'Tiểu tam' bị ghét nhất phim 'Làng trong phố': Ngoài đời gợi cảm hơn trên phim

PhimThứ Ba, 29/08/2023 13:00:30 +07:00
(VTC News) -

"Tiểu tam" này đang bị khán giả ghét cay ghét đắng vì lối sống thực dụng, buông thả, gây ảnh hưởng đến hôn nhân của cặp nam nữ chính phim "Làng trong phố".

Phim "Làng trong phố" đang bước vào những tập cao trào về mâu thuẫn của cặp vợ chồng Hiếu (Duy Hưng) và Hoài (Trần Vân) sau khi rời quê lên phố. Vì lòng tốt, Hiếu luôn giúp đỡ, bênh vực Nhung (Phương Anh) nhưng điều này lại khiến vợ anh hiểu lầm. Trong diễn biến mới nhất của phim, Hiếu và Nhung còn "biến mất" cùng nhau khiến Hoài khóc ngất vì uất ức, ghen tuông.

Phim "Làng trong phố" đang bước vào những tập cao trào về mâu thuẫn của cặp vợ chồng Hiếu (Duy Hưng) và Hoài (Trần Vân) sau khi rời quê lên phố. Vì lòng tốt, Hiếu luôn giúp đỡ, bênh vực Nhung (Phương Anh) nhưng điều này lại khiến vợ anh hiểu lầm. Trong diễn biến mới nhất của phim, Hiếu và Nhung còn "biến mất" cùng nhau khiến Hoài khóc ngất vì uất ức, ghen tuông. 

Trong phim, Nhung là cô gái quê có hoàn cảnh khó khăn nhưng được anh trai cho ăn học tử tế. Thay vì cố gắng cải thiện cuộc sống, cô nàng lại có tư duy "ăn sẵn", luôn đem hoàn cảnh gia đình ra làm cái cớ để sẵn sàng bán mình làm "tiểu tam", moi tiền từ đại gia hòng có cuộc sống sung túc, an nhàn.

Trong phim, Nhung là cô gái quê có hoàn cảnh khó khăn nhưng được anh trai cho ăn học tử tế. Thay vì cố gắng cải thiện cuộc sống, cô nàng lại có tư duy "ăn sẵn", luôn đem hoàn cảnh gia đình ra làm cái cớ để sẵn sàng bán mình làm "tiểu tam", moi tiền từ đại gia hòng có cuộc sống sung túc, an nhàn.

Nhân vật nhung luôn xuất hiện với những bộ váy áo lộng lẫy, gợi cảm khác hẳn so với những cô gái như Hoài, Thoan... Dù có tạo hình đẹp nhưng với lối sống ích kỷ, dựa dẫm và tính cách kiêu kỳ, luôn đeo bám đàn ông bất kể họ đã có vợ, Nhung khiến khán giả ghét cay ghét đắng.

Nhân vật nhung luôn xuất hiện với những bộ váy áo lộng lẫy, gợi cảm khác hẳn so với những cô gái như Hoài, Thoan... Dù có tạo hình đẹp nhưng với lối sống ích kỷ, dựa dẫm và tính cách kiêu kỳ, luôn đeo bám đàn ông bất kể họ đã có vợ, Nhung khiến khán giả ghét cay ghét đắng.

Thủ vai Nhung là nữ diễn viên trẻ Đào Phương Anh. Cô nàng vừa tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thì được giao vai Nhung.

Thủ vai Nhung là nữ diễn viên trẻ Đào Phương Anh. Cô nàng vừa tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thì được giao vai Nhung.

Ngoài đời, Đào Phương Anh cũng có phong cách thời trang sành điệu, gợi cảm. Với ngoại hình đẹp, gương mặt ưa nhìn, nữ diễn viên trẻ nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Ngoài đời, Đào Phương Anh cũng có phong cách thời trang sành điệu, gợi cảm. Với ngoại hình đẹp, gương mặt ưa nhìn, nữ diễn viên trẻ nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Khi xây dựng nhân vật Nhung và giao cho Đào Phương Anh thể hiện, đạo diễn Nguyễn Mai Hiền cho biết đây là thách thức mà anh dành cho nữ diễn viên vừa tốt nghiệp: " Tôi cũng đặt ra thách thức cho Phương Anh, diễn làm sao để khán giả không chỉ ghét mình, mà còn phải khiến cho họ hiểu đó chỉ là những phút giây bồng bột của Nhung".

Khi xây dựng nhân vật Nhung và giao cho Đào Phương Anh thể hiện, đạo diễn Nguyễn Mai Hiền cho biết đây là thách thức mà anh dành cho nữ diễn viên vừa tốt nghiệp: " Tôi cũng đặt ra thách thức cho Phương Anh, diễn làm sao để khán giả không chỉ ghét mình, mà còn phải khiến cho họ hiểu đó chỉ là những phút giây bồng bột của Nhung".

Trên thực tế, bản thân Đào Phương Anh đã lường trước phản ứng của khán giả sẽ dành cho vai diễn của mình ở phim "Làng trong phố". Tuy nhiên, người đẹp trân trọng cơ hội dành cho mình và hiểu rõ đây chỉ là công việc nên đã vui vẻ nhận vai.

Trên thực tế, bản thân Đào Phương Anh đã lường trước phản ứng của khán giả sẽ dành cho vai diễn của mình ở phim "Làng trong phố". Tuy nhiên, người đẹp trân trọng cơ hội dành cho mình và hiểu rõ đây chỉ là công việc nên đã vui vẻ nhận vai. 

Chia sẻ về việc vừa "chạm ngõ" điện ảnh đã vào vai "tiểu tam" đáng ghét, Đào Phương Anh cho hay: "Là diễn viên mới, tôi không khỏi lo lắng khi nhận những vai gây tranh cãi như Nhung. Nhưng đạo diễn và các đồng nghiệp cũng đã khuyên rằng, nếu vai diễn này mình làm tốt thì phản ứng gay gắt của khán giả chỉ dành cho nhân vật mà thôi và ít nhiều tôi cũng sẽ được khán giả nhớ tới".

Chia sẻ về việc vừa "chạm ngõ" điện ảnh đã vào vai "tiểu tam" đáng ghét, Đào Phương Anh cho hay: "Là diễn viên mới, tôi không khỏi lo lắng khi nhận những vai gây tranh cãi như Nhung. Nhưng đạo diễn và các đồng nghiệp cũng đã khuyên rằng, nếu vai diễn này mình làm tốt thì phản ứng gay gắt của khán giả chỉ dành cho nhân vật mà thôi và ít nhiều tôi cũng sẽ được khán giả nhớ tới".

Trích đoạn trong phim "Làng trong phố".

An Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn