Kẻ chiếm đoạt tiền của gia đình nạn nhân Rào Trăng 3 lĩnh 15 năm tù
TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt 15 năm tù với Nguyễn Văn Phúc (SN 1997, trú Quảng Nam) do chiếm đoạt 100 triệu đồng của gia đình nạn nhân tử nạn ở Rào Trăng 3.
TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt 15 năm tù với Nguyễn Văn Phúc (SN 1997, trú Quảng Nam) do chiếm đoạt 100 triệu đồng của gia đình nạn nhân tử nạn ở Rào Trăng 3.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố kẻ nhẫn tâm chiếm đoạt 100 triệu tiền ủng hộ vợ nạn nhân tử nạn trong vụ sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3.
Công an tạm đình chỉ vụ người đàn ông bị 7 phụ nữ tố lừa tình và 2,5 tỷ đồng do hết thời hạn điều tra, tuy nhiên thông báo truy tìm người này vẫn đang có hiệu lực.
Hy vọng chồng đã thay đổi, tôi vay họ hàng 100 triệu đồng cho anh ta chung tiền mua ôtô trả góp để làm ăn, nhưng một lần nữa, tôi lại bị lừa,
Tòa án cho rằng có tình tiết mới trong vụ án 2 cảnh sát ma túy lừa tiền chạy kỷ luật của 3 cảnh sát giao thông nên yêu cầu điều tra bổ sung.
Cáo trạng nhận định tài sản Út 'trọc' và đồng phạm chiếm đoạt của Quân chủng Hải quân là quyền sử dụng khu đất số 7-9 đường Tôn Đức Thắng có giá trị hơn 500 tỷ đồng.
Tự nhận là “thầy pháp”, Quân nói với chị Giang phải giải “vong” và trừ tà ma bằng cách quan hệ tình dục với thầy pháp nếu không sẽ chết yểu.
Ngày 4/3, Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Hồ Thanh Ngân, kẻ giả mạo công an lừa tình, lừa tiền nhiều cô gái.
Tin tặc sử dụng phương thức lừa đảo phishing quen thuộc để lừa tiền Chính phủ Puerto Rico xảy ra hồi tháng 1 đến nay mới được công bố.
Lê Thị Kiều Châu (44 tuổi) lừa lấy hơn 25 tỷ đồng của nhiều người khi nói dối vay mượn tiền để kinh doanh.
Dù đã có vợ con, Nguyễn Văn Thái (ở Ứng Hòa) lên mạng xã hội "làm đẹp" lý lịch bằng một cái tên khác, lừa tình, tiền, cưới cô gái nhẹ dạ.
Doanh nghiệp vừa cung cấp tài liệu, chứng cứ cho cơ quan điều tra về 4 người giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ làm ‘cò mồi’ đất đai ở Dự án khu Đô thị mới xã Đông Xá (Vân Đồn, Quảng Ninh).
Nhóm người lạ giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ, "nổ" có mối quan hệ thân thiết với các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo cấp cao lừa người dân cọc tiền để mua các lô đất vị trí đẹp Vân Đồn.
Lợi dụng tình cảnh xa nhà, thiếu thốn tình cảm của nữ công nhân, những kẻ lừa đảo thường tiếp cận làm quen, rủ đi chơi, quan hệ tình dục rồi cướp tài sản.
Với vỏ bọc giàu có, sang chảnh, nữ quái Bùi Minh Nguyệt dùng chiêu thức khoe các mối quan hệ lớn để lừa đảo nhiều người nhẹ dạ cả tin, có nhu cầu đưa người thân vào làm việc tại các cơ quan Nhà nước.
Chỉ sau một cuộc điện thoại, nhiều người có thể mất vài tỷ đồng vì tin vào những lời dọa dẫm từ đối tượng tự nhận là đại diện cho lực lượng chức năng.
Công an TP.HCM vừa thông báo đến người dân cảnh giác về tình trạng một số nhóm tội phạm giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Ông Cao Hiếu, Chủ tịch xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An khẳng định, nam thanh niên ở Đài Loan nói bố mẹ chết nhưng không có tiền về quê chôn cất không phải là người tại địa phương.
Nam thanh niên khóc lóc nói bố mẹ mình đã chết do tai nạn nhưng không có tiền về Việt Nam, thấy vậy nhiều người Việt bên Đài Loan đã giúp đỡ cho nam thanh niên này, tuy nhiên sự thật không như mọi người được biết.
Lợi dụng sơ hở, Uyên bỏ thuốc mê vào ly bia của người đàn ông ngoại quốc khiến nạn nhân lăn ra ngủ mê man, sau đó Uyên lấy đi nhiều tiền mặt và tài sản với tổng giá trị 270 triệu đồng.
Một vị khách người Trung Quốc vào cửa hàng hỏi mua sữa, sau đó đã lừa đảo người bán hàng để chiếm đoạt cả tập tiền mệnh giá 500.000 đồng.
Một nữ công nhân ở quận Bình Tân, TP HCM "ngậm quả đắng" khi được gã trai Tây quen biết trên mạng xã hội hứa gửi tặng 25.000 USD.
Các đối tượng giả danh người nước ngoài nhắn tin làm quen, sau đó hứa hẹn tặng những món quà giá trị cho nạn nhân và họ phải trả một khoản phí nhất định để nhận quà.
Xưng danh Phó tổng giám đốc, Hương đã lừa ít nhất ba tỷ đồng của nhiều người tại TP.Vinh, Nghệ An.
Tự xưng là “Tiến sỹ” từng có nhiều năm kinh doanh tại Nga, Hải tổ chức nhiều hội thảo, lập trang mạng hoclamgiau.vn, kêu gọi hàng nghìn cá nhân gửi vốn đầu tư với lãi suất cao rồi chiếm đoạt.
Trong vòng 4 tháng, Nghệ An đã ghi nhận 8 vụ phụ nữ bị những kẻ lừa đảo giả danh người nước ngoài lừa tiền và tình qua mạng xã hội với số tiền chiếm đoạt lên tới gần 1 tỷ đồng.
Do thiếu tiền tiêu xài, Trị nảy sinh ý định giả làm đại gia cần thuê người yêu 4 ngày, nhờ người dụ dỗ một cô gái 15 tuổi vào khách sạn "giải khuây", sau đó cuỗm hết tài sản của cô gái rồi bỏ trốn.
Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ một đối tượng nữ mạo danh người nhà lãnh đạo, lừa bán 69 lô đất qua hình ảnh, chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng.
Qua lời giới thiệu của một người bạn thân, một nạn nhân 17 tuổi quê Yên Bái xuống Hà Nội tìm việc, nhưng ngay sau khi được giới thiệu công việc 3 tháng mua được SH, nạn nhân bị một nhóm côn đồ ở đường Yên Hòa ép ký giấy vay nợ 7 triệu đồng với lãi suất 42.000 đồng/ngày (220%/năm).
Sau vài câu lẩm bẩm của người phụ nữ, chị Ngọc vui mừng mở gói tài sản ra chỉ thấy vé số mà không thấy vàng và lắc tay đâu.