Tổng thư ký VFF: Ông Troussier luôn trăn trở với chấn thương của cầu thủ

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 26/01/2024 20:44:10 +07:00
(VTC News) -

Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết HLV Troussier gặp nhiều khó khăn và áp lực với tình trạng chấn thương ở đội tuyển Việt Nam.

Ở Asian Cup 2023, Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi giữ vai trò Trưởng đoàn của đội tuyển Việt Nam. Ông cho biết thường xuyên trao đổi, chia sẻ với HLV trưởng Philippe Troussier. 

Ông Dương Nghiệp Khôi nói rằng HLV người Pháp gặp nhiều khó khăn với tình trạng chấn thương ở đội tuyển trước khi dự giải. Đồng thời, ông Khôi đánh giá cao trách nhiệm, cách ứng xử của ông Troussier với chấn thương của học trò, đặc biệt là qua câu chuyện về tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức.

"Ông Troussier rất trăn trở khi cầu thủ dính chấn thương và không thể sử dụng. Ông ấy nói với tôi là bản thân ông ấy không được quyền lạm dụng các cầu thủ chấn thương, như Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức", ông Dương Nghiệp Khôi chia sẻ.

"Ông Troussier giữ Hoàng Đức đến ngày cuối cùng, thời khắc cuối cùng. Khi hỏi tổ y tế thì các bác sỹ không khẳng định Hoàng Đức đủ sức ra sân ở 2 trận đầu tiên. Ông ấy mời Hoàng Đức lên. Thầy trò trao đổi vui vẻ với nhau và nói 'thầy không thể giữ con ở lại được'. Việc đó ở ngoài không ai biết". 

HLV Troussier gặp khó khăn với vấn đề chấn thương của đội tuyển Việt Nam.

HLV Troussier gặp khó khăn với vấn đề chấn thương của đội tuyển Việt Nam.

Ông Dương Nghiệp Khôi đánh giá HLV Troussier có tính nhân hậu khi nghĩ đến tương lai của cầu thủ. "Tôi hoàn toàn công bằng để xem xét. Thời gian qua, ông ấy gặp áp lực lớn nhưng ông ấy vui khi tinh thần cầu thủ Việt Nam ngày càng tốt lên. Các cầu thủ đều thực hiện được yêu cầu của HLV trưởng", ông Khôi giãi bày.

Tổng thư ký VFF cũng chia sẻ thêm câu chuyện tại Qatar. Theo đó, trước trận đấu với Iraq một ngày, HLV Troussier cho các cầu thủ tập lâu hơn dự kiến với các bài đánh trung lộ. Đến ngày hôm sau, bàn thắng của Quang Hải tái hiện y như bài tập chiến thuật của đội. 

Không chỉ vậy, Chủ tịch LĐBĐ Iraq cũng dành lời khen cho màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam. Ông Khôi cho biết vị chủ tịch bất ngờ khi tuyển Việt Nam tiến bộ nhanh chóng sau 2 tháng gặp lại và tự nhận đội tuyển Iraq thắng may mắn.

Ông Dương Nghiệp Khôi cho biết toàn đội rất buồn sau khi không đạt mục tiêu ở Asian Cup. Ở đợt tập trung tới, VFF sẽ phối hợp với HLV trưởng để giành kết quả tốt nhất tại vòng loại World Cup 2026.

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn