TS Trần Du Lịch: Kinh tế quý I/2024 TP.HCM sẽ không 'rơi tự do'

Thị trườngThứ Bảy, 06/01/2024 13:37:38 +07:00
(VTC News) -

Theo TS Trần Du Lịch, quý I/2024 do mất nửa tháng Tết, tăng trưởng kinh tế TP.HCM không được như cuối năm 2023, nhưng chắc chắn không "rơi tự do" như quý I/2023.

Tại hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2024 TP.HCM ngày 6/1, TS Trần Du Lịch - Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách, tiền tệ quốc gia, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thực hiện Nghị quyết 98 - nhìn nhận, năm 2023, kinh tế TP.HCM đã lội ngược dòng từ việc “rơi tự do” ở quý I và “lên đỉnh” vào quý IV.

TS Trần Du Lịch nhận định, để xác định việc kinh tế TP.HCM có "rơi tự do" như quý I/2023 hay không thì phải phân tích rõ gốc rễ của vấn đề. 

Liên quan đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 là 7,5 - 8%, ông Lịch nhìn nhận đây là thách thức rất lớn, khó nhưng không thể không làm được. Hiện tại đã khả quan hơn quý I/2023 nhiều lần. Do đó, tăng trưởng kinh tế của TP.HCM trong quý I/2024 có thể còn khó khăn nhưng chắc chắn sẽ không gặp cảnh "rơi tự do" như quý I năm trước.

TS Trần Du Lịch phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Việt Dũng)

TS Trần Du Lịch phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Việt Dũng)

“Quý I/2024 đã mất nửa tháng Tết, chắc chắn không thể có tốc độ tăng trưởng bình thường như cuối năm 2023, nhưng "rơi tự do" như đầu năm 2023 thì không xảy ra”, ông Lịch nói.

Chủ tịch Hội đồng tư vấn thực hiện Nghị quyết 98 cũng cho rằng, TP.HCM cần có hệ thống quy định những nội dung phân cấp phân quyền rõ ràng thì mới gỡ được các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong đầu tư công, bơm vốn vào thị trường ngay từ thời điểm hiện tại. 

"Thị trường bất động sản chỉ đóng băng ở phân khúc đầu cơ, còn các sản phẩm người tiêu dùng cần thì vẫn thiếu nghiêm trọng. Đây là điểm thành phố cần tập trung tháo gỡ", ông Lịch góp ý.

Cũng trình bày tham luận tại hội nghị, Giám đốc Sở KH-ĐT Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, năm 2024, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng 7,5-8%.

Để đạt được mục tiêu này, bà Mai cho rằng thúc đẩy đầu tư công, thu hút vốn, hỗ trợ đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài là nhiệm vụ trọng tâm cần được tập trung hơn nữa.

Từ đó, Sở KH-ĐT đề xuất tiếp tục quán triệt, nâng cao năng lực, trách nhiệm của chủ đầu tư, Chủ tịch UBND các địa phương, phát huy vai trò của các tổ công tác.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 2023, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhìn nhận, năm 2023, kinh tế TP.HCM đối diện nhiều khó khăn lớn, nhất là sau khi phát hiện một số vụ án kinh tế lớn. Các vụ án đã tác động trực tiếp đến thị trường tài chính, tiền tệ, chứng khoán, bất động sản và ảnh hưởng tăng trưởng, phát triển ngành sản xuất, tiêu dùng, dịch vụ và du lịch.

Trong 21 chỉ tiêu thành phần (của 17 nhóm chỉ tiêu) chủ yếu năm 2023, dự kiến có 13 chỉ tiêu đạt và vượt; 08 chỉ tiêu dự kiến không đạt.

Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP năm 2023 ước đạt 1.621.191 tỷ đồng (theo giá hiện hành). Tính theo giá so sánh 2010 đạt 1.099.072 tỷ đồng, tăng 5,81% so với năm 2022.

TP.HCM cũng làm tốt mục tiêu ngăn chặn đà suy giảm, các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá; Chương trình Phục hồi phát triển kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phát huy tác dụng; việc triển khai kịp thời các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chủ đề công tác năm 2023 cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch...

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn