Triệt phá đường dây đưa người vượt biên trái phép

Pháp luậtThứ Ba, 26/06/2012 01:07:00 +07:00

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Kính khai cùng một người tên Tương đưa những người trên vượt biên sang Australia với giá từ 11.000 USD đến 14.000 USD/người.


Ngày 25/6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy và Công an thành phố Vũng Tàu đã bàn giao các đối tượng vượt biên, tổ chức vượt biên trái phép và tang vật cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ.


Khoảng 19 giờ ngày 24/6, trên sông Bến Đình (phường 5, thành phố Vũng Tàu), lực lượng phối hợp trên đã bất ngờ ập lên tàu cá BT 93700 TS (Bến Tre) bắt quả tang Nguyễn Văn Kính (46 tuổi, quê quán Nghệ An) và Nguyễn Đức Lợi (52 tuổi, quê quán Cần Thơ) đang tổ chức đưa 25 người vượt biên ra sang Australia bằng đường biển.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Kính khai cùng một người tên Tương (chưa xác định được họ, quê quán) đưa những người trên vượt biên sang Australia với giá từ 11.000 USD đến 14.000 USD/người.

Khi có tiền từ những người vượt biên nộp, Kính và Tương mua tàu cá BT 93700 TS và thuê Lợi với giá 250 triệu đồng để chở 25 người đi Australia. Tuy nhiên, khi tàu vừa xuất bến thì bị các cơ quan chức năng bắt giữ./.

Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây



Bình luận
vtcnews.vn