Từ ngày mai, SCIC sẽ nắm vốn Nhà nước tại ‘gà đẻ trứng vàng’ Sabeco
Từ ngày mai 28/8, SCIC sẽ thay Bộ Công Thương nắm quyền đại diện vốn nhà nước tại Sabeco thay Bộ Công Thương.
Từ ngày mai 28/8, SCIC sẽ thay Bộ Công Thương nắm quyền đại diện vốn nhà nước tại Sabeco thay Bộ Công Thương.
Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng, trách nhiệm chính thuộc về bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng phụ trách trực tiếp Vụ Công nghiệp nhẹ, Tổng Công ty Sabeco.
Theo luật sư, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng có thể đối mặt mức hình phạt cao nhất 20 năm tù, nếu gây thất thoát, lãng phí từ 1 tỷ đồng trở lên.
Ông Vũ Huy Hoàng từng bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011 – 2016.
Bộ Công Thương khẳng định việc chuyển giao phần vốn nhà nước từ Sabeco về SCIC sẽ được hiện xong trước ngày 31/8/2020.
Tính theo thị giá cổ phiếu SAB tại phiên gần nhất, việc thoái 36% vốn còn lại tại Sabeco, Nhà nước có thể thu về khoảng 37.600 tỷ đồng.
Giá cổ phiếu SAB của Sabeco giảm 25,7% từ đầu năm khiến vốn hóa ông lớn ngành bia hao hụt gần 40.000 tỷ đồng.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, người phát ngôn của Bộ Công Thương khẳng định, Bộ Công Thương không có chủ trương mua lại cổ phần của Sabeco.
Tập đoàn Thaibev của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi cam kết phát triển toàn diện hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình tại Việt Nam, nhất là với Sabeco.
VN-Index liên tiếp chinh phục mốc mới và tạm chốt phiên sáng với mức tăng gần 23 điểm, thị trường tràn ngập sắc xanh, trong khi các mã lớn đua tăng quyết liệt.
Hết quý I/2020, hai "ông lớn" ngành bia rượu Sabeco và Habeco đều có kết quả kinh doanh không mấy khả quan, thậm chí Habeco còn lỗ gần trăm tỷ.
Quý I, doanh thu và lợi nhuận Sabeco giảm sâu trong khi giá cổ phiếu không ngừng lao dốc vì COVID-19.
Mã cổ phiếu SAB của Sabceco không ngừng lao dốc từ sau Tết khiến tỷ phú Thái Lan và Bộ Công Thương bị thổi bay hàng tỷ USD vốn hóa.
Cổ phiếu Sabeco lao dốc 21% từ sau Tết Nguyên đán 2020 làm vốn hóa thị trường “bay hơi” trên 30.000 tỷ đồng.
Sabeco trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 35% tương đương mỗi cổ phần nhận 3.500 đồng, trong bối cảnh cổ phiếu lao đao vì virus corona.
Vốn hoá thị trường Sabeco vẫn bị “thổi bay” hơn 1.200 tỷ đồng sau phiên giao dịch cuối năm, bất chấp thông tin không phải nộp 2.495 tỷ đồng vào ngân sách.
Đây là số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2016 của Sabeco từng được Kiểm toán Nhà nước đề nghị nộp vào ngân sách.
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng vừa được thành viên Thaibev chi tiền để nắm 52.91%.
Tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi phủ nhận việc bán Sabeco thông qua kế hoạch IPO, khẳng định Việt Nam là thị trường cốt lõi tại Đông Nam Á.
Trước tin đồn Sabeco bị các nhà đầu tư Trung Quốc thâu tóm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bổ sung ông Lâm Nguyên Khôi, nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM và 2 đồng phạm.
Sabeco trả cổ tức bổ sung 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương đương mỗi cổ phần nhận 1.500 đồng.
Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) vừa chính thức công bố tái ra mắt thương hiệu Bia Saigon.
Với khoản lợi nhuận trước thuế cao nhất từ trước đến nay, Sabeco đã móc hầu bao 3,3 tỷ mỗi ngày chỉ để phục vụ cho hoạt động quảng cáo, tiếp thị.
Ngày 7/5/2019, Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) chính thức công bố CTKM “Bật Bia Saigon Special lên lộc tiền tỷ".
Đầu tháng 5, hai lãnh đạo cấp cao của SABECO đã đặt chân đến thủ đô của nước Anh để nhận huy chương vàng giải thưởng Bia Quốc Tế - International Brewing Awards.
Trước tin đồn cổ đông lớn Sabeco hiện nay có liên quan đến Trung Quốc, người đứng đầu công ty đã bác bỏ thông tin này.
Nhiều doanh nghiệp khiến nhà đầu tư phải ghen tị, tiếc hùi hụi khi công bố mức chia cổ tức "trong mơ", lên đến 240%.
Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam, nguyên CEO của Sabeco làm Tổng giám đốc Vinataba là chưa chính xác.
Sabeco tiếp tục khẳng định không sai phạm trong tính và nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nên không ghi nhận vào báo cáo tài chính 2018.