TP.HCM cấm đào đường dịp Tết dương lịch và tết Tân Mão

Thời sựThứ Năm, 16/12/2010 01:00:00 +07:00

(VTC News) – Sở GTVT TP.HCM vừa thông báo kế hoạch tạm dừng thi công đào đường trong 2 ngày Tết dương lịch và từ ngày 15 tháng Chạp.

(VTC News) – Sở GTVT TP.HCM vừa thông báo kế hoạch tạm dừng thi công đào đường trong 2 ngày Tết dương lịch và từ ngày 23 tháng chạp Tết Tân Mão.

Theo đó, vào dịp Tết dương lịch sẽ tạm ngừng việc đào đường, lắp đặt các công trình kỹ thuật từ ngày 31/12/2010 đến hết ngày 1/1/2011. Còn đối với Tết Tân Mão sẽ tạm ngừng việc thi công từ ngày 18/1/2011 (23 tháng Chạp) tới hết ngày 10/2/2011 (mùng 8 tết Tân Mão).

Người dân TP.HCM sẽ không bị các rào chắn, lô cốt gây ảnh hưởng cho việc đi lại trong dịp Tết dương lịch và Tân Mão 2011 (ảnh: N.D) 

Sở GTVT TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc, đề nghị các đơn vị thi công tổ chức dọn dẹp vệ sinh, tái lập mặt đường nghiêm chỉnh trước ngày 31/12/2010 (đối với Tết dương lịch) và 26/1/2011 (đối với tết âm lịch).

Riêng với các dự án, công trình lớn của TP.HCM như dự án Vệ sinh Môi trường TP khu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Nâng cấp đô thị Việt Nam khu vực kênh Tân Hoá – Lò Gốm…được phép tồn tại rào chắn trong công trường trong thời gian nói trên, nhưng phải tổ chức thu gọn sạch sẽ khu vực thi công trong khoảng thời gian nói trên.

Lãnh đạo Sở khuyến cáo các đơn vị thi công, chủ đầu tư công trình thực hiện nghiêm thông báo này, thanh tra Sở GTVT sẽ tổ chức đi kiểm tra các công trình trong khoảng thời gian nói trên.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn