Tỏa sáng nữ sinh ĐH Quốc gia đạt giải Miss khoa Luật 2014

Giáo dụcChủ Nhật, 30/11/2014 03:14:00 +07:00

(VTC News) - Cô nữ sinh năm nhất Vũ Lâm Ngọc tỏa sáng nhất trong đêm Chung kết với 2 danh hiệu: Miss Khoa Luật 2014 và thí sinh được yêu thích nhất.

Tối ngày 27/11, tại hội trường Nguyễn Văn Đạo đã diễn ra đêm Chung kết cuộc thi Law Rose 2014 - Nữ sinh thanh lịch Khoa Luật.

Tối ngày 27/11, tại hội trường Nguyễn Văn Đạo đã diễn ra đêm Chung kết cuộc thi Law Rose 2014 - Nữ sinh thanh lịch Khoa Luật.

Đêm chung kết diễn ra trong không khí vô cùng náo nhiệt, sôi động.

Đêm chung kết diễn ra trong không khí vô cùng náo nhiệt, sôi động.

Cô gái may mắn trở thành Miss Tài năng của Khoa Luật là thí sinh mang Nguyễn Thủy Tiên (SBD 20) với tiết mục múa đương đại độc đáo và đầy cảm xúc.

Cô gái may mắn trở thành Miss Tài năng của Khoa Luật là thí sinh mang Nguyễn Thủy Tiên (SBD 20) với tiết mục múa đương đại độc đáo và đầy cảm xúc.

Mở màn đêm Chung kết Law Rose 2014 là tiết mục múa chung sâu lắng của các thí sinh và phần thi áo dài tôn lên vẻ đẹp nữ tính, duyên dáng của các cô gái.

Mở màn đêm Chung kết Law Rose 2014 là tiết mục múa chung sâu lắng của các thí sinh và phần thi áo dài tôn lên vẻ đẹp nữ tính, duyên dáng của các cô gái.

Thí sinh được yêu thích nhất nhờ bình chọn qua tổng đài 8388 đã được tìm thấy, đó là thí sinh Vũ Lâm Ngọc (SBD 18).

Thí sinh được yêu thích nhất nhờ bình chọn qua tổng đài 8388 đã được tìm thấy, đó là thí sinh Vũ Lâm Ngọc (SBD 18).

Mỗi cô gái thể hiện một vẻ riêng của mình đã góp phần làm nên nét đa dạng của nữ sinh Khoa Luật.

Mỗi cô gái thể hiện một vẻ riêng của mình đã góp phần làm nên nét đa dạng của nữ sinh Khoa Luật.

Vũ Lâm Ngọc tỏa sáng trong đêm Chung kết với 2 danh hiệu: Miss Khoa Luật 2014 và thí sinh được yêu thích nhất.

Vũ Lâm Ngọc tỏa sáng trong đêm Chung kết với 2 danh hiệu: Miss Khoa Luật 2014 và thí sinh được yêu thích nhất.

Bên cạnh nét đẹp nữ tính, dịu dàng trong tà áo dài truyền thống, các thí sinh cũng không kém phần thướt tha, lộng lẫy trong bộ trang phục dạ hội sang trọng và quý phái.

Bên cạnh nét đẹp nữ tính, dịu dàng trong tà áo dài truyền thống, các thí sinh cũng không kém phần thướt tha, lộng lẫy trong bộ trang phục dạ hội sang trọng và quý phái.

Ngôi vị Á khôi 1 đã thuộc về thí sinh SBD 29: Đỗ Thị Phương Thảo.

Ngôi vị Á khôi 1 đã thuộc về thí sinh SBD 29: Đỗ Thị Phương Thảo.

Giải Á khôi 2 thuộc về thí sinh SBD 09: Phạm Thị Vân.

Giải Á khôi 2 thuộc về thí sinh SBD 09: Phạm Thị Vân.

Phần thi trang phục dạ hội đã khép lại phần thi chung của 10 thí sinh và đến lúc chọn ra 5 người đẹp xuất sắc nhất trong đêm Chung kết để bước vào vòng thi ứng xử.

Phần thi trang phục dạ hội đã khép lại phần thi chung của 10 thí sinh và đến lúc chọn ra 5 người đẹp xuất sắc nhất trong đêm Chung kết để bước vào vòng thi ứng xử.

Mỗi thí sinh trả lời câu hỏi của 1 giám khảo.

Mỗi thí sinh trả lời câu hỏi của 1 giám khảo.

Các cô gái đã hoàn thành khá tốt phần thi của mình, góp phần thể hiện nét văn hóa và sự khéo léo trong cách ứng xử của nữ sinh Khoa Luật.

Các cô gái đã hoàn thành khá tốt phần thi của mình, góp phần thể hiện nét văn hóa và sự khéo léo trong cách ứng xử của nữ sinh Khoa Luật.

Toàn bộ hội trường đã được hâm nóng lên nhờ phần thi tài năng, các thí sinh lần lượt tỏa sáng qua các tiết mục đa dạng như ca hát, múa truyền thống, múa đương đại, nhảy dance sport,…

Toàn bộ hội trường đã được hâm nóng lên nhờ phần thi tài năng, các thí sinh lần lượt tỏa sáng qua các tiết mục đa dạng như ca hát, múa truyền thống, múa đương đại, nhảy dance sport,…

Bình luận
vtcnews.vn