Triều Tiên bắn pháo hoa tưng từng kỷ niệm 'Ngày Chiến thắng'

Thế giớiThứ Ba, 28/07/2015 12:28:00 +07:00

Ngày 27/7, Triều Tiên kỷ niệm ngày kết thúc chiến tranh liên Triều, hay còn gọi là ‘Ngày Chiến thắng’.

(VTC News) - Ngày 27/7, Triều Tiên kỷ niệm ngày kết thúc chiến tranh liên Triều, còn được gọi là ‘Ngày Chiến thắng’.

Tại thủ đô Bình Nhưỡng đã diễn màn bắn pháo hoa rực rỡ để kỷ niệm ngày trọng đại này của Triều Tiên.
Màn pháo hoa rực rỡ của Bình Nhưỡng 
Trước đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tỏ lòng tôn kính với cha và ông nội mình trong chuyến thăm tới Cung tưởng niệm Kumsusan, nơi đặt thi hài và nhiều kỷ vật của người sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành và cố chủ tịch Kim Jong-il.
Chiến tranh giữa Triều Tiên và Hàn Quốc kéo dài từ ngày 25/6/1950 tới ngày 27/7/1953 khi một thỏa thuận đình chiến được ký.
Video: Triều Tiên bắn pháo hoa
Cuộc xung đột, khiến 5 triệu người dân thiệt mạng, mặc dù đã kết thúc nhưng không có hiệp ước hòa bình lâu dài nào được ký kết. Hiện hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng căng thẳng.

Minh Lý (Theo Telegraph)
Bình luận
vtcnews.vn