Chuyển 3 nạn nhân vụ cháy ở Trung Kính đến Bệnh viện Bạch Mai 0
3 trong số 6 nạn nhân vụ cháy nhà trọ Trung Kính được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải được chuyển đến Bạch Mai để điều trị.
3 trong số 6 nạn nhân vụ cháy nhà trọ Trung Kính được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải được chuyển đến Bạch Mai để điều trị.
Nhờ sự quyết đoán và áp dụng đúng các hướng dẫn khi có hoả hoạn, cặp vợ chồng may mắn thoát chết trong vụ cháy nhà trọ phố Trung Kính, Hà Nội.
Mặc dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân sinh năm 1986 - nạn nhân trong vụ tạt axit vào bàn nhậu đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
3 đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng, y tế là Vinamilk, VNVC và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thuỳ Linh - người bị đột quỵ trong đêm khiến nhiều người thương xót - đã cắt sốt, có nhịp tự thở, dự kiến trong tuần này sẽ cai máy thở.
Bệnh viện Giao thông Vận tải vừa tiếp nhận thêm hai nạn nhân vụ cháy nhà ở Trung Kính Hà Nội là 2 trẻ nhỏ.
4 nạn nhân vụ cháy nhà trọ ở phố Trung Kính được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải trong tình trạng hoảng loạn.
Nam thanh niên cảm giác vướng họng, như có vật lạ mỗi khi nuốt, đi khám bác sĩ phát hiện u nhú ở thành họng, kết quả xét nghiệm bị sùi mào gà.
5 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, 1 người đã xuất viện, 3 người điều trị ở khoa mắt, 1 người tiên lượng "rất dè dặt".
Người đàn ông 49 tuổi trú tại Nam Định nhập viện trong tình trạng cẳng tay trái sưng nề, nhiều nốt bầm tím sau khi bị cháu 3 tuổi cắn.
Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, vay mượn thuốc, trang thiết bị y tế là 754 tỷ và 938 tỷ mua sinh phẩm xét nghiệm phòng dịch COVID-19.
Hoạt động ngoài giờ quy định, bác sĩ chưa có giấy phép hành nghề, quảng cáo trái phép... là các vi phạm tại Thẩm mỹ Kumoho Asia Beauty Center (Quận 5, TP.HCM).
Đang ăn tối với món cá, người đàn ông thấy khó nuốt, nuốt vướng, nghi bị hóc xương, phải nhập viện gấp.
Thường xuyên tiêu thụ thực phẩm để lâu trong tủ lạnh, ông Nghĩa suy dinh dưỡng, kiệt sức phải nhập viện điều trị.
Hai lô sản phẩm chăm sóc da vừa bị Bộ Y tế yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc.
Người đàn ông chưa kịp định thần vì nỗi đau bị vợ lừa dối thì lại nhận về cái kết bất ngờ khác.
Quảng cáo sử dụng tế bào gốc để điều trị, thế nhưng thực tế phòng khám Amino StemCel lại dùng thuốc khớp gối Ostenil Plusđể tiêm cho khách hàng.
Vinmec công bố Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Central Park trở thành thành viên thứ 2 của chương trình liên kết Cleveland Clinic Connected tại Việt Nam.
Các thành viên trong gia đình chị Trang đau bụng, tiêu chảy, phải nhập viện cấp cứu, sau khi sử dụng đồ ăn thừa từ tối hôm trước.
Hơn một tháng sau tai nạn bị kính rơi vào người gây liệt nửa người, bác sĩ Hoàng Minh Lý đang dần hồi phục, chuẩn bị chuyển viện để tập phục hồi chức năng.
Lan rất thông minh, được bố mẹ đặt nhiều kỳ vọng, mỗi khi điểm số không được như mong muốn em lại tự làm đau bản thân.
Phẫu thuật loại bỏ Amidan/VA được coi là phương pháp điều trị đầu tiên đối với chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn ở trẻ em.
Sau gần 1 ngày chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị, phép màu đã không đến với em Đ.
Vi khuẩn Bacillus Cereus được tìm thấy trong món canh chua giá đỗ, nguyên nhân nghi ngờ cao nhất dẫn đến hàng trăm công nhân ở Vĩnh Phúc ngộ độc.
Giận chồng, sản phụ mang thai 30 tuần đặt vé đi "chữa lành" ở biển, chuyển dạ sinh non ngay khi máy bay hạ cánh.
Lao vào ăn uống không thể kiểm soát, nữ sinh năm thứ hai đại học phải nhập viện tâm thần.
Sau thời gian dài điều trị tại BV Đa khoa Phú Thọ, theo nguyện vọng của gia đình, cháu Đ. được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.
Theo Ths.BS Vũ Thị Hằng (Myrehab Matsuoka), đã đến lúc toàn xã hội nên quan tâm tới phục hồi chức năng (PHCN) để người bệnh được trở lại cuộc sống bình thường.
Một bệnh nhi ở Hải Dương bị tăng huyết áp, tiểu đường, suy thận được bảo hiểm y tế chi trả gần 4,5 tỷ đồng.
Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng lên tiếng trước phản ánh về các dấu hiệu bất thường tại Phòng khám Đa khoa quốc tế Tâm Phúc thời gian qua.
Người phụ nữ mắc bệnh tim, sống hoàn toàn lệ thuộc vào máy, khả năng tử vong cao nếu không được ghép tim.
Cụ Tít bước sang tuổi 100 nhưng vẫn rất minh mẫn, hàng ngày đến từng nhà thăm các con, cháu.
Theo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, với hơn 1.000 ca ghép tạng mỗi năm, Việt Nam trở thành nước đứng đầu Đông Nam Á về số ca ghép tạng.
“Tôi từng nghĩ không còn cơ hội có thêm con sau gần 20 lần chuyển phôi đều thất bại”, Chị Cao Thị Hằng (SN 1983, ở Hà Nội) chia sẻ.
Người đàn ông bất ngờ sưng, đau bìu trái, uống nhiều kháng sinh nhưng không đỡ, khi đến bệnh viện, bác sĩ phát hiện bị áp xe bẹn bìu do lao ở tinh hoàn.
Tại lễ phát động "Đăng ký hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết, chết não.