Tim ngưng đập hơn 1 tiếng, nam dược sĩ được cứu sống kỳ diệu

Sức khỏeThứ Ba, 05/06/2018 12:10:00 +07:00

Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) đã kiên trì sốc tim 7-8 lần, dùng 100 ống “thuốc hồi dương” để cứu sống một bệnh nhân nhập viện bệnh khi tim đã ngưng đập hơn 1 tiếng đồng hồ.

Ngày 5/6, Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) cho biết, nơi đây đang điều trị cho một trường hợp nam bệnh nhân bị ngưng tim, ngưng thở rất nặng. 

Trước đó, bệnh nhân thấy đau tức ngực nên tìm đến bệnh viện thăm khám, tuy nhiên khi gần đến nơi ông bất ngờ khỏe lại. Chủ quan vì mình cũng là dược sĩ nên ông quay trở về và lâm vào cơn nhồi máu cơ tim sau đó.

Bác sĩ Nguyễn Thiên Bình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trưng Vương cho biết khi nhập viện, nam dược sĩ tên T. (45 tuổi, ngụ TP.HCM) đã ngưng tim.

Để cứu sống bệnh nhân, 5 bác sĩ tại khoa Cấp cứu đã kiên trì sốc tim 7-8 lần, dùng 100 ống “thuốc hồi dương” (adrenaline – thuốc trợ tim) cho bệnh nhân. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ tim ngưng đập, điều kỳ diệu xảy ra khi ông T. có lại mạch và huyết áp. Lúc này, ekip điều trị tiếp tục can thiệp tái thông động mạch vành của tim.

34383950_1970524046354117_8671402287584772096_n

 Nam bệnh nhân được cứu sống khi đã ngưng tim hơn một tiếng.

Bệnh nhân bắt đầu đáp ứng điều trị, sóng điện tâm đồ thu hẹp lại. Khi cơn nhồi máu cơ tim được giải quyết thì cũng là lúc các bác sĩ giải quyết tình trạng suy đa cơ quan, tổn thương gan, thận, não cho bệnh nhân.

Một tháng sau điều trị, bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục, ngưng thuốc vận mạch, cai máy thở. Sau 2 tháng bệnh nhân đã tự nói chuyện, sinh hoạt tại giường và thời điểm hiện tại các chức năng đã ổn định.

Bác sĩ Cao Thị Lan Hương, khoa Hồi sức của bệnh viện nhớ lại: “Lúc bệnh nhân ngưng tim, ekip điều trị đã cố gắng sốc tim đến 7-8 lần. Trong thời gian điều trị, thú thật có thời điểm chúng tôi cũng hơi nản khi bệnh nhân bị suy đa cơ quan, phù phổi cấp, phải truyền máu đến 11 quả, chi phí đội lên hàng trăm triệu. Thế nhưng động lực lớn nhất là việc người nhà luôn tin tưởng hoàn toàn vào các bác sĩ. Cứu sống được bệnh nhân này là thành quả của sự phối hợp nhiều khoa”.

Qua trường hợp này, các bác sĩ nhận định hiện nay nhồi máu cơ tim ngày càng trẻ hóa, thậm chí 30 tuổi cũng đã có thể mắc chứng bệnh này. Nam thanh niên hút thuốc lá nhiều cũng là một nguy cơ lớn.

Bác bác sĩ khuyến cáo người dân khi có cảm giác đau tức ngực kéo dài lan ra tai, cổ, mặt, thì đừng chủ quan mà nên vào viện sớm để được thăm khám toàn diện.

Mộc Lê
Bình luận
vtcnews.vn