TP.HCM thu phí đường bộ xe máy từ năm 2015

Thời sựThứ Ba, 16/09/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch Lê Hoàng Quân, thống nhất đề xuất thu phí sử dụng đường bộ với xe máy trên địa bàn.

(VTC News) – Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch Lê Hoàng Quân, thống nhất ý kiến đề xuất thu phí sử dụng đường bộ theo phương tiện với xe máy trên địa bàn.

Chiều 15/9, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa có kết luận, cơ bản thống nhất với đề án thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện với xe gắn máy áp dụng trên địa bàn thành phố.

Cách thức tiến hành, theo đề án này, mỗi xe có phân khối từ 100 cm3 trở lên sẽ phải đóng 50.000 đồng/năm (giảm 10.000 đồng so với đề xuất năm 2013), đóng 120.000 đồng/năm đối với xe từ 100 – 175 cm3, 150.000 đồng đối với các xe từ 175 cm3 trở lên.

Bắt đầu từ 1/1/2015 sắp tới, người sử dụng xe gắn máy tại TP.HCM có thể phải đóng phí sử dụng đường bộ (ảnh: P.L) 

Đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ một xylanh sẽ có mức phí đề xuất là 2,16 triệu đồng/năm.

Đầu mối thu, UBND xã, phường, thị trấn sẽ là nơi thu phí.Tổ dân phố sẽ có trách nhiệm thu khoản này tại mỗi gia đình, sau đó nộp lại cho UBND. Nguồn thu của các quận huyện sẽ được sử dụng vào đầu tư cho giao thông, bảo trì các tuyến đường ở các quận huyện.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Sở Giao thông Vận tải TP.HCM phối hợp với Sở Tài chính TP hoàn chỉnh thêm đề án này, trình HĐND TP.HCM vào kỳ họp cuối năm 2014.

Nếu được thông qua, đề án này sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2015 sắp tới. Được biết, hiện trên toàn địa bàn TP đã có khoảng 5,4 triệu phương tiện xe gắn máy các loại.

Phương Linh

Bình luận
vtcnews.vn