Tin sáng 2/10: Snowden được đề cử giải thưởng châu Âu

Thế giớiThứ Tư, 02/10/2013 07:31:00 +07:00

(VTC News) - Snowden được đề cử giải thưởng danh giá, Israel tuyên bố sẵn sàng tấn công Iran... là những tin đáng chú ý sáng 1/10.

(VTC News) - Snowden được đề cử giải thưởng danh giá, Israel tuyên bố sẵn sàng tấn công Iran... là những tin đáng chú ý sáng 1/10.

‘Kẻ lộ mật’ Snowden được đề cử giải thưởng danh giá

Cựu nhân viên của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Edward Snowden đã được Đảng Xanh và nhóm cánh tả GUE/NGL tại Nghị viện châu Âu đề cử vào danh sách giải thưởng Sakharov (tên đầy đủ là Giải thưởng Tự do Tư tưởng Sakharov).

Edward Snowden
'Kẻ lộ mật' Edward Snowden 
Đây là giải thưởng được trao hàng năm, trị giá 65.000 USD nhằm vinh danh những cá nhân hoặc tập thể có đóng góp vào lĩnh vực nhân quyền và tự do tư tưởng. Các nhà lãnh đạo Nghị viện sẽ thông báo tên người chiến thắng vào ngày 10/10 và lễ trao giải sẽ diễn ra tại Strasbourg, Pháp vào tháng 12.

Israel sẵn sàng tấn công Iran

Trong cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 1/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng nước ông sẵn sàng hành động "một mình" để ngăn chặn Iran sở hữu một quả bom hạt nhân.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu 
Đồng thời, ông Benjamin Netanyahu đưa ra lời cảnh báo thế giới không nên tin tưởng "những lời đường mật" của nhà lãnh đạo mới tại nước Cộng hòa Hồi giáo này. “Israel sẽ không cho phép Iran có được vũ khí hạt nhân. Nếu bị buộc phải hành động một mình thì Israel sẽ hành động một mình".

Ngay sau phát biểu trên, Phó Đại sứ Iran tại LHQ Khodadad Seifi cho rằng bình luận của ông Netanyahu là mang tính kích động và cáo buộc Thủ tướng Israel đang tìm cách "hăm dọa".

Nhật tố Trung Quốc xâm phạm quần đảo tranh chấp

Theo lực lượng tuần dương Nhật Bản, 4 tàu Trung Quốc đã xâm phạm vào khu vực lãnh hải 12 hải lý của quần đảo Điếu Ngư/Senkaku vào lúc 9h ngày 1/10 (giờ địa phương). Bốn tàu này chỉ rời khỏi khu vực xung quanh quần đảo tranh chấp 6 giờ sau đó.
tàu trung quốc
Tàu Trung Quốc bị tố cáo xâm hại quần đảo tranh chấp 
Sự việc trên diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang chuẩn bị có chuyến thăm Nhật Bản và có cuộc hội đàm với hai người đồng cấp Nhật Bản là Itsunori Onodera và Fumio Kishida vào ngày 3/ 10.

Các nhà quan sát còn cho rằng với việc thường xuyên đưa tàu ra quần đảo tranh chấp, Bắc Kinh đang muốn tạo ra một sự ngộ nhận bằng cách chứng minh rằng Nhật Bản không còn giữ được sự kiểm soát hiệu quả đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.

Mỹ lo ngại hiểm họa tấn công tên lửa từ Triều Tiên

AP đưa tin, ngày 1/10, Tướng James Thurman - chỉ huy lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho rằng quân đội Hàn Quốc cần cải thiện khả năng phòng thủ mạng và tên lửa để đối phó tốt hơn với các mối đe dọa từ Triều Tiên.
tên lửa Triều Tiên
Mỹ lo ngại mối họa tên lửa Triều Tiên 
Ông Thurman đưa ra đánh giá nghiêm túc về việc Triều Tiên tiếp tục theo đuổi tham vọng trở thành cường quốc hạt nhân, đồng thời bày tỏ thất vọng về nhà lãnh đạo trẻ của nước này Kim Jong-Un.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn tăng quyền trả đũa Syria


Ngày 1/10, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất cho phép mở rộng quyền sử dụng vũ lực chống lại quân đội Syria, vì quân đội Syria đôi khi đã để xảy ra những vụ nổ súng qua khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
quân đội Thổ Nhĩ Kỳ
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ 
Đề xuất trên cũng đề cập vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ngày 21/8, được cho là do các lực lượng Syria gây ra ở khu vực ngoại ô Damascus, làm hơn 1.300 người thiệt mạng.

Trước đó, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã chấp thuận một đề nghị về sử dụng vũ lực sau khi một quả đạn của Syria rơi trúng thành phố Akcakale, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ làm 5 người chết vào tháng 10/2012.

Thái Lan chuẩn bị mua sắm vũ khí mới

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra yêu cầu lực lượng vũ trang nước này đề xuất kế hoạch mua sắm vũ khí mới trong thập kỷ tới nhằm nâng cao sức chiến đấu của quân đội.
quân đội thái lan
Quân đội Thái Lan sẽ được tăng cường vũ khí 
Những vũ khí được yêu cầu mua mới bao gồm xe tăng, xe bọc thép, trực thăng, khu trục, tàu tuần tra ngoài xa, trực thăng, máy bay chiến đấu.

Dự kiến, kế hoạch mua sắm này sẽ ngốn khoảng vài trăm tỷ baht và đang được Bộ Quốc phòng gấp rút tập hợp để đệ trình lên chính phủ.

Iraq: Sở chỉ huy cảnh sát bị tấn công, 5 người chết

Một vụ đánh bom liều chết và nã súng nhằm vào sở chỉ huy cảnh sát tại Tikrit, tỉnh Salahudin ở miền Bắc Iraq ngày 1/10 đã làm 5 cảnh sát thiệt mạng và 7 người bị thương.

Ban đầu, một xe gài bom bị kích nổ gần lối vào sở chỉ huy cảnh sát, nhằm đánh lạc hướng lính gác để mở đường cho 4 kẻ đánh bom liều chết đột nhập vào bên trong trụ sở. Rất may, cảnh sát trong tòa nhà đã kịp thời nổ súng và buộc các đối tượng này phải cho nổ áo cài bom trước khi tiến gần đến mục tiêu.

Mỹ sa thải hai tướng Thủy quân lục chiến

Tướng James Amos - người đứng đầu lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đã tuyên bố sa thải hai thiếu tướng Charles Gurganus và Gregg Sturdevant vì đã không hành động kịp thời để bảo vệ một căn cứ quân sự của NATO ở Afghanistan trước sự tấn công của Taliban.
Tướng James Amos
Tướng James Amos  
Vụ tấn công trên xảy ra ngày 15/9/2012, khiến 2 binh sĩ thiệt mạng, 8 người khác bị thương và 6 chiến đấu cơ bị phá hủy. Theo tướng Amos, hai thiếu tướng trên đã mắc sai lầm trong đánh giá mức độ nguy hiểm của Taliban vào thời điểm vụ tấn công xảy ra.

Nga đề nghị trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Putin

Một tổ chức yêu nước ở Nga có tên gọi Học viện Quốc tế về Tinh thần Đoàn kết và Hợp tác đã kêu gọi trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Vladimir Putin.
Tổng thống Putin
Tổng thống Nga Putin 
Tổ chức này nói rằng ông Putin xứng đáng được vinh dự này trong năm 2014 vì những nỗ lực trong việc thúc đẩy thỏa thuận yêu cầu Syria bàn giao vũ khí hóa học cho quốc tế kiểm soát.

Năm 2009, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhận giải Nobel Hòa Bình vì “nỗ lực phi thường để tăng cường đối ngoại quốc tế và hợp tác giữa các dân tộc”.

Tùy Phong (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn