Trực tiếp: Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Chính trịThứ Ba, 03/11/2020 13:49:00 +07:00
(VTC News) -

Quốc hội thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.

Từ 16h40:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM. Ông Phạm Phú Quốc phát biểu ý kiến (nếu có). 

Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu. Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

16h: Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo Phùng Xuân Nhạ báo cáo giải trình về vấn đề SGK lớp 1 nhiều lỗi vừa qua.

Bộ trưởng thông báo đã cho rà soát tất cả các bộ sách giáo khoa chứ không chỉ có bộ Cánh Diều, từ đó hoàn thiện hơn sách giáo khoa theo đúng lộ trình.

Bộ trưởng Nhạ thừa nhận có hiện tượng "ép học sinh mua sách tham khảo". Bộ sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, không cho hiện tượng này lặp lại.

15h30: Đại biểu Vũ Tiến Lộc (tỉnh Thái Bình) điểm lại một số điểm sáng trong nhiệm kỳ vừa qua. Chính phủ đã tập trung cải cách thể chế, cắt giảm 50% đến 60% thủ tục hành chính, kiểm tra chuyên ngành. Đẩy mạnh thực hiện Chính phủ kiến tạo, xây dựng Chính phủ điện tử. Việt Nam đã lên “đường cao tốc” hội nhập với thế giới, thúc đẩy cải cách trong nước.

Trong đại dịch COVID-19, tính ưu việt của thể chế chính trị và năng lực cạnh tranh cốt lõi của Việt Nam lại được tỏa sáng.

Việt Nam đã trở thành là điểm đến hàng đầu cho cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài trong xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm và an toàn.

Trực tiếp: Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước - 1

Đại biểu Vũ Tiến Lộc.

"Đại sứ Nhật Bản nói với tôi trong 30 doanh nghiệp Nhật Bản chuyển dịch cơ sở sản xuất thì có 15 DN lựa chọn Việt Nam”, ông Vũ Tiến Lộc cho biết và cho rằng chúng ta đang đón làn sóng đầu tư nước ngoài  rất lớn, đặc biệt vào công nghiệp hỗ trợ, đòi hỏi phải nhanh chóng có hành lang pháp lý đầy đủ từ luật đến các văn bản dưới luật. Nếu không tận dụng được cơ hội này, thì dù thu hút thêm hàng chục, hàng trăm tỷ USD thì Việt Nam vẫn không thoát khỏi là địa điểm gia công, không vượt qua được bẫy thu nhập trung bình.

Mặc dù đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 ASEAN, song ông Vũ Tiến Lộc cho rằng những mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn 2021-2025 đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Với diễn biến phức tạp, khó đoán định hiện nay, Chính phủ cần ưu tiên mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô là nền tảng cho mọi kế hoạch phát triển, bệ đỡ cho mọi khát vọng vươn lên.

15h10: Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.HCM) bày tỏ: Chúng ta đã có những khát vọng phát triển được lượng hóa với những mục tiêu: Đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; Đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; Đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Có người gọi là đây là Đổi mới lần 2 để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, gia nhập đội ngũ các nước phát triển. Vì vậy giai đoạn 5 năm tới có ý nghĩa quyết định.

Theo đại biểu, chúng ta phải có những giải pháp, kế hoạch hành động đề án khả thi, khoa học trong điều kiện bình thường mới khi những vấn đề dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống diễn biến ngày càng phức tạp. Điều đó đòi hỏi cần đổi mới cách đặt mục tiêu cũng như cơ chế, giải pháp thực hiện.

Đơn cử như các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc đang thay đổi sức mua, cách thức tiêu thụ đòi hỏi chúng ta phải thích ứng ra sao. Hay hướng phát triển du lịch khi tương lai sẽ xuất thêm những dịch bệnh khác. Chúng ta cần làm gì để khai thác được thị trường nội địa 100 triệu dân....

Dịch bệnh có thể làm phá sản các kế hoạch tham vọng của những nước phát triển nhưng cũng có thế đưa một nước đang phát triển vượt lên nếu có chiến lược hành động đúng đắn”, đại biểu chia sẻ.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng trong giai đoạn tới đây Việt Nam phải đón đầu tăng trưởng, phát triển nhanh, bền vững và tự chủ.

Trực tiếp: Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước - 2

Đạo biểu Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) phát biểu.

15h: Đại biểu Bế Minh Đức (đoàn Cao Bằng) cũng cho rằng vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, chưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cần được chỉ rõ ở bộ ngành nào, địa phương nào.

14h30: Đại biểu Nguyễn Minh Sơn (đoàn Tiền Giang) ca ngợi tăng trưởng kinh tế nước ta năm 2020. Tuy nhiên, ông nêu ra hiện tượng số lượng doanh nghiệp giải thể tăng, cuộc sống người dân nghèo đang gặp khó khăn do COVID-19.

Ngoài ra, ông đề cập đến nghĩa vụ trả nợ trực tiếp ngày càng lớn là tiềm ẩn đến an ninh tài chính Quốc gia nhất trong hoàn cảnh dư địa thu sắp tới gặp khó khăn. Đại biểu đề nghị Chính phủ cần phải có giải pháp căn cơ cho các vấn đề kinh tế, xã hội.

Đại biểu Sơn đề nghị rà sát lại toàn bộ các dự án thuỷ điện hiện nay, tránh những hậu quả trong tương lai.

14h: Quốc hội bước vào phiên thảo luận kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước chiều 3/11.

Các đại biểu xem video báo cáo kết quả giải trình về "Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội".

Trực tiếp: Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước - 3

Quốc hội dành 3 ngày thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch năm 2021.

11h30: Quốc hội kết thúc phiên thảo luận sáng, tiếp tục làm việc từ 14h chiều nay.

10h45: Đại biểu Mai Sỹ Diến (đoàn Thanh Hóa) đề nghị có giải pháp để hạn chế, giảm thiểu sự cố trong vận hành hồ thủy lợi, thủy điện. Các chủ hồ, doanh nghiệp vận hành thủy điện phải xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du hồ đập, phạm vi, mức độ ảnh hưởng khi xả lũ.

Các chủ hồ, doanh nghiệp vận hành thủy điện có trách nhiệm giải phóng mặt bằng tại vùng hạ du để bảo đảm không gây thiệt hại, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân và bồi thường khi có thiệt hại.

"Tại sao vẫn có chuyện xả lũ đúng quy trình mà người dân hạ du bị bất ngờ, thiệt hại về sản xuất, tài sản. Vấn đề này rất cần có câu trả lời của Bộ trưởng Công Thương, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước cử tri và Quốc hội", ông Diến nói.

Trực tiếp: Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước - 4

Đại biểu Mai Sỹ Diến.

Đại biểu đề nghị Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT đánh giá tác độ biến đổi khí hậu đến từng hồ đập, mức độ an toàn; tăng cường kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư, đơn vị quản lý hồ chứa, hồ thủy điện, đặc biệt trong mùa lũ; tăng cường giám sát việc trồng và phục hồi rừng tại khu vực triển khai dự án thủy diện...

10h30: Đại biểu Nguyễn Thị Thuỷ (đoàn Bắc Kạn) bức xúc trước hiện tượng cho vay tín dụng qua mạng đang gây ra nhiều hệ luỵ đau lòng. Dẫn ra trường hợp vay 8 triệu đồng nhưng sau 3 tháng phải trả nợ và phạt tới vài trăm triệu, người dân bị khủng bố, đòi nợ đến mức cùng đường. Thậm chí, có người không chịu được cảnh đòi nợ "ác hơn cả xã hội đen ngoài đời thực", đã tự tử.

10h20: Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh công tác xây dựng cơ bản đã đạt được nhiều thành công, riêng Bộ GTVT đã giải ngân tốt nguồn vốn.

Liên quan đến đường sắt đô thị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thừa nhận chuyện chậm tiến độ. "Qua những dự án hiện nay, chúng tôi rút ra được nhiều bài học quý báu", Bộ trưởng GTVT nói.

Bộ trưởng xin tiếp thu, sắp tới cùng các thành phố tham mưu cho Chính phủ để các dự án tiếp theo không lặp lại vấn đề này.

Giai đoạn 2021-2025, ngành GTVT có một số chương trình, nghiên cứu 7 tuyến đường cao tốc lớn, từ đó lựa chọn những đoạn tuyến quan trọng để đầu tư, nhằm nâng số km đường cao tốc hiện nay từ hơn 40 km lên hơn 300 km. Không có cao tốc thì thu hút đầu tư phát triển vùng ĐBSCL sẽ rất khó khăn.

Trực tiếp: Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước - 5

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể.

10h: Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu khẳng định bão lũ sẽ còn xảy ra hàng năm như quy luật của thiên nhiên nên không thể dùng lòng tốt để khắc phục được hậu quả từ năm này sang năm khác. Cần có chiến lược lâu dài để rà soát hậu quả nặng nề của bão lụt.

"Chiến lược đó cần phải được bàn bạc cẩn thận ở cấp quốc gia, có sự đóng góp của nhiều chuyên gia trên nhiều lĩnh vực, từ vấn đề vĩ mô như thảo luận với các nước thượng nguồn sông đổ vào Việt Nam, hạn chế các nước xây và vận hành các thủy điện tới những việc cấp thiết như cập nhật bản đồ sạt lở khắp các vùng, xây nhà chống lũ, trang thiết bị cứu hộ, hệ thống cảnh báo lũ sớm, hiệu quả, có sẵn những khu tập trung người dân bị nạn khi lũ lụt. Có như vậy, người nghèo, yếu thế, lực lượng chức năng, cơ quan y tế mới tránh được những tổn thất, hy sinh đau xót", ông nói. 

9h: Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường thông tin nếu năm 1990 cả nước có khoảng 9 triệu ha rừng thì sau 30 năm chúng ta có 14,6 triệu ha, trong đó có 10,3 triệu ha rừng tự nhiên. Tỷ lệ che phủ rừng của Việt Nam là 42%, trong khi thế giới là 29%, đây là cố gắng vượt bậc cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Trực tiếp: Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước - 6

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường.

Chúng ta quyết tâm phát triển rừng để bảo vệ môi trường, thực hiện phát triển bền vững. Chính sách hỗ trợ người dân bảo vệ rừng tự nhiên tăng dần qua các năm và đến nay đạt mức 250.000 đồng/ha và Quốc hội đã yêu cầu nghiên cứu nâng lên mức 1 triệu đồng/ha. Đáng chú ý nguồn thu từ bảo vệ rừng tự nhiên ngày càng tăng như phí môi trường rừng một năm thu hơn 3.000 tỷ đồng, mới đây Việt Nam đã ký thỏa thuận bán 10 triệu tấn CO2, tương đương khoảng 50 triệu USD dành cho trồng rừng và bảo vệ rừng. Việt Nam đã được thế giới công nhận tham gia phát triển bền vững.

Ngoài ra 4,3 triệu ha rừng nguyên liệu đã cung cấp khoảng 30 mét khối nguyên liệu, đáp ứng phần lớn nhu cầu của 4.600 DN chế biến gỗ, kim ngạch xuất khẩu khoảng 13 tỷ USD trong năm 2020.

Tại khu vực ĐBSCL, sau khi có nghị định “thuận thiên” của Chính phủ, nông nghiệp ĐBSCL chuyển mạnh từ khai thác tự nhiên sang thích ứng, tái cơ cấu thời vụ, vùng sản xuất, chuyển đổi 400.000/1,8 triệu ha đất lúa sang nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả đạt giá trị cao.

Thời gian tới, nông nghiệp vùng ĐBSCL tiếp tục tái cơ cấu theo hướng thích ứng, căn cứ vào thị trường, nguồn nước, đưa KHCN kết hợp với kinh nghiệm dân gian để phát triển bền vững.

8h50: Đại biểu Phan Thái Bình (đoàn Quảng Nam) đề xuất xem xét lại vấn đề trồng rừng thay thế trong các dự án thuỷ điện, không đủ chức năng phòng hộ.

Nên khuyến khích người dân làm nhà sàn ở vùng sạt lở, nhà chống lụt ở vùng lụt và hầm tránh bão.

Trực tiếp: Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước - 7

Đại biểu Phan Thái Bình.

Ngoài ra, ông Bình đề xuất nên có cơ chế cấp gạo không cho vùng dân tộc thiểu số miền núi để nhân dân khỏi trồng lúa rẫy, khuyến khích nhân dân giữ rãy làm rừng. Có thể tạo cho người dân ở các khu vực này nguồn sinh kế tại chỗ, giúp họ đảm bảo lương thực. 

Cùng với đó là cơ chế khuyến khích trồng rừng vụ lớn, trồng cây bản địa, rừng sinh kế cho người dân. Cần quan tâm tới việc trồng rừng thay thế, đảm bảo nguyên tắc về vị trí trồng, phòng hộ, loại cây trồng. 

8h40: Đại biểu Nguyễn Quốc Hận (đoàn Cà Mau) kiến nghị Chính phủ đánh giá đầy đủ thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua. 

Thiên tai cũng cho thấy sự yếu kém về cơ sở hạ tầng ở đồng bằng Sông Cửu Long. Đại biểu Nguyễn Quốc Hận đề nghị cần có chính sách đầu tư để sớm khắc phục tình trạng này.

Ông đề xuất trong thời gian chưa tăng lương cơ sở thì Chính phủ cần có chính sách kiềm chế giá để đảm bảo đời sống cho người dân có thu nhập thấp (dưới 5 triệu đồng/tháng).

8h30: Đại biểu Nguyễn Phi Thường (đoàn Hà Nội) cho rằng phát triển đường sắt đồ thị ở Hà Nội và TP.HCM toàn "tỷ USD" nhưng đều đội vốn, gây bức xúc.

Ông cho rằng các dự án này mới tính đến tính khả thi về tài chính chứ chưa tính đến khả thi liên kết với không gian đô thị hiện hữu. 

Về đường sắt Cát Linh - Hà Đông, ông Thường bày tỏ mong muốn Quốc hội, Chính phủ "tháo gỡ các vướng mắc để cuối năm nay vận hành, không để lỡ hẹn lần thứ 9 với nhân dân".

"Cần đánh giá, rút kinh nghiệm về việc vay ODA xây dựng đường sắt đô thị, thận trọng với các điều kiện vay. Và việc đầu tư đường sắt đô thị chỉ hiệu quả khi xây toàn tuyến chứ không phải một đoạn tuyến", ông Thường nói.

8h15: Đại biểu Nguyễn Thị Lan (đoàn Hà Nội) đề nghị xây dựng chính sách để phát triển mô hình Doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ (Spin-off) tại các trường đại học của Việt Nam.

"Spin-off" là mô hình doanh nghiệp khởi nguồn từ trường đại học để thương mại hóa các công nghệ nghiên cứu tại trường. Mô hình này đã thành công tại nhiều trường học lớn trên thế giới, hàng năm tạo ra khoảng 100-200 doanh nghiệp với doanh thu lớn. Tuy nhiên, tại Việt Nam, mô hình "Spin-off" chưa được chú ý.

Trực tiếp: Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước - 8

Quốc hội họp tập trung tại Hội trường. 

8h: Trong phiên họp sáng nay, Quốc hội thảo luận về kết quả phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch năm 2021, bao gồm các vấn đề về an ninh nguồn nước, quản lý an toàn hồ, đập và phát triển điện lực; báo cáo kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Nhóm vấn đề thứ hai về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020: Phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn.

Thứ ba, kết quả thực hiện nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Thứ tư, dự kiến mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính 5 năm quốc gia, giai đoạn 2021-2025.

Thứ năm, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước sông Than (tỉnh Ninh Thuận), dự án hồ chứa nước Bản Mồng (tỉnh Nghệ An).

Trong phiên thảo luận, thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn