Trung Quốc xây dựng hệ thống làm mưa nhân tạo to gấp 3 lần diện tích Tây Ban Nha

Thế giớiThứ Ba, 27/03/2018 07:21:00 +07:00

Dự án đầy tham vọng này của Trung Quốc được triển khai trên cao nguyên Tây Tạng nhằm tạo ra các đám mây lớn gây mưa ở khu vực này.

Trung Quốc đang xây dựng hệ thống làm mưa chi phí thấp nhằm tạo nhiều mưa hơn cho cao nguyên Tây Tạng và trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ này ở quy mô cực lớn như vậy. Hệ thống này bao gồm 10.000 buồng đốt nhiên liệu được lắp đặt trên khu vực có diện tích 1,6 triệu km vuông, rộng hơn 3 lần so với diện tích Tây Ban Nha.

“Các buồng đốt này đốt nhiên liệu rắn để tạo ra bạc iotua (hợp chất giữa bạc và i ốt), tác nhân tạo mây với cấu trúc tinh thể giống như băng”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết.

1055196957

 Đồng cỏ nằm trên cao nguyên Tây Tạng. (Ảnh: AP)

Dự án cực lớn này được kỳ vọng sẽ mang lại 10 tỷ mét khối nước mưa mỗi năm cho khu vực này, tương đương khoảng 7% lượng nước tiêu thụ mỗi năm của Trung Quốc.

“Tính cho tới nay, hơn 500 buồng đốt được triển khai trên các sườn núi dốc ở Tây Tạng, Tân Cương và các khu vực khác để thử nghiệm. Dữ liệu thu thập được cho thấy các kết quả hết sức khả quan”, một nhà nghiên cứu tham gia dự án này cho biết.

Hệ thống làm mưa nhân tạo  quy mô cực lớn nằm trên khu vực có diện tích gấp 3 lần Tây Ban Nha nói trên được phát triển bởi Tổng công ty Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc.

Nguyễn Tiến
Chuyên đề: Tin tức Trung Quốc
Bình luận
vtcnews.vn