Trưởng công an xã 'giúp' Dương Chí Dũng trốn thế nào?

Pháp luậtThứ Tư, 21/11/2012 08:50:00 +07:00

(VTC News)- Ngoài việc làm giả chứng minh nhân dân, nguyên Trưởng Công an xã còn làm giả cả hộ khẩu để "giúp sức" cho Dương Chí Dũng bỏ trốn.

(VTC News)- Ngoài việc làm giả chứng minh nhân dân, nguyên Trưởng Công an xã còn làm giả cả hộ khẩu để "giúp sức" cho Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Ngày 20/11, ông Hoàng Văn Hiển, SN 1944, trú tại xã An Thọ (huyện An Lão, Hải Phòng) cho biết,  Phòng An ninh điều tra - Công an TP Hải Phòng vừa triệu tập ông để điều tra làm rõ quyển sổ hộ khẩu do ông làm chủ hộ đã bị ông Trưởng công an xã An Thọ Vũ Văn Sáu, lợi dụng vào việc làm chứng minh nhân dân “giả” mang tên Hoàng Văn Linh.

Ngôi nhà ông Trưởng Công an xã Vũ Văn Sáu tại thôn Văn Khê, xã An Thọ, An Lão - Ảnh Minh Khang 

Tại cơ quan điều tra, ông Hiển khai báo, ông không cho bất cứ ai mượn sổ hộ khẩu bao giờ. Gần đây nhất là vào năm 2009, trong đợt cấp lại sổ hộ khẩu mới ông chỉ mang nộp cho trưởng thôn để đối chiếu.

Theo quyển sổ hộ khẩu mà Trưởng Công an xã Vũ Văn Sáu làm giả thì quyển hộ khẩu thực của nhà ông là Hoàng Văn Hiển, SN 1944, quyển hộ khẩu giả là Hoàng Văn Hiển, SN 1946; vợ ông Hiển là Phùng Thị Vinh, SN 1947, quyển hộ khẩu giả là Hoàng Thị Loan không rõ năm sinh; con gái ông là Hoàng Thu Thủy, SN 1971, quyển hộ khẩu giả được đổi là Hoàng Văn Linh, SN 1975. Từ căn cứ trên và qua quá trình xác minh, Cơ quan Công an TP. Hải Phòng đã xác định ông vô tội.

Ông Hiển cũng cho biết, sau khi ông Sáu bị bắt, Cơ quan Công an TP. Hải Phòng đã về gặp gỡ ông để hỏi việc bắt ông Sáu có đúng không và dư luận nhân dân thế nào. Ông Hiển trả lời, việc bắt giữ Sáu là hoàn toàn đúng. Nhân dân trong xã cũng không có phản ứng đúng sai về việc ông Sáu bị bắt.

Trao đổi với PV VTC News, Thượng tá Phạm Duy Diên – Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Công an TP. Hải Phòng cho biết, vụ việc Trưởng công an xã An Thọ làm giả giấy tờ đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí.

Trước đó, ngày 2/11/2011, ông Vũ Văn Sáu – Trưởng Công an xã An Thọ (An Lão, Hải Phòng) đã viết đơn đề nghị cấp chứng minh thư nhân dân (CMTND) mang tên Hoàng Văn Linh, SN 16/7/1975, trú tại xã An Thọ (huyện An Lão, Hải Phòng).

Tuy nhiên, ảnh CMTND này lại dán ảnh của Đồng Xuân Phong, SN 11/5/1974, trú tại số 123 Đinh Tiên Hoàng (Hồng Bàng, Hải Phòng) nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng (đối tượng có lệnh truy nã của Công an TP. Hồ Chí Minh, về tội buôn lậu).

Sau khi được cấp CMTND, Phong đã làm hộ chiếu, nhiều lần xuất nhập cảnh vào Việt Nam và tổ chức thành công cho Dương Chí Dũng - Nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam bỏ trốn. Hiện ông Sáu đang bị tạm giam để tiếp tục điều tra mở rộng.

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn