Tử hình kẻ gieo "cái chết trắng" ở Nghệ An

Pháp luậtThứ Tư, 24/03/2010 07:38:00 +07:00

(VTC News) - Tại phiên tòa, 2 bị cáo cúi đầu thừa nhận bản cáo buộc của VKS. HĐXX tuyên phạt Thò Bùa Già lĩnh án tử hình, Nguyễn Văn Cường chung thân.

(VTC News) - Tại phiên tòa xét xử, 2 bị cáo cúi đầu thừa nhận bản cáo buộc của VKS là đúng sự thật. HĐXX tuyên phạt Thò Bùa Già lĩnh án tử hình, Nguyễn Văn Cường chung thân vì tội mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo nội dung bản cáo buộc của VKSND tỉnh Nghệ An, Nguyễn Văn Cường (37 tuổi) trú tại khối 1, thị trấn Quỳ Châu, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An trước đây hay sang Lào mua rễ chay về Việt Nam bán. Tại đây, Cường quen biết với Thò Bùa Già (46 tuổi) trú tại bản Pà Púc, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) và được Gìa gợi ý tìm mối tiêu thụ ma túy.
Lúc trở về Việt Nam, Cường liên lạc qua điện thoại với một "khách hàng" tự xưng tên Hùng. Sau khi nói chuyện, Hùng nói với Cường dẫn người em tên Bình trực tiếp sang Lào gặp Già để hai bên bàn bạc cụ thể vấn đề mua bán. Nhưng do Cường chưa gặp Bình lần nào nên Hùng đã miêu tả hình dạng qua điện thoại.

Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử ngày 23/3

Ngày 25/10/2009, Già cùng một người nữa tên Chá Thò mang 7 bánh hê rô in và 1 khẩu súng men theo đường tiểu ngạch sang Việt Nam bán. Đến khoảng 18 giờ ngày hôm sau (26/10), hai người này sang đến địa bàn xã Thông Thụ, huyện Quế Phong ẩn nấp và liên lạc với Cường bằng điện thoại. Nhận được "tín hiệu", Cường hẹn Hùng đi xem hàng và hai bên đã thống nhất giá cả 7000USD/1 bánh.
2 giờ 30 phút sáng ngày 28/10, Gìa mang 7 bánh hê rô in còn Chò cầm 1 khẩu súng đi ra khu vực rừng thuộc xã Tiền Phong giao hàng thì bị Tổ công tác Phòng CSĐT công an tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng Hải Quan và Cảnh sát biển mật phục sẵn vây bắt. Lợi dụng đêm tối, đối tượng Chò tẩu thoát cùng với khẩu súng trên tay, riêng đối tượng Cường cũng bị bắt ngay sau đó.
Tại phiên tòa xét xử ngày 23/3/2010, 2 bị cáo cúi đầu thừa nhận bản cáo buộc của VKS là đúng sự thật. HĐXX tuyên phạt Thò Bùa Già lĩnh án tử hình, Nguyễn Văn Cường chung thân vì tội mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy.
Đây cũng là bài học đắt giá nhằm cảnh tỉnh những người có suy nghĩ làm giàu một cách bất chính. Đặc biệt là gieo cái chết trắng cho xã hội loài người.
Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn