Truy bắt hai thanh niên Quảng Trị chạy xe máy sang Lào mua ma tuý về sử dụng

Bản tin 113Thứ Sáu, 17/03/2023 12:49:24 +07:00
(VTC News) -

Hồ Văn Liễu và Hồ Văn Vũ chạy xe máy sang Lào mua hơn 200 viên ma tuý về để sử dụng và bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 17/3, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa bắt giữ hai thanh niên để làm rõ hành vi vận chuyển, tàng trữ ma túy trái phép.

Cụ thể, trưa 16/3, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm - Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm, cùng Đội trinh sát đặc nhiệm - Tiểu đoàn Huấn luyện và cơ động (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) tuần tra dọc biên giới.

Trong khi tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Văn Liễu (26 tuổi) điều khiển xe máy chở theo Hồ Văn Vũ (18 tuổi, cùng ngụ ở Bản Bù, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng trị) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Truy bắt hai thanh niên Quảng Trị chạy xe máy sang Lào mua ma tuý về sử dụng - 1

Hồ Văn Liễu và Hồ Văn Vũ tại thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: BPCC)

Khi lực lượng tiến hành kiểm tra thì hai người này bỏ chạy, các chiến sĩ truy đuổi khoảng 100m thì khống chế được hai người này. Qua kiểm tra, phát hiện trong túi quần của Hồ Văn Vũ có 200 viên nén màu hồng và 2 viên màu xanh, nghi ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Cả hai khai nhận góp tiền rồi sang Lào để mua ma túy về sử dụng.

Trước đó, chiều 3/3, tại khu vực đường mòn xuống bờ sông Sê Pôn (thuộc địa phận thôn Bích La Đông, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát, lưu thông từ hướng bờ sông Sê Pôn vào khu dân cư có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng chức năng yêu cầu nam thanh niên dừng phương tiện để kiểm tra nhưng người này bỏ lại xe, chạy về hướng bờ sông Sê Pôn và bị bắt giữ sau đó. Danh tính người bị bắt giữ là Hồ Văn Nhạc (SN 1998, trú tại xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Thực hiện kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi quần Hồ Văn Nhạc có túi nilon chứa 193 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến, do Nhạc mua từ Lào về để sử dụng.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn