Trung Quốc có tân Bộ trưởng Quốc phòng

Quân sựThứ Sáu, 29/12/2023 19:11:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Reuters, Quốc hội Trung Quốc đã bầu tân Bộ trưởng Quốc phòng mới trong một cuộc họp vào ngày 29/12.

Ngày 29/12, Reuters dẫn truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết ông Đổng Quân, 62 tuổi, đã được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Quốc phòng, thay cho người tiền nhiệm là ông Lý Thượng Phúc bị miễn nhiệm hồi tháng 10.

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 ngày 29/12 quyết định bổ nhiệm ông Đổng Quân làm Bộ trưởng Quốc phòng", Reuters dẫn lại thông báo của Tân Hoa Xã.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân. (Ảnh: Hải quân Trung Quốc)

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân. (Ảnh: Hải quân Trung Quốc)

Cũng theo Tân Hoa Xã, ông Đổng Quân sinh năm 1961 tại tỉnh Sơn Đông. Ông phục vụ trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) từ cuối thập niên 1970 và từng là phó tham mưu trưởng Hạm đội Bắc Hải.

Tháng 7/2012, ông được thăng quân hàm thiếu tướng. Năm 2013, ông được bổ nhiệm làm phó Tư lệnh Hạm đội Đông Hải.

Tháng 12/2014, ông Đổng Quân làm Phó Tham mưu trưởng Hải quân Trung Quốc. Đến tháng 3/2017, ông giữ chức phó tư lệnh chiến khu Nam Bộ.

Tháng 7/2018, ông được thăng quân hàm trung tướng.

Năm 2021 là năm ông được thăng quân hàm thượng tướng và cũng là năm ông trở thành Tư lệnh Hải quân Trung Quốc.

Người tiền nhiệm của ông Đổng Quân là ông Lý Thượng Phúc bị miễn nhiệm tháng 10/2023. Ông Lý Thượng Phúc cũng không xuất hiện trước công chúng từ cuối tháng 8.

Việc bổ nhiệm tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang hiện đại hóa quân đội nước này như một phần trong nỗ lực đưa Trung Quốc trở thành cường quốc toàn cầu.

Vai trò của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc là trở thành bộ mặt đại diện của quân đội Trung Quốc trong mối quan hệ với giới truyền thông và với các lực lượng vũ trang khác.

Một yếu tố quan trọng trong công việc của ông Đổng Quân trong tương lai là nối lại quan hệ hợp tác với Mỹ để giảm nguy cơ xung đột ở Đài Loan và Biển Đông. Một trong những lợi thế của ông Đổng Quân trên cương vị mới là không nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ như người tiền nhiệm.

Trong cuộc hội đàm vào tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán quân sự cấp cao vốn đã bị đình chỉ sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện lúc đó là bà Nancy Pelosi vào tháng 8/2022.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn