Nắng nóng gay gắt, 2 người đàn ông tử vong do sốc nhiệt ở Hà Tĩnh
Hai người cao tuổi đi ra đường giữa nắng nóng đỉnh điểm ở Hà Tĩnh dẫn đến sốc nhiệt, tử vong.
Hai người cao tuổi đi ra đường giữa nắng nóng đỉnh điểm ở Hà Tĩnh dẫn đến sốc nhiệt, tử vong.
Sau khi chạy bộ được khoảng 5km, nam thanh niên ở Hà Nội thấy hoa mắt, chóng mặt, nóng bừng toàn thân, nhanh chóng rơi vào hôn mê, người nhà vội đưa anh đi cấp cứu.
Vốn liếng dồn hết vào chăn nuôi gà nhưng chỉ một hôm mất điện đột ngột, chủ trang trại ở Nghệ An thiệt hại gần 1.000 con gà (khoảng 100 triệu đồng).
Một bé gái 2 tuổi đã tử vong sau khi cha mẹ bỏ mặc một mình trong ô tô suốt 15 giờ khi trời nắng nóng, nhiệt độ cơ thể của em lên tới 41,6°C khi được tìm thấy.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện phải tăng cường công tác phòng chống nắng nóng cho người bệnh và nhân viên y tế.
Tắm hơn 10 lần một ngày để giải nhiệt, cô gái 35 tuổi tử vong do sốc nhiệt bởi cơ thể thiếu nước.
Miền Bắc đang bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt và chúng ta rất dễ bị hiện tượng sốc nhiệt, say nắng.
Thời tiết nắng nóng, sử dụng điều hòa trong phòng kín với mức nhiệt quá lạnh và chênh lệch lớn so với nhiệt độ bên ngoài có thể gây nguy hiểm sức khỏe.
Sốc nhiệt thường xảy ra sau khi tiếp xúc với nhiệt độ cao quá mức, gây hậu quả nghiêm trọng với sức khỏe.
Dưới đây là thực phẩm dễ tiêu hóa, cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể, đồng thời tránh được tình trạng sốc nhiệt do thời tiết.
Việc lái xe trong điều kiện thời tiết nắng nóng khiến chúng ta nhanh kiệt sức, mệt mỏi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho cả sức khoẻ người lái và sự vận hành của xe.
Sau hơn 3 tuần điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, cháu bé 19 tháng tuổi bị bỏ quên 3 giờ trên ô tô được xuất viện.
Sau khi đi bộ dưới trời nắng với quãng đường 4km, thanh niên lâm tình trạng sốt cao, toát mồ hôi nhiều, mệt lả, ý thức chậm dần rồi hôn mê.
Trẻ bị sốc nhiệt có thể bị tăng nhịp tim, khó thở, đau đầu, ngạt thở và có thể qua đời nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
Một người phụ nữ 49 tuổi tại Quảng Ninh đã suýt chết vì sốc nhiệt do làm việc dưới thời tiết nắng nóng.
Sốc nhiệt có thể làm tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể, gây ra các biến chứng não và có thể đe dọa tính mạng, vậy cần phải làm gì để phòng chống tình trạng này?
Bệnh nhân cần được hạ thân nhiệt ngay bằng cách chườm đá vào vùng bẹn và nách cổ, sau đó đưa đến bệnh viện.
Chuyên gia y tế cảnh báo người ngồi trong ô tô đóng kín có thể thiệt mạng nhanh chóng chỉ trong vài chục phút, do bị sốc nhiệt, ngạt khí, hoảng loạn tâm lý.
Trẻ bị sốc nhiệt cần nhanh chóng đứa tới những nơi có bóng râm, thoáng mát, bổ sung nước và tưới nước liên tục để hạ thân nhiệt.
Trẻ bị bỏ quên trên xe có nguy cơ bị ngạt thở, sốc nhiệt và thiệt mạng nhanh chóng nếu không được phát hiện, ứng cứu kịp thời.
Đã có 2 ít nhất 2 người chết, 1 người đang nguy kịch điều trị tại BV 108 do bị sốc nhiệt khi làm việc dưới trời nắng nóng.
Khi phải làm việc và lao động dưới trời nắng nóng kéo dài và nền nhiệt độ cao rất dễ khiến cơ thể bị sốc nhiệt.
Nếu không được cứu chữa kịp thời, sốc nhiệt có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm, thậm chí thiệt mạng.
Những hành động này có thể gây viêm họng, cảm, thậm chí là đột quỵ dẫn tới mất mạng nếu bạn không chú ý.
Nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà còn gây ra nhiều tác động xấu tới thú cưng.
Vào 10h sáng nay 4/7, người dân phường Định Công (quận Thanh Xuân, Hà Nội) phát hiện một người đàn ông trung niên bị say nắng, nằm vật bên vệ đường nên đã báo công an đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.
Nạn nhân bất tỉnh ven đường, được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.
Sốc nhiệt do nắng nóng để lại hậu quả rất nặng nề: Não dễ bị tổn thương , tử vong hoặc tàn phế vĩnh viễn nếu không được điều trị, cấp cứu kịp thời.
Đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ có khi lên tới 44°C khiến 65 người chết vì sốc nhiệt chỉ trong vòng 3 ngày ở Pakistan.
Sự việc một người đàn ông tử vong tại TP.HCM vì quá lạnh khiến người dân lo lắng về hiện tượng 'sốc nhiệt' đang xảy ra tại thành phố không có mùa đông này.