TP.Huế: Long trọng đại lễ Phật đản

Thời sựThứ Sáu, 28/05/2010 06:52:00 +07:00

(VTC News) - Tối 27/5, tại TP.Huế long trọng diễn ra Lễ rước Phật từ chùa Diệu Đế đến Tổ đình Từ Đàm với sự tham gia của 6.000 tăng, ni, Phật tử.

(VTC News) - Tối 27/5 (14/4 âm lịch), tại TP.Huế long trọng diễn ra Lễ rước Phật từ chùa Diệu Đế đến Tổ đình Từ Đàm với sự tham gia của 6.000 tăng ni, phật tử.

Ngay từ lúc 17 giờ chiều, không khí nô nức chờ đón Lễ rước Phật, buổi lễ vốn được người dân TP.Huế đặc biệt là các tăng ni, phật  tử rất quan tâm, đã bao trùm khắp các nẻo đường tại TP.Huế.

Tăng ni phật tử xếp hai hàng tham gia lễ rước Phật 

Lễ rước Phật từ chùa Diệu Đế đến Tổ đình Từ Đàm diễn ra trang nghiêm, long trọng. Trên các tuyến phố Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ, Nguyễn Huệ… nơi có đoàn rước đi qua, hàng trăm người dân TP.Huế đứng chật kín đường để nghênh đón lễ.

Theo đó, sáng 28/5 (15/4 Âm lịch), Đại lễ Phật đản Phật lịch 2554 sẽ diễn ra tại lễ đài chính ở chùa Từ Đàm lúc giờ (ngày rằm tháng Tư). Buổi tối cùng ngày sẽ diễn ra lễ diễu hành thuyền hoa, phóng sinh trên sông Hương.

Trong chương trình chào mừng lễ Phật đản năm nay có một số hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản tuần Văn hóa Phật giáo nổi bật, đó chính là không gian ẩm thực chay ở phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu; 7 đóa sen hồng trên sông Hương biểu tượng cho 7 bước chân thanh tịnh của Đức Phật thị hiển giữa cuộc đời… Bên cạnh đó, ở hai đầu thành phố Huế, công viên An Cựu và An Hòa được thiết trí một cụm nghệ thuật sắp đặt đặc trưng gồm logo và nhiều cờ đèn Phật đản.

Đoàn người dài hơn 3m tham gia rước Phật từ chùa Diệu Đế đến Tổ đình Từ Đàm  
Đại lễ long trọng diễn ra tại chùa Diệu Đế 
Lễ rước Đức Phật xuống an vị

Trần Viết Long
Bình luận
vtcnews.vn