Triều Tiên cáo buộc Mỹ dàn dựng vụ chìm tàu Cheonan

Thế giớiThứ Tư, 25/03/2015 04:25:00 +07:00

Triều Tiên hôm nay (25/3) cáo buộc Mỹ âm mưu dàn dựng vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng 3/2010.

Triều Tiên hôm nay (25/3) cáo buộc Mỹ âm mưu dàn dựng vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng 3/2010.

Bình Nhưỡng cho rằng Mỹ dùng vụ việc này để làm gia tăng sự thù địch với Triều Tiên. Tuyên bố đưa ra chỉ một ngày trước dịp kỷ niệm 5 năm tàu Cheonan bị chìm.
Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên (KCNA) dẫn một thông cáo từ phái bộ Bàn Môn Điếm (Panmunjom) của Quân đội Nhân dân Triều Tiên nêu rõ, vụ chìm tàu Cheonan là do Mỹ dàn dựng với mưu đồ xấu xa là nhằm kiểm soát Hàn Quốc và Nhật Bản, cô lập và đàn áp Triều Tiên, đồng thời biện hộ cho việc tăng cường vũ trang ở khu vực này.
Tàu Cheonan của Hàn Quốc bị đánh chìm trên biển Hoàng Hải hôm 26/3/2010 khiến 46 thủy thủ thiệt mạng 
Tuyên bố này cũng chỉ trích Mỹ vì đã cản trở cuộc điều tra về sự thật sau vụ chìm tàu Chơnnan, cho rằng Mỹ là “kẻ giật dây” sau lưng Hàn Quốc để bịa đặt câu chuyện rằng Triều Tiên đã dùng ngư lôi tấn công tàu Cheonan. Phía Triều Tiên kêu gọi Mỹ thừa nhận âm mưu này và yêu cầu Washington đưa ra lời xin lỗi công khai.
Hiện cả Mỹ và Hàn Quốc đều chưa có phản ứng nào liên quan đến tuyên bố cáo buộc của Triều Tiên.
Tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc chìm ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này vào ngày 26/3/2010, cướp đi sinh mạng của 46 người. Hàn Quốc cho rằng tàu Cheonan đã trúng ngư lôi của Triều Tiên nhưng phía Bình Nhưỡng đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này. 
Không lâu sau vụ việc trên, chính phủ Hàn Quốc đã tạm dùng hoạt động thương mại liên Triều và các dự án viện trợ cho Triều Tiên, đồng thời cấm công dân Hàn Quốc thăm Triều Tiên.

Nguồn : VOV
Bình luận
vtcnews.vn