Tranh chấp chỗ ngồi tại căng tin, nữ sinh đổ bát mì nóng lên người bạn học

Tin tức - Sự kiệnThứ Sáu, 17/06/2022 16:07:27 +07:00
(VTC News) -

Vụ việc tranh chấp chỗ ngồi tại một trường đại học gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua.

Sự việc xảy ra vào giờ ăn tối tại một trường đại học ở Quảng Tây, căng tin khi đó khá đông người. Nạn nhân họ Wei trước đó không hề quen biết Zeng, người đổ bát mì nóng lên đầu mình. 

Wei ban đầu tới căng tin để ăn tối. Cô thấy một chỗ trống nên để ô và túi xách vào đó để giữ chỗ trước khi đi lấy đồ ăn. Tới lúc quay lại, Wei thấy ô và túi của mình bị ném sang một bên và Zeng ngồi vào đó.

Khi Wei cố giải thích rằng chỗ này đã có người ngồi, Zeng đứng lên, đổ cả bát canh lên đầu Wei và rời đi. "Hôm qua, tôi thấy một cô gái đổ bát mì lên đầu cô gái khác trong canteen. Tôi không biết điều gì đã xảy ra, nhưng tôi thấy kinh hãi", một học sinh chứng kiến vụ việc cho biết. 

Tranh chấp chỗ ngồi tại căng tin, nữ sinh đổ bát mì nóng lên người bạn học - 1

Vụ tranh chấp xảy ra tại một trường đại học ở Quảng Tây. (Ảnh: SCMP)

Trường đại học nơi 2 sinh viên này theo học ra thông báo xác nhận vụ việc. "Nhà trường quyết định xử phạt Zeng và yêu cầu em gửi lời xin lỗi chân thành tới Wei", trường này cho biết, nói thêm rằng Wei đang trong tình trạng sức khỏe tốt sau vụ tấn công. 

Vụ việc không dừng lại ở đó. Zeng vẫn đang là mục tiêu công kích trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ giận dữ và lên án gay gắt hành động của Zeng. "Sao cô ta có thể giận dữ chứ? Cô ta mới là người cướp chỗ ngồi của người khác mà", một người bình luận. 

Một người khác thắc mắc về hình thức xử phạt của nhà trường. "Chỉ trừ điểm thi đua sao? Cô ta là người lớn rồi, nên để cô ta chịu trách nhiệm pháp lý chứ", người này bình luận. "Vụ tấn công chắc chắn ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của Wei", một tài khoản Weibo nêu ý kiến. 

Một người khác đề nghị gọi cảnh sát vào cuộc. 

Luật pháp Trung Quốc quy định công dân trên 16 tuổi cố ý gây thương tích cho người khác có thể bị phạt tù tối đa 3 năm. Nếu vụ tấn công gây thương tích nghiêm trọng, mức phạt này có thể lên tới 10 năm. 

Bộ luật Dân sự Trung Quốc được điều chỉnh vào năm 2021 cũng cho phép nạn nhân khởi kiện thủ phạm gây thiệt hại về “sức khỏe thể chất và tinh thần” cho mình. 

Diệu Hoa(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp