Năm 2024, ngành thuế dự kiến thu gần 1,5 triệu tỷ đồng
Ngành thuế hướng tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024 được Quốc hội giao là 1.486.413 tỷ đồng.
Ngành thuế hướng tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024 được Quốc hội giao là 1.486.413 tỷ đồng.
Sáng 20/10, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) vinh dự được nhận tuyên dương của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế giai đoạn 2020 - 2022.
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành chỉ đạo ngành Thuế phải quyết liệt triển khai nhiệm vụ công tác thuế những tháng cuối năm tại Hội nghị giao ban vừa qua.
Google, Facebook, Apple... đã trực tiếp đăng ký, khai và nộp thuế qua Cổng với số tiền thuế là hơn 9.280 tỷ đồng.
Tổng cục Thuế vừa có giải pháp để chống lại tình trạng giả danh “cán bộ thuế” ngày càng xuất hiện nhiều trên không gian mạng.
Để thuận tiện trong thực hiện thủ tục cũng như tránh rủi ro, người nộp thuế cần cập nhật thông tin cá nhân khi có thay đổi với cơ quan thuế.
Trong bối cảnh doanh nghiệp, người dân còn đối mặt với nhiều khó khăn, Chính phủ cho phép gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2023.
Ngay ngày làm việc đầu năm mới, loạt doanh nghiệp nước ngoài như Google, Facebook, Apple,... đã nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài.
Sau hơn 8 tháng triển khai Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, đến nay đã có 41 nhà cung cấp đăng ký, khai, nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) là một trong 41 doanh nghiệp nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Cà Mau vì thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2021.
Doanh nghiệp có thể tạm nộp 80% thuế thu nhập doanh nghiệp của 4 quý, thay vì phải nộp 75% số thuế thu nhập của 3 quý như quỹ định cũ.
Đó là mục tiêu của chuyển đổi số ngành Thuế mà Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh khẳng định tại Diễn đàn Thuế - Hải quan được tổ chức sáng 19/10.
Đó là thông tin được Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh chia sẻ tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3/2022 do Bộ Tài chính tổ chức diễn ra chiều 29/9.
Trong 8 tháng đầu năm 2022, ngành Thuế tiếp tục triển khai nhiều giải pháp chống thất thu thuế, đẩy mạnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế.
Thời gian qua, ngành thuế có nhiều giải pháp chống thất thu thuế, trong đó việc đẩy mạnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế là một giải pháp trọng tâm.
Lấy người nộp thuế làm trung tâm, những năm qua, ngành Thuế tích cực triển khai các dịch vụ thuế điện tử để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
Việc thuế thu nhập cá nhân tăng mạnh 7 tháng vừa qua làm dấy lên những kiến nghị giảm thuế, nâng mức giảm trừ gia cảnh để hỗ trợ người dân giữa thời "bão giá".
Chính sách thuế TNCN không được sửa đổi thì sẽ trở thành gánh nặng giữa thời "bão giá" đối với người dân.
Sau 15 năm luật Thuế thu nhập cá nhân được áp dụng, số thu thuế trải qua khoảng 11 lần tăng từ 5.000 tỷ đồng năm 2007 lên hàng trăm nghìn tỷ đồng.
Các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới như Facebook, Google, Microsoft, Tiktok, Netflix... đã kê khai, nộp thuế tại Việt Nam với số tiền 5.432 tỷ đồng.
Hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm hứa sẽ nộp 100 tỷ đồng trước 30/4, nhưng đến hết ngày 4/5 vẫn chưa nộp vì không thu xếp được tiền.
Theo Tổng cục Thuế, từ ngày 21/3, nhà cung cấp nước ngoài có thể nộp thuế cho doanh thu phát sinh ở Việt Nam tại địa chỉ http://etaxvn.gdt.gov.vn.
Việc Tập đoàn Vingroup chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại VinFast Việt Nam cho VinFast Singapore để chuẩn bị IPO tại Mỹ đang có một số ý kiến trái chiều.
Các nội dung về hóa đơn điện tử gồm ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử; mẫu hiển thị các loại hóa đơn điện tử; ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử.
Tổng cục Thuế cho biết trước ngày 1/8 sẽ lấy ý kiến các sàn thương mại điện tử về việc kê khai và nộp thuế cho cá nhân kinh doanh qua sàn.
Tổng cục Thuế cho biết, mức thuế GTGT 5% và thuế TNCN 2% áp dụng đối với dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, may đo, cắt tóc... đã được áp dụng ổn định từ năm 2015.
Lần thứ ba Chính phủ quyết định nới thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức gặp khó khăn vì dịch bệnh COVID-19.
Tính đến hết 2 tháng đầu năm, tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý ước đạt 246.449 tỷ đồng, bằng 22,1% so với dự toán, bằng 98,6% so với cùng kỳ năm 2020.
Việc thu thuế của các nền tảng TMĐT, dịch vụ số xuyên biên giới đã được cải thiện, nhưng số thu vẫn chưa phản ánh được thực tế hoạt động kinh doanh.
Cục Thuế Hà Nội cho biết trong năm 2020, thu thuế từ hoạt động thương mại online tăng 492% so với năm 2019, cá biệt có ba cá nhân nộp thuế trên 7 tỷ đồng.