Triệt xóa đường dây ma túy của Hải ‘mặt rỗ’

Bản tin 113Thứ Ba, 10/10/2023 13:20:16 +07:00
(VTC News) -

Hải điều hành đường dây ma túy lớn với nhiều chiêu trò tinh vi nhưng bị Phòng Cảnh sát Ma túy Công an TP Đà Nẵng bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 10/10, Phòng Cảnh sát Ma túy Công TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ Trần Minh Hải (Hải “mặt rỗ”, 36 tuổi, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Hồng Phúc (18 tuổi, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Thông tin ban đầu, qua nắm tình hình, quản lý địa bàn, lực lượng trinh sát Đội 3 Phòng Cảnh sát Ma túy Công an TP Đà Nẵng phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn do Trần Minh Hải cầm đầu.

Trần Minh Hải (trái) và Nguyễn Hồng Phúc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trần Minh Hải (trái) và Nguyễn Hồng Phúc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Kiên trì xác minh, theo dõi, trinh sát phát hiện Hải móc nối với Nguyễn Hồng Phúc để hoạt động mua bán ma túy liên quận trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Lúc 10h30 ngày 8/10, Phòng Cảnh sát Ma túy phối hợp cùng Công an quận Ngũ Hành Sơn và Công an phường Khuê Mỹ kiểm tra căn hộ cho thuê trên đường Khuê Mỹ Đông (phường Khuê Mỹ), bắt giữ Nguyễn Hồng Phúc về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Khám xét phòng của Phúc, công an thu thu giữ 100 viên ma túy dạng thuốc lắc và 2,5g ma túy dạng ketamine.

Mở rộng điều tra, đến 19h cùng ngày, tại ngã tư Nguyễn Văn Linh-Bạch Đằng (quận Hải Châu), Phòng Cảnh sát Ma túy phối hợp với Công an quận Hải Châu bắt quả tang Trần Minh Hải về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ 50g ma túy loại katemine.

Khám xét tại nơi ở của Hải, công an thu giữ thêm 850g ma túy loại katemine, 1 gói ma túy đá, 1 cân tiểu ly và một số tang vật liên quan.

Số ma túy được lực lượng công an thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Số ma túy được lực lượng công an thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Dù bị bắt quả tang nhưng Hải vẫn quanh co chối tội, ngoan cố, khai báo nhỏ giọt. Tuy nhiên, với những chứng cứ thuyết phục, lực lượng công an buộc Hải thừa nhận hành vi.

Tổng số ma túy thu giữ trong vụ án là gần 1kg các loại ketamin, thuốc lắc, 3 điện thoại, 1 xe máy. Qua test nhanh, Hải và Phúc đều dương tính với các chất ma túy.

Đặc biệt, Hải là đối tượng đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, 1 tiền sự về hành vi liên quan đến ma túy.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn