TP.HCM tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V

Thời sựThứ Ba, 15/06/2010 06:08:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 14/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự, phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V (2005 – 2010)của TP.HCM.

(VTC News) – Ngày 14/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự, phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V (2005 – 2010) của TP.HCM.

Cùng dự có nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, lãnh đạo UBTW MTTQ Việt Nam, HĐ thi đua Khen thưởng Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam, các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Thành Uỷ - HĐND – UBND – UBMTTQ TP.HCM, cùng lãnh đạo 22 tỉnh, TP thuộc khu vực phía Nam.

Đây là đại hội nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước tại TP.HCM trong thời gian qua, biểu dương các cá nhân, tập thể điển hình đã có các thành tích nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước, các gương “Người tốt – việc tốt” trong tất cả các lĩnh vực của đời sống XH tại TP.

Thay mặt lãnh đạo UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Thành Tài đọc báo cáo tổng kết phong trào thi đua, yêu nước của TP.HCM. Báo cáo cho biết: “Trong vòng 5 năm qua, Đảng bộ - Chính quyền và nhân dân TP.HCM đã thực hiện có hiệu quả, tích cực 12 công trình trọng điểm, 5 chương trình công trình mang tính đòn bẩy mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ VII và lần thứ VIII đề ra…Công tác khen thưởng đã được chú trọng hơn, kịp thời hơn…có tổ chức khen thưởng “nóng” cho các gương công nhân, nông dân, người lao động có các đóng góp thiết thực, mang lại hiệu quả cho đời sống XH…”

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của TP.HCM (Ảnh: Chinhphu.vn) 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ tịch HĐ Thi đua Khen thưởng Trung ương Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: TP cần tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến, hướng thi đua vào các mục tiêu thiết thực cụ thể.

Nói về phong trào thi đua trong 5 năm tới, Thủ tướng nhấn mạnh: TP cần hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - XH của năm 2010, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2010 và mục tiêu phát triển 5 năm tới của đất nước, tập trung làm tốt công tác tổ chức Đảng bộ các cấp của TP, huy động tối đa nguồn lực, tạo bước chuyển mạnh mẽ và phát huy vài trò đầu tàu phát triển KT-XH của cả nước, tập trung giải quyết các bức xúc trong đời sống hằng ngày của người dân, phát triển KT phải đi đôi với tiến bộ và công bằng trong XH…

Trong 5 năm qua, tốc độ phát triển KT-XH của TP.HCM đáng chú ý với việc tốc độ tăng trưởng KT (GDP) bình quân 11%/năm, quy mô KT TP năm 2010 tăng gấp 1.7 lần so với năm 2005, GDP bình quân đầu người năm 2010 ước đạt 2.800 USD/năm…

Thủ tướng Chính phủ trao tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho TP.HCM (ảnh: TTXVN) 

Không những phát triển về KT-XH, TP.HCM còn là địa phương đi đầu trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, các phong trào từ thiện, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các người lao động nghèo.

Nhân dịp này, thay mặt HĐ Thi đua Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trao tặng cờ thi đua cho lãnh đạo TP.HCM, đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của cả nước trong năm 2009.

UBND TP.HCM tặng cờ thi đua cho 35 tập thể, bằng khen cho 821 cá nhân, tập thể đã có các thành tích xuất sắc, tiêu biểu cho phong trào thi đua ái quốc trong 5 năm qua, góp phần vào thành tích chung cho phong trào thi đua của TP.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn