Tình trường tai tiếng của 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân

Sao thế giớiThứ Sáu, 17/06/2022 14:03:00 +07:00
(VTC News) -

Là ngôi sao đình đám của làng giải trí Hong Kong nhưng Lý Gia Hân từng đánh mất thiện cảm, lòng tin nơi công chúng vì những lùm xùm trong chuyện tình cảm.

Nhắc đến Lý Gia Hân, ngoài nhan sắc rung động lòng người, câu chuyện về những lần trở thành "kẻ thứ ba" của người đẹp họ Lý là những điều khiến công chúng không thể quên khi nhắc đến cô. 

Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất

Lý Gia Hân mang trong mình hai dòng máu Bồ Đào Nha - Trung Quốc và sở hữu nhan sắc hơn người. Năm 3 tuổi, cô đã được mời đóng một quảng cáo dành cho trẻ em. Đến năm 12 tuổi, vẻ trong sáng, tinh khôi đã giúp thiếu nữ họ Lý có trong tay quảng cáo thứ hai. Suốt thời gian học phổ thông, Lý Gia Hân liên tục nhận được lời mời đóng phim. Tuy nhiên cô đã từ chối tất cả để tập trung cho ước mơ trở thành tiếp viên hàng không. 

Năm 14 tuổi, người đẹp quyết định dấn thân vào nghề người mẫu với mong muốn đổi đời. Sự nghiệp của Lý Gia Hân hởi sắc khi cô giành vương miện Hoa hậu Hong Kong 1988. Cùng năm, mỹ nhân sinh năm 1970 tiếp tục chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều quốc tế. Sau cuộc thi đó, Lý Gia Hân đầu quân cho TVB, trở thành một trong những diễn viên được nhà đài o bế. 

Tình trường tai tiếng của 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân - 1
Tình trường tai tiếng của 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân - 2

Vẻ đẹp của Lý Gia Hân được xem là khó ai có thể đánh bại trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. 

Đóng rất nhiều phim nhưng nhưng điều khiến khán giả say mê nhất ở Lý Gia Hân chính là vẻ đẹp sắc nước hương trời của cô. Người Hong Kong từ lâu đã quen với câu nói: "Ở đất Hương Cảng có 2 thứ không thể nghi ngờ. Một là tài sản của Lý Gia Thành, hai là nhan sắc của Lý Gia Hân". Những năm 1990, Lý Gia Hân được xem là một trong "tứ đại mỹ nhân" của làng điện ảnh Hong Kong, cùng Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm và Trương Mạn Ngọc.

Hai lần mang danh tiểu tam

Nhan sắc mỹ miều khiến Lý Gia Hân được nhiều người đàn ông theo đuổi. Ban đầu, cô rất có ý thức giữ hình ảnh mỗi khi hợp tác với bạn diễn nam. Nhưng trong một lần tham gia phim Nguyên Chấn Hiệp, mỹ nhân họ Lý đã nảy sinh tình cảm với Lê Minh. Cặp đôi yêu nhau một khoảng thời gian trước khi chia tay vì bận rộn. 

Sau Lê Minh, Lý Gia Hân hẹn hò với tỷ phú Lưu Loan Hùng - người hơn cô đến 20 tuổi và đã có gia đình. Chấp nhận trở thành ''bóng hồng nương tựa'' vị đại gia nhiều tuổi, mỹ nhân phim Thiện nữ u hồn được sống trong nhung lụa với nhà xịn, xe sang cùng những món đồ hiệu đắt giá.

Tình trường tai tiếng của 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân - 3

Mối tình bị "ném đá'' kịch liệt của Lý Gia Hân và tỷ phú Lưu Loan Hùng.  

Lý Gia Hân trải qua tuổi thơ cơ cực, nghèo khó nên cuộc sống giàu sang khi ấy đã khiến cô hoàn toàn bị mờ mắt. Cô bị khán giả chán ghét vì đánh đổi niềm tin của họ để có được vật chất xa hoa, bị gọi là "hồ ly tinh" bởi cô chính là nguyên nhân khiến tỷ phú Lưu Loan Hùng bỏ vợ con để theo đuổi sắc dục.  

Chấp nhận những lời miệt thị từ dư luận nhưng cuối cùng Lý Gia Hân cũng không có cái kết viên mãn bên đại gia hơn 20 tuổi do sự xuất hiện của Quan Chi Lâm - đệ nhất mỹ nhân Hong Kong thuở bấy giờ. 

Sau khi chia tay Lưu Loan Hùng, năm 2006, ''Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong'' tiếp tục rơi vào lưới tình của Hứa Tấn Hanh - thiếu gia nhà tài phiệt giàu có bậc nhất, bất chấp việc người này đã có vợ. Vậy là cô một lần nữa trở thành "tiểu tam".

Sau đó, Hứa Tấn Hanh ly dị Hà Siêu Huỳnh - ái nữ vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân và điều này khiến Lý Gia Hân bị chỉ trích thậm tệ. 

Tình trường tai tiếng của 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân - 4

Lý Gia Hân gây phẫn nộ khi chen chân vào cuộc hôn nhân của Hứa Tấn Hanh và Hà Siêu Quỳnh. 

Mặc kệ phản ứng của dư luận, Hứa Tấn Hanh và Lý Gia Hân vẫn tổ chức đám cưới xa hoa vào năm 2008. Hàng loạt tai tiếng trong chuyện tình cảm khiến Lý Gia Hân bị gọi là "kẻ hám tiền", "kẻ mê danh lợi", "người thứ ba" và những cụm từ đó vẫn gắn bó lâu dài với người đẹp họ Lý.

Làm dâu nhà giàu không dễ

Bước chân vào nhà hào môn, cuộc sống của Lý Gia Hân không hề dễ dàng như nhiều người vẫn nghĩ. Vì mang danh tiểu tam, nàng hậu không được nhà chồng coi trọng. Để lấy lòng gia đình Hứa Tấn Hanh, Lý Gia Hân chấp nhận từ bỏ nghệ thuật để hết lòng cung phụng cha mẹ chồng, cố gắng tuân thủ loạt quy tắc làm dâu đầy khắt khe. Chỉ đến khi sinh con trai đầu lòng vào năm 2011, cuộc sống làm dâu của người đẹp họ Lý mới dễ thở hơn một chút. 

Dù gia đình chồng có ác cảm nhưng Lý Gia Hân vẫn may mắn khi được chồng hết mực cưng chiều, không ngần ngại bênh vực cô trước những lời dị nghị của thiên hạ. Trong một lần hiếm hoi chia sẻ trên truyền hình, Lý Gia Hân bày tỏ sự cảm kích vì Hứa Tấn Hanh luôn bao dung và chưa từng nghĩ ngợi về quá khứ của cô. Anh cũng cho phép cô tham gia các hoạt động giải trí, điều chưa từng có tiền lệ ở gia tộc họ Hứa.

Tình trường tai tiếng của 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân - 5

Gia đình của Lý Gia Hân. 

Dù vướng phải những ồn ào tình ái trong quá khứ nhưng hiện tại, cuộc sống giàu sang của Lý Gia Hân khiến không ít người phải ghen tỵ. Cô không còn hoạt động nghệ thuật mà lui về chuyên tâm chăm sóc gia đình. Thỉnh thoảng, mỹ nhân đình đám thuở nào vẫn xuất hiện tại một số sự kiện giải trí, luôn thu hút sự chú ý của công chúng bởi vẻ đẹp vượt thời gian. 

Hà Linh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp