Trực tiếp U21 HAGL - U19 Hàn Quốc: Công Phượng trả hận

Thể thaoThứ Sáu, 20/11/2015 05:30:00 +07:00

Công Phượng và đồng đội đã không thể trả hận trước U19 Hàn Quốc và chấp nhận thất bại sát nút 0-1 trước các đàn em đến từ xứ kim chi.

(VTC News) – Công Phượng và đồng đội đã không thể trả hận trước U19 Hàn Quốc và chấp nhận thất bại sát nút 0-1 trước các đàn em đến từ xứ kim chi.
* Trực tiếp U21 HAGL vs U19 Hàn Quốc từ 18h

90+4': HẾT GIỜ! Nỗ lực cuối cùng của U21 HAGL đều bất thành và họ chấp nhận thất bại sát nút 0-1 trước U19 Hàn Quốc.

90': Có 4 phút bù giờ cho hiệp 2
85': KHÔNG VÀO! Mải mê tấn công, U21 HAGL suýt thủng lưới lần thứ 2 khi U19 Hàn Quốc phản công nhanh. Rất may là chân sút của đội bạn đệm bóng vọt xà trong một tình thế vô cùng thoải mái.
U19 Hàn Quốc phòng ngự chặt, phản công nguy hiểm (Ảnh: Quang Minh)
U19 Hàn Quốc phòng ngự chặt, phản công nguy hiểm (Ảnh: Quang Minh) 
80': HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục tăng cường sức mạnh cho hành lang cánh trái khi đưa Minh Vương và thay cho Hồng Duy.
78': KHÔNG VÀO! Công Phượng kết thúc quyết đoán từ ngoài vòng cấm sau đường chuyền của Hồng Duy. Bóng đi căng nhưng vẫn vọt xà trong gang tấc.
76': KHÔNG ĐƯỢC! Công Phượng đá phạt bên cánh trái, treo bóng vào vòng cấm và thủ thành U19 Hàn Quốc chọn giải pháp an toàn đấm bóng. Sau đó Thanh Tùng kết thúc từ ngoài vòng cấm không chính xác.
73': U21 HAGL vẫn đang chơi rất bế tắc trước một U19 Hàn Quốc chơi kín kẽ và đầy sức mạnh. Công Phượng gần như mất hút từ đầu hiệp 2.
68': U21 HAGL có sự thay đổi người đầu tiên. Đức Lương vào sân thay cho Văn Sơn ở vị trí hậu vệ cánh phải.
62': U21 HAGL vẫn chậm ở những tình huống cuối cùng nên chưa thể tạo ra cơ hội đáng kể nào ở hiệp 2.
HLV Miura tới dự khán trận đấu (Ảnh: Quang Minh)
HLV Miura tới dự khán trận đấu (Ảnh: Quang Minh) 

56': KHÔNG VÀO! Suýt chút nữa thì U19 Hàn Quốc nâng tỷ số lên 2-0 khi có một pha kết thúc cận thành. Rất may cho HAGL là bóng gần vị trí của Văn Tiến nên thủ thành này đã kịp ngăn cản.
51': KHÔNG ĐƯỢC! Công Phượng phối hợp đá phạt góc với đồng đội rồi quyết định sút ngay. Bóng đi thiếu lực và không chính xác.
46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU.
45+1': HẾT HIÊP 1
Văn Toàn tâng bóng ra ngoài đáng tiếc (Ảnh: Quang Minh)
Văn Toàn tâng bóng ra ngoài đáng tiếc (Ảnh: Quang Minh) 

44': VẪN KHÔNG VÀO! Xuân Trường có pha bấm bóng quen thuộc cho Văn Toàn thoát xuống, tiền đạo số 9 của U21 HAGL tâng bóng qua đầu thủ thành Hàn Quốc nhưng bóng lại đi lên nóc lưới.
38': KHÔNG VÀO! Văn Sơn chọc khe vào giữa 2 cầu thủ U19 Hàn Quốc để cho Thanh Tùng đột nhập vòng cấm, kết thúc chéo góc nhưng bóng đi chệch khung thành ra ngoài.
Thanh Tùng bỏ lỡ cơ hội quân bình tỷ số (Ảnh: Quang Minh)
Thanh Tùng bỏ lỡ cơ hội quân bình tỷ số (Ảnh: Quang Minh) 
34': U21 HAGL vẫn đang gặp khó khăn ở trung tuyến khi U19 Hàn Quốc chơi áp sát và khá quyết liệt. Những tình huống nguy hiểm của đội bóng phố Núi vì thế đến từ hai cánh.
 
31': KHÔNG VÀO! Văn Thanh có thêm một pha sút xa bất ngờ từ ngoài vòng cấm, chếch về cánh trái. Bóng đi căng nhưng ra phía sau lưới của U19 Hàn Quốc.

30': Sau bàn thua U21 HAGL đang tỏ ra lúng túng và có nhiều đường chuyền sai bên phần sân nhà.
24': VÀO... VÀO... VÀO... Đội trưởng Lee Dong-jun vượt qua 2 cầu thủ U21 HAGL rồi chọc khe thuận lợi cho Kim Jeonghwan kết thúc chéo góc, mở tỷ số cho U19 Hàn Quốc.
20': KHÔNG ĐƯỢC! Công Phượng chọc khe cho Văn Toàn nhưng tiền đạo quê Hải Dương không vượt qua được 2 cầu thủ U19 Hàn Quốc.
Văn Toàn không vượt qua được 2 cầu thủ U19 Hàn Quốc (Ảnh: Quang Minh)
Văn Toàn không vượt qua được 2 cầu thủ U19 Hàn Quốc (Ảnh: Quang Minh) 
Thanh Tùng (18) đá tiền vệ phải của U21 HAGL (Ảnh: Quang Minh) 
14': NGUY HIỂM! U19 Hàn Quốc lập tức đáp trả bằng một pha tạt bóng chính xác bên cánh trái của Kim Moogun cho đội trưởng Lee Dong-jun đánh đầu cắt mặt. Rất may cho U21 HAGL là bóng đi không chính xác.
Sự tiếc nuối của Công Phượng sau tình huống kết thúc ra ngoài (Ảnh: Quang Minh)
Sự tiếc nuối của Công Phượng sau tình huống kết thúc ra ngoài (Ảnh: Quang Minh) 
12': KHÔNG VÀO! Công Phượng nhận bóng bên cánh phải, dốc bóng tốc độ vào thẳng vòng cấm U19 Hàn Quốc rồi tung ra một cú sút quyết đoán. Tiếc là bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.
Công Phượng suýt mở tỷ số cho U21 HAGL (Ảnh: Quang Minh)
Công Phượng suýt mở tỷ số cho U21 HAGL (Ảnh: Quang Minh) 
7': KHÔNG ĐƯỢC! Hồng Duy là người vừa tung ra một cút sút xa bất ngờ nhưng bóng đi vọt xà.
5': U19 Hàn Quốc chơi đơn giản, chắc chắn và đang kiểm soát bóng tốt hơn. Họ tổ chức tấn công nhiều bên cánh phải của U21 HAGL, nơi Văn Sơn đảm nhiệm vai trò hậu vệ.
18h15': Trận đấu bắt đầu. U19 Hàn Quốc giao bóng trước.
18h10': U21 HAGL ra sân với đủ bộ tứ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều. Trong đó chiếc băng đội trưởng thuộc về tiền đạo Công Phượng. Phía bên kia chiến tuyến, tiền đạo Lee Dong-jun, người ghi 4 bàn cho U19 Hàn Quốc tại vòng loại U19 châu Á 2016 được trao trách nhiệm thủ lĩnh. 
18h: Khai mạc giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2015. Ông Nguyễn Công Khế, Trưởng Ban tổ chức giải đọc diễn văn khai mạc.
17h50: Ở trận đấu diễn ra trước đó, U21 Singapore cầm hòa U21 Thái Lan 2-2.

U21 Thái Lan 2-2 U21 Singapore
 U21 Thái Lan 2-2 U21 Singapore (Ảnh: Quang Minh)
Đội hình ra sân:

U.21 HAGL:
Văn Tiến, Văn Sơn, Đông Triều, Xuân Trường, Hồng Duy, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Thanh, Thanh Tùng, Thắng Toàn, Văn Toàn.

U.19 Hàn Quốc: Song Bumkeun, Woo Chanyang, Kim Minho, Kim Seokjin, Park Hanbin, Lim Minhyeok, Kim Jeonghwan, Choe Ikjin, Lee Dongjun, Kim Moogun, Kim Geon Ung.

------------
Phát biểu trước trận:
HLV Nguyễn Quốc Tuấn (U21 HAGL): "Bóng đá Hàn Quốc có trình độ cao ở châu lục. U19 Hàn Quốc được xây dựng để hướng đến sân chơi thế giới. Thế nên họ là đối thủ đáng gờm, nhiều khả năng sẽ vào chung kết ở giải năm nay. Công Phượng, Tuấn Anh và các đồng đội vì thế sẽ phải chơi hết mình, không được phép có tư tưởng giữ chân, tránh chấn thương".
HLV Nguyễn Quốc Tuấn của U21 HAGL (Ảnh: Quang Minh)
HLV Nguyễn Quốc Tuấn của U21 HAGL (Ảnh: Quang Minh) 
HLV An Ik-soo (U19 Hàn Quốc): "U19 Hàn Quốc không quan tâm nhiều đến cái tên Công Phượng. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là không có cầu thủ nào bị chấn thương ở giải đấu này. Hi vọng sau giải đấu này, chúng tôi sẽ có mối quan hệ tốt với các nền bóng đá ở Đông Nam Á".
THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
Hai đội có lực lượng tốt nhất
THÔNG TIN TRẬN ĐẤU
- Tại VCK U19 châu Á 2014, U19 Việt Nam lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã chạm trán U19 Hàn Quốc tại vòng bảng. Kết quả U19 Việt Nam thua 0-6 trước U19 Hàn Quốc.

Clip: U19 Việt Nam 0-6 U19 Hàn Quốc
- U21 HAGL là đương kim vô địch giải U21 Báo Thanh Niên.

- 12/20 cầu thủ U19 Hàn Quốc vừa dự vòng loại U19 châu Á 2016 hồi cuối tháng 10 tại Thái Lan. U19 Hàn Quốc giành vé dự VCK U19 châu Á với ngôi nhất bảng sau 4 trận toàn thắng, ghi được 26 bàn, để lọt lưới 4 bàn. 

- Ở trận giao hữu trước giải, U19 Hàn Quốc hòa 0-0 trước U21 Việt Nam

- Kênh VTV6, VTC tường thuật trực tiếp U21 HAGL-U19 Hàn Quốc
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
U21 HAGL: Văn Tiến, Văn Thanh, Thắng Toàn, Đông Triều, Văn Sơn, Thanh Tùng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn, Công Phượng.
U19 Hàn Quốc: Song Bum-keum, Jong Tae-wook, Kim Seok-jin, Lee Youth-yeon, Choe llk-jin, Lee Jin-hyun, Lim Minh-yeok, Kim Geon-ung, Park Han-bin, Kim Jeong-hwan, Lee Dong-jun.

Bình luận
vtcnews.vn