Toàn cảnh vụ nữ diễn viên Cảnh Điềm bị bạn trai phát tán video nóng để gán nợ

Sao thế giớiThứ Tư, 05/04/2023 08:32:55 +07:00

Sao bóng bàn Trương Kế Khoa không nhận hành vi tống tiền, phát tán ảnh, video nhạy cảm của bạn gái cũ Cảnh Điềm. Nữ diễn viên vẫn chưa có phản hồi gì về sự việc này.

Sự việc được dư luận quan tâm khi phóng viên kinh tế Lý Vi Ngao của trang The Economic Observer đăng tải thông tin cựu vận động viên bóng bàn Trương Kế Khoa nợ nần cờ bạc lên tới 5 triệu NDT (727.000 USD) ngày 31/3. Khi không có tiền trả, anh dùng 3 video và 1 ảnh riêng tư của Cảnh Điềm – lúc đó là bạn gái của Trương Kế Khoa - gán cho chủ nợ, viết tắt là S.

Sao bóng bàn chỉ kịp xoay xở 1 triệu NDT (145.000 USD) và tìm cách trốn nợ. Không tìm thấy họ Trương, S liên lạc Cảnh Điềm yêu cầu trả nợ thay cho bạn trai số tiền còn lại. S dùng video, hình ảnh nóng có trong tay uy hiếp nữ diễn viên.

Toàn cảnh vụ nữ diễn viên Cảnh Điềm bị bạn trai phát tán video nóng để gán nợ - 1

Cảnh Điềm trở thành tâm điểm khi phóng viên vạch trần Trương Kế Khoa - bạn trai cũ của cô tống tiền, phát tán hình ảnh, video nóng của nữ diễn viên. Ảnh: Weibo.

Ngày 1/4, phóng viên tiết lộ phía diễn viên Tư Đằng trình báo cảnh sát với lý do bị tống tiền. S bị bắt vào tháng 2/2020 và bị phạt 7 năm tù giam, nộp thêm 50.000 NDT án phí.

Hàng loạt tin tức Trương Kế Khoa nghiện cờ bạc, tiếng xấu ăn chơi từ thời thiếu niên được “đào” lại.

Theo Lý Vi Ngao, sự việc có Trương Kế Khoa là án hình sự, không phải chuyện phiếm. Trước những lời tố cáo này, nam vận động viên lẫn đại diện đều lên tiếng phủ nhận nhưng phóng viên nói đã có trong tay đầy đủ bằng chứng về hành vi phạm pháp của Trương Kế Khoa. Giấy vay nợ có dấu vân tay và chữ ký của họ Trương cũng đã được Lý Vi Ngao công khai.

Phòng làm việc của Trương Kế Khoa lên văn bản thanh minh, bác bỏ tin đồn ngay khi Lý Vi Ngao đăng bài. Phía sao bóng bàn nói tin tức làm ảnh hưởng danh dự, công ty và ra cảnh cáo, đang thu thập chứng cứ bảo vệ quyền lợi của Trương Kế Khoa.

Khi Sohu liên hệ, sao bóng bàn sinh năm 1988 nghe điện thoại, phủ nhận sự việc nhưng khi hỏi chi tiết, anh ngay lập tức dập máy.

Một ngày sau đó, phóng viên Lý Vi Ngao lên tiếng xin lỗi Cảnh Điềm vì sự việc gây ảnh hưởng đến nữ diễn viên, khiến cô bị công kích.

Sự việc nóng lên khi trong ngày 3/4, hàng loạt thương hiệu chấm dứt hợp đồng quảng cáo với Trương Kế Khoa, gồm cả thương hiệu đã gắn bó với anh 10 năm. Luật sư của sao nam cho hay họ đang thảo luận với các bên liên quan, hiện tại không nêu quan điểm vì Trương Kế Khoa “không muốn đứng trên đỉnh của cơn bão”.

Cùng ngày, tờ Nhật báo Nhân dân đưa tin Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Trung Quốc ra văn bản yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ sự việc, làm rõ ba điểm: Có người nào phạm pháp, phạm tội không? Ai là người tung tin đồn? Có ai thừa nước đục thả câu không?

Ngày 4/4, thành viên thuộc Hiệp hội Bóng bàn Trung Quốc xác nhận với Dawan News rằng Trương Kế Khoa đã giải nghệ. Người của Trung tâm quản lý thể thao môn bóng bàn và cầu lông tỉnh Sơn Đông cho biết Trương Kế Khoa không luyện tập và tham gia các hoạt động trong nhiều năm qua.

Trước đó, họ Trương không thông báo chính thức về việc giải nghệ. Từ năm 2016, anh chủ yếu lấn sân sang showbiz, tham gia các chương trình tạp kỹ. Điểm thi đấu cá nhân của anh trên bảng xếp hạng quốc tế bị xóa sạch do lâu ngày không thi đấu.

Toàn cảnh vụ nữ diễn viên Cảnh Điềm bị bạn trai phát tán video nóng để gán nợ - 2

Trương Kế Khoa được Hiệp hội Bóng bàn Trung Quốc xác nhận đã giải nghệ. Ảnh: Sohu.

Theo truyền thông Trung Quốc, Cảnh Điềm là nạn nhân của vụ việc dù thông tin có xác thực hay không. Tên của nữ diễn viên sinh năm 1988 bị gắn với những từ ngữ nhạy cảm, nhiều người lùng sục tìm video, ảnh nóng của Cảnh Điềm, thậm chí chỉnh sửa hình ảnh của cô rao bán nhằm mục đích câu view, kiếm chác.

Đến nay, Cảnh Điềm vẫn giữ thái độ im lặng trước vụ việc dù chịu không ít đả kích.

Trương Kế Khoa và Cảnh Điềm bằng tuổi, họ phát triển mối quan hệ tình cảm năm 2018 và chia tay sau một năm hẹn hò, không nói rõ nguyên nhân “đường ai nấy đi”.

Trương Kế Khoa từng vô địch Olympic London ở nội dung bóng bàn đơn nam năm 2012, là tay vợt nhận Grand Slam nhanh nhất trong lịch sử, chỉ 445 ngày.

Cảnh Điềm là sao hạng A của showbiz Hoa ngữ, được khán giả ưu ái gọi là “đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh”. Nữ diễn viên từng đóng nhiều dự án Hollywood The Great Wall, Kong Skull Island, Pacific Rim:9 Uprising… với 17 năm hoạt động trong ngành.

(Nguồn: tienphong.vn)
Bình luận
vtcnews.vn