Hôm nay, hạn cuối điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2023
17h ngày 30/7, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT sẽ đóng lại, các thí sinh không thể đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học.
17h ngày 30/7, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT sẽ đóng lại, các thí sinh không thể đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học.
Chỉ còn một ngày là hết hạn nhưng vẫn có hơn 270.000 thí sinh chưa đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học năm 2023.
Chuyên gia dự báo điểm chuẩn vào các trường luật năm nay sẽ tăng - giảm theo khối, trong đó các ngành xét tuyển bằng khối C điểm chuẩn giảm nhẹ và tăng ở khối D.
Vy Ngọc Linh quyết định nghỉ đại học sau buổi lên lớp đầu tiên để ôn thi lại và trở thành thủ khoa khối C00 tỉnh Lạng Sơn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.
Thông tin từ Bộ GD&ĐT, hiện có gần 600.000 thí sinh đã hoàn thành đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, còn khoảng 300.000 em chưa đăng ký.
Hầu hết các trường đại học đưa ra mức điểm sàn hấp dẫn nhằm thu hút thí sinh từ 15 đến 20 điểm, nhưng thực tế điểm chuẩn cao hơn nhiều, dao dộng 25 - 29 điểm.
Lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh dù trúng tuyển sớm nhưng vẫn phải đăng ký trên hệ thống xét tuyển chung và các trường phải chấp nhận kết quả.
Nhiều phụ huynh lo lắng mong được tư vấn để tránh tình huống con trúng tuyển sớm vào các trường đại học nhưng vẫn có thể trượt sau khâu lọc ảo của Bộ GD&ĐT.
Sau 11 ngày mở cổng xét tuyển đại học, khoảng 390.000 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng, trong đó 72.000 em chỉ đăng ký 1 nguyện vọng.
Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn xét tuyển theo phương thức thi tốt nghiệp 2023 vào các trường, ngành Sư phạm năm nay từ 17 - 19 điểm (bằng năm ngoái).
Đại diện lãnh đạo trường Đại học Khoa học Tự nhiên đưa ra dự báo điểm chuẩn phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT vào trường năm nay.
Trong số 7 thủ khoa các khối A, A1, B, C, D năm nay, có tới 6 thí sinh xuất thân từ trường làng, 1 thí sinh duy nhất học trường THPT chuyên.
Dưới đây là điểm sàn theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 của 5 trường mới công bố.
Theo công bố của các trường, mức điểm chuẩn xét tuyển học bạ năm nay cao nhất 30 điểm, một số ngành xấp xỉ cũng 29,5, 29,8.
Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ... hệ chính quy năm 2023.
Thí sinh có ba tuần (từ ngày 10 đến 30/7) để đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.
Tính đến sáng 9/7, cả nước có 87 trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển sớm vào hệ chính quy năm 2023.
Mức điểm SAT trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay cao nhất 1500/1600, hơn nhiều trường ở Mỹ.
Từ năm 2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng, nhiều thí sinh băn khoăn việc xác định cộng điểm ưu tiên khu vực thực hiện thế nào?
Hiện 6 trường đại học trên toàn quốc công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm (có điều kiện), cao nhất 25 điểm, thấp nhất 18.
Hằng năm, số lượng chỉ tiêu tuyển sinh dành cho nữ giới vào các trường khối ngành quân sự rất ít, trường nhiều nhất hơn 30 chỉ tiêu.
5 ngành học độc lạ được các trường dự kiến tuyển sinh đại học năm nay là Game, Công nghệ tài chính, kinh tế thể thao, nghệ thuật số, sản xuất ô tô.
Nhiều thí sinh thắc mắc cao dưới 1m60 có đủ điều kiện đăng ký sơ tuyển thi vào ngành quân đội hay không.
Gần 100 trường đại học, cao đẳng trên cả nước quyết định chọn sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM để xét tuyển đầu vào năm nay.
Năm nay, nhiều trường đại học xét tuyển thí sinh đạt điểm IELTS từ 4.5 trở lên, thí sinh được quy đổi sang thành điểm môn tiếng Anh, cao nhất 16 điểm.
Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng mầm non 2023, trong đó điều chỉnh thời gian đăng ký, xét tuyển, nhập học sớm hơn năm ngoái.
Theo Thứ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, Bộ cho phép các trường xét tuyển sớm nhưng không được công bố danh sách thí sinh trúng tuyển và yêu cầu các em nhập học sớm.
Nhiều học sinh thắc mắc bị cận thị có được thi tuyển vào trường quân đội không.
Năm nay, Bộ Công an dự kiến điều chỉnh hạ chuẩn về học lực, chiều cao với thí sinh sơ tuyển vào ngành công an, đồng thời siết việc cộng điểm ưu tiên xét tuyển.
Số lượng học sinh cuối cấp THPT đăng ký tuyển sinh vào đại học sụt giảm ở một số địa phương, vậy đại học Việt Nam đang giảm sức hút với các thí sinh?