00

CLB Yokohama FC tỏ ra khá tâm lý khi cho Tuấn Anh trở về thăm gia đình trong vòng 5 ngày, trước khi lên đường sang Nhật chuẩn bị cho mùa giải mới.

CLB Yokohama FC tỏ ra khá tâm lý khi cho Tuấn Anh trở về thăm gia đình trong vòng 5 ngày, trước khi lên đường sang Nhật chuẩn bị cho mùa giải mới.

Một ngày sau trận đấu giữa Yokohama và HAGL, trong khuôn khổ giải giao hữu Tam Hùng (3 đội bóng tham dự là Yokohama, HAGL và SHB Đà Nẵng) diễn ra ở Pleiku, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã có mặt ở Hà Nội để làm thủ tục Visa sang Nhật.

Trước đó, tiền vệ 20 tuổi cũng đã gửi lời chào tạm biệt các thầy và đồng đội ở HAGL. Bởi ít nhất trong mùa giải tới, anh sẽ khoác áo Yokohama FC thi đấu tại J-League 2 (hạng đấu cao thứ 2 tại Nhật Bản). 
 Tuấn Anh trong trận đấu của Yokohama hôm 30/1 (Ảnh: Hoàng Tùng)
Một tin vui với Tuấn Anh là trong khoảng 5 ngày chờ hoàn thành thủ tục Visa, anh được Yokohama tạo điều kiện về thăm gia đình ở Thái Bình. Trong những ngày cận Tết Bính Thân như lúc này, việc được trở về quê nhà, phụ giúp gia đình sửa sang nhà cửa, chuẩn bị bữa cơm ngày Tết thật sự rất đáng quý, đặc biệt là với trường hợp sẽ phải xa gia đình để thi đấu tại một phương trời xa lạ trong hơn 1 năm như Tuấn Anh. 

Cần phải nói thêm, Yokohama là một đội bóng rất kỷ luật. Nên việc họ tạo điều kiện để Tuấn Anh được về thăm gia đình trước khi sang Nhật chẳng khác nào một món quà thưởng Tết. Chẳng hạn như ngay sau khi về nước hậu VCK U23 châu Á, Tuấn Anh phải tức tốc lên Hà Nội tập trung với các đồng đội, thậm chí "chàng Nhô" cũng đành lỡ dở với đám cưới của người chị ở quê.

Trong quá trình tập luyện, Tuấn Anh cũng như các cầu thủ ở Yokohama phải tuân thủ đúng theo nguyên tắc được Ban huấn luyện đưa ra. Sau cường độ tập nặng kéo dài ba tiếng một buổi, họ chỉ quanh quẩn ở nơi đóng quân để dùng bữa và nghỉ ngơi, chứ không được tự do ra ngoài nếu không được sự cho phép. 

"Biết Tuấn Anh sau khi kết thúc V-League là lên đường thử việc 1 tuần ở Yokohama rồi sau đó là thi đấu U19 Quốc tế, U23 châu Á và gần nhất là giải Tam Hùng nên đội bóng cũng tạo điều kiện để trong thời gian chờ đợi Visa, cậu ấy có thể trở về thăm gia đình và nghỉ ngơi", Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của HAGL chia sẻ. 

Hôm qua là trận giao hữu thứ 2 của Tuấn Anh trong màu áo Yokohama. Trước cuộc chạm trán với các đồng đội cũ bên phía HAGL, cầu thủ thần tượng Zidane này cũng đã ra sân trong khoảng 25 phút ở trận Yokohama gặp Auckland City (New Zealand) - đội bóng đứng hạng Ba FIFA Club World Cup 2014, tại Nhật Bản. 

Về cơ bản, tiền vệ người Thái Bình đã tạo được những ấn tượng nhất định đối với Ban huấn luyện Yokohama về chuyên môn. Song Tuấn Anh sẽ còn phải trau dồi hơn nữa khả năng nói tiếng Nhật cũng như cải thiện thể lực. 



Nguồn: Bongdaplus
Bình luận
vtcnews.vn