Lừa góp vốn mua đất, Giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt tiền
Sau khi làm giả hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nhật đưa ra các thông tin gian dối để bị hại tin tưởng góp vốn mua đất.
Sau khi làm giả hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nhật đưa ra các thông tin gian dối để bị hại tin tưởng góp vốn mua đất.
Vũ tự nhận mình quen biết rộng, có thể "chạy án" giúp cho bị can có thể giảm nhẹ hình phạt, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền 210 triệu đồng.
Tám là giám đốc công ty thép nhưng lừa ký hợp đồng mua bán nhôm, góp vốn kinh doanh để chiếm đoạt của nhiều người hơn 9,4 tỷ đồng.
Nguyễn Văn Chương chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của 9 bị hại bằng việc tự ý điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, sau đó ủy quyền cho một doanh nghiệp khác bán đất nền.
Không có khả năng giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Việt vẫn lập công ty, nhận tiền lo thủ tục của nhiều người rồi chiếm đoạt.
Nhận hàng chục tỷ đồng tiền đặt cọc để mua đất nhưng lại “nướng” hết vào chứng khoán và tiền ảo, không còn khả năng trả lại, Sơn bị Công an Đà Nẵng bắt giữ.
Sau khi chơi chứng khoán bị thua lỗ, Huỳnh Minh Trí đăng quảng cáo bán các lô đất tại khu đô thị Nam Đăk Bla dù bản thân không phải chủ sở hữu.
Lợi dụng việc người dân thiếu hiểu biết nhưng có nhu cầu làm giấy tờ đất, Hồ Văn Hưng đã làm giả giấy trích lục để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng/hộ dân.
Từ năm 2021 đến đầu 2022 do hoạt động kinh doanh của công ty thua lỗ nên Hoàn sử dụng thông tin gian dối để lừa đảo số tiền gần 5 tỷ đồng.
Là giám đốc công ty bất động sản nhưng Trang dở trò lừa bán đất ảo để chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng, bị công an bắt tạm giam.
Do làm ăn thua lỗ, vợ chồng giám đốc Công ty Huy Đoàn Hưng ở Hà Tĩnh đưa thông tin gian dối về việc đầu tư dự án, chiếm đoạt của bà T. hàng chục tỷ đồng.
Nguyễn Hoàng Minh đưa thông tin không đúng sự thật về việc Công ty K&K Group có đất tại dự án ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam rồi rao bán, chiếm đoạt tiền của người mua.
Giám đốc Công ty TNHH Global Economic đã thuê lại đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm rồi đi lừa đảo hàng chục tỷ đồng của các công ty.
Nói dối là có thể xin được việc làm, xin vào biên chế, xin chuyển công tác, Phạm Văn Tốt lừa trên 50 người chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Trong quá trình Hào làm giám đốc đã nghe theo lời của chị dâu ký nhiều giấy tờ hợp đồng, chứng từ... để chị lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Ôm món nợ hàng chục tỷ đồng lẩn trốn bị nạn nhân truy lùng, cuối cùng, ông Nguyễn Phúc Tuấn (45 tuổi, trú thị trấn Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định, Giám đốc Công ty TNHH XD Nguyên Phát) cùng vợ là Nguyễn Thị Hạnh Nguyên phải đến cơ quan điều tra nhận tội.
Bị cáo Bổn được xác định là đã gian dối khi biết rõ không có khả năng trả tiền cá cho các hộ dân nhưng vẫn ký các hợp đồng mua cá để lấy cá cấn trừ cho chủ nợ.
Sau nhiều ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên án 4 giám đốc trong đường dây đa cấp MB24 sử dụng Internet để chiếm đoạt tài sản hơn 10 tỷ đồng.
Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đưa ra xét xử 4 giám đốc và hơn 700 người liên quan trong vụ Sử dụng Internet để chiếm đoạt tài sản hơn 10 tỷ đồng với đường dây đa cấp MB24.
Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa bắt một nguyên giám đốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng của hơn 20 người đi xuất khẩu lao động.
Đang phải chấp hành án tù tại Hải Dương, song tội phạm trong quá khứ đã được làm rõ và nữ giám đốc doanh nghiệp tư nhân tiếp tục phải nhận thêm án mới.
Lợi dụng lòng tham của người dân, Trần Đức Trung (56 tuổi), nguyên Giám đốc Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới dụ họ đóng tiền theo mô hình đa cấp, đóng 1 lãi gấp 4 lần.
Công an vừa bắt giữ giám đốc lừa đảo 38 tỉ đồng tiền thẻ cào điện thoại của 6 cá nhân.
Tự lập công ty xuất khẩu lao động rồi “nổ” có người quen làm lãnh đạo quan trọng trong và ngoài tỉnh để lừa đảo hơn 4 tỷ đồng của 36 người lao động.
(VTC News) - Công an phường Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Vương Đức Bắc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(VTC News) - Học hết lớp 11 Bách bỏ xuống Hà Nội rồi tự tìm tòi, mày mò học vi tính. Sau một thời gian Bách mở Công ty riêng do mình làm giám đốc kiêm chủ tịch.