Trực tiếp SEA Games 28 ngày 10/6: Ánh Viên có HCV thứ 7

Thể thaoThứ Tư, 10/06/2015 06:00:00 +07:00

Ngày 10/6, điền kinh và bơi sẽ tiếp tục tranh tài, trong đó Ánh Viên tham dự nội dung 400m tự do

(VTC News) - Ngày 10/6, điền kinh và bơi sẽ tiếp tục tranh tài, trong đó Ánh Viên tham dự nội dung 400m tự do, ngoài ra ở môn thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh cũng ấp ủ giấc mơ giành nốt 2 HCV cuối cùng.

19h10: Ngay sau Quang Nhật, Ánh Viên tiếp tục thi đấu thành công ở nội dung 400m tự do.

19h: Lâm Quang Nhật giành HCV nội dung 1500m tự do nam, đồng thời phá kỷ lục SEA Games.

18h05: Lê Trọng Hinh giành HCV nội dung chạy 200 m nam với thành tích 20 giây 89.

18h: VĐV Hoàng Quang Trung giành HCV ở môn pencak silat. Đây là tấm HCV thứ 12 của Đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay.

17h45: Trương Đình Hoàng giành HCV sau khi đánh bại đối thủ Khankhokkhruea Aphisit (Thái Lan) với kết quả 3-0 ở hạng cân 75 kg.

17h30: Dương Văn Thái giành HCV nội dung 800 m nam với thành tích 1 phút 51 giây 43.

17h15: Đỗ Thị Thảo giành HCV nội dung chạy 800 m nữ với thành tích 2 phút 05 giây 22. Cô bảo vệ thành công tấm HCV cô giành được cách đây 2 năm trên đất Myanmar ở đường chạy này.

16h45: Nguyễn Văn Huệ giành HCV nội dung 10 môn phối hợp. VĐV của Việt Nam giành tổng cộng 7.232 điểm, bỏ xa đối thủ đứng thứ 2 Jesson Ramil (Philippines) hơn 200 điểm.

16h30: Nguyễn Văn Lai về vị trí thứ 6 nội dung 10.000 m nam. Trong khi Đỗ Quốc Luật về thứ 4 nội dung này.
"Anh nuôi" hôm nay thi đấu không thực sự tốt vì có vẻ như anh bị đau bụng khi thi đấu.

16h: Nguyễn Thị Huyền thi đấu xuất sắc và giành HCV ở nội dung 400 m rào nữ với thành tích 56 giây 15. Nguyễn Thị Huyền phá kỷ lục SEA Games tồn tại 20 năm qua

15h30: Hà Thanh thất bại ở nội dung thể dục tự do, cô chỉ giành HCĐ.

15h: Đinh Phương Thành giành HCV nội dung xà đơn nam với 15,833 điểm. Đây là HCV thứ 4 của TDDC và là tấm HCV thứ 6 của Đoàn thể thao Việt Nam ngày 10/6.

14h30:
Phan Thị Hà Thanh giành HCV nội dung 
cầu thăng bằng nữ với 13,966 điểm
Hà Thanh vô địch cầu thăng bằng
14h20: VĐV Đinh Phương Thành giành HCV nội dung 
xà kép nam với 15,833 điểm

14h15: VĐV Lê Thị Bằng giành HCV môn boxing hạng cân 54kg sau khi đánh bại võ sĩ Philippines ở trận chung kết.

14h: Ngay đầu buổi chiều, Đoàn Việt Nam đã có tấm HCV ở môn boxing ở hạng cân 51kg nữ. Người mang lại tấm HCV là Nguyễn Thị Yến.

13h30: VĐV Lê Thanh Tùng đoạt HCV nội dung nhảy chống nam. Đội thể dục dụng cụ vẫn đang thi đấu rất thành công.
Thanh Tùng
Thanh Tùng vô địch nhảy chống
9h45: VĐV Quách Thị Lan về nhất vòng loại 200m nữ. Cô tràn đầy hy vọng giành tấm HCV ở nội dung sở trường này.

9h: Ánh Viên có thành tích tốt thứ 2 vòng loại 400m tự do. Cô sẽ tranh huy chương vào lúc 20h tối nay.

Ngày thi đấu thứ tư của SEA Games 28 diễn ra khá thành công với Đoàn Việt Nam khi chúng ta giành thêm được 7 HCV để nâng tổng số HCV lên thành 33. Tuy nhiên khoảng cách giữa chúng ta và 2 đoàn xếp trên là Singapore và Thái Lan đã khá xa.

Trong khi đội chủ nhà đã có 52 HCV thì Thái Lan cũng đã có 38 HCV. Vì vậy, áp lực của Đoàn Việt Nam trong ngày hôm nay là khá nặng nề. Tuy nhiên một loạt niềm hy vọng sáng giá của Đoàn Việt Nam hôm nay cũng sẽ vào cuộc.
Ánh Viên sẽ đi vào lịch sử SEA Games nếu giành 8HCV
 Ánh Viên sẽ đi vào lịch sử SEA Games nếu giành 8HCV (Ảnh: Phạm Thành)
Ở bộ môn bơi, các nội dung vòng loại sẽ diễn ra bắt đầu từ 8h. Hoàng Quý Phước sẽ thi nội dung 50m bơi bướm trong khi Nguyễn Thị Ánh Viên sẵn sàng chinh phục 400m tự do.

Điền kinh cũng tiếp tục tranh tài với rất nhiều cự ly sở trường như 200m của Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Lê Trọng Hinh. Buổi chiều sẽ là cự ly 400m của Quách Công Lịch, 10.000m của Nguyễn Văn Lai, 800m của Đỗ Thị Thảo và Dương Văn Thái. Với những gương mặt quen thuộc này, điền kinh hứa hẹn sẽ đóng góp nhiều HCV trong ngày hôm nay.

Hôm nay cũng sẽ là ngày thi đấu đầu tiên của đội tuyển bắn cung với 10 nội dung tại Sea Games 28. Thể dục dụng cụ tiếp tục diễn ra các nội dung thi chung kết, bao gồm: nhảy chống nam, cầu thăng bằng và tự do, xà kép, xà đơn.

Tâm điểm của buổi tối sẽ là cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan diễn ra lúc 19h30. Đây là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng B môn bóng đá nam.
Bình luận
vtcnews.vn