TP.HCM phong tỏa một tòa nhà trong chung cư Richstar ở quận Tân Phú

Tin tứcThứ Sáu, 09/07/2021 18:21:26 +07:00
(VTC News) -

Ngày 9/7, UBND phường Hiệp Tân (quận Tân Phú, TP.HCM) phong tỏa tạm thời tháp RS1, chung cư Richstar do có ca nghi mắc COVID-19.

Theo UBND phường Hiệp Tân, sau khi xác định ca nghi mắc COVID-19 sống tại tháp RS1 của chung cư Richstar trên đường Tô Hiệu, địa phương đã tạm phong tỏa địa điểm này để điều tra dịch tễ.

Ngành y tế địa phương đang phối hợp với cư dân của tòa nhà lấy mẫu xét nghiệm.

TP.HCM phong tỏa một tòa nhà trong chung cư Richstar ở quận Tân Phú - 1

Chung cư Richstar ở quận Tân Phú. 

Chung cư Richstar được chia thành hai khu với 7 tòa nhà cao 22-25 tầng. Ngoài khu vực tháp RS1 đang bị phong tỏa, cư dân 6 tòa nhà còn lại của chung cư này vẫn được di chuyển, hoạt động bình thường.

Trước đó, hôm 5/7, chung cư 8X Đầm Sen ở 75 Tô Hiệu (cách chung cư Richstar khoảng 1 km) cũng bị lực lượng chức năng phường Hiệp Tân phong tỏa do phát hiện nhiều ca mắc COVID-19.

Trưa 9/7, Bộ Y tế công bố TP.HCM ghi nhận thêm 829 bệnh nhân COVID-19, là địa phương có số ca mắc mới cao nhất cả nước.

Tính từ 27/4 đến trưa 9/7, tổng số ca mắc COVID-19 được ghi nhận tại TP.HCM là 9.895 bệnh nhân.

Từ 0h ngày 9/7, lệnh phong tỏa theo Chỉ thị 16 được áp dụng toàn TP.HCM. Đây là lần thứ 4, TP.HCM thay đổi, kéo dài biện pháp giãn cách xã hội. Thành phố đã trải qua 2 đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 31/5 đến hết 18/6; từ 19/6 đến 8/7, thành phố áp dụng Chỉ thị 10.

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn