Áp lực bán mạnh, VN-Index mất hơn 30 điểm
Áp lực bán mạnh ngay từ đầu phiên sáng khiến chỉ số VN-Index giảm hơn 30 điểm.
Áp lực bán mạnh ngay từ đầu phiên sáng khiến chỉ số VN-Index giảm hơn 30 điểm.
Dòng tiền lớn đang quay trở lại thị trường nhưng có bước chững lại trước ngưỡng kháng cự 1.280-1.308 với tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Mã PDC của Du lịch Dầu khí Phương Đông tăng 74,5% trong chưa đầy một tuần, rồi liên tục lao dốc khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ.
Hầu hết nhà đầu tư đều bỏ một số vốn tương đối lớn vào chứng khoán do nôn nóng làm giàu mà quên đi rằng chỉ có 5% chiến thắng, vậy nguyên nhân do đâu?
Nhà đầu tư được tư vấn nên nắm giữ nhóm cổ phiếu cơ bản như ngân hàng, khu công nghiệp và nhóm xây dựng hạ tầng... chờ hưởng lợi từ chính sách vĩ mô trong dài hạn.
Dù chốt phiên cuối trong sắc đỏ song tính chung cả tuần từ 1 - 5/8, VN-Index vẫn tăng tổng cộng 46.41 điểm, tương ứng 3,85%.
VN-Index tiếp tục tăng điểm nhưng dòng tiền vẫn duy trì tâm lý thận trọng, nhà đầu tư được khuyến nghị nên hạn chế mua đuổi.
Thị trường được dự báo sẽ chịu áp lực chốt lời ngắn hạn, dòng tiền hiện vẫn yếu và mức độ nhập cuộc khá dè dặt với tâm lý lo ngại về tương lai.
Mã DHN của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội giảm 40% thị giá trong phiên giao dịch cuối tuần, mỗi cổ phiếu “bốc hơi” 13.200 đồng.
VN-Index rung lắc trong phiên cuối tuần trước khi hồi phục, lấy lại phần lớn điểm số đã mất nhưng tín hiệu thị trường cho thấy rủi ro vẫn hiện hữu.
Theo chuyên gia, trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư chứng khoán nên chọn những chiến lược mang tính bảo thủ và phòng vệ hơn là tìm lợi nhuận với rủi ro cao.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư cẩn trọng với các hội nhóm trên mạng xã hội.
Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, chứng khoán... đua nhau bứt phá giúp VN-Index vượt ngưỡng cản 1.300 điểm sau một tháng lao dốc.
VN-Index được dự báo sẽ tiếp tục tăng điểm nhưng rủi ro vẫn tiềm ẩn và dòng tiền ở mức thấp.
Chứng khoán liên tục lao dốc, thị trường bị bán tháo quá đà, hàng loạt cổ phiếu đỏ lửa… nhà đầu tư phân vân có nên “bắt đáy” cổ phiếu khi về vùng hấp dẫn.
Chứng khoán ngày 12/5 sắc đỏ bao trùm thị trường, VN-Index giảm 62,69 điểm, với 163 mã trên HoSE giảm sàn.
Chuyên gia cho rằng sắc đỏ sẽ tiếp tục bao trùm thị trường trong phiên hôm nay sau khi VN-Index mất gần 60 điểm vào hôm qua 9/5, nhà đầu tư nên tạm dừng giải ngân.
Hàng loạt cổ phiếu lao dốc ngay từ đầu phiên giao dịch khiến các chỉ số giảm sâu, VN-Index không ngừng lao dốc, thủng đáy mốc 1.300 điểm.
VN-Index giảm 47 điểm thủng mốc 1.300 điểm trong phiên sáng khi sắc đỏ bao trùm thị trường.
Thủ tướng khẳng định cần kiên quyết xử lý những vi phạm để bảo vệ những người làm ăn chân chính, công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật.
Dù áp lực bán ngay đầu phiên sáng 27/4 khiến chỉ số VN-Index giảm sâu nhưng đến phiên chiều, chỉ số này lại ngược dòng, bật tăng mạnh mẽ.
Trong khi sắc đỏ áp đảo toàn thị trường, hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn bị bán tháo thì vẫn có nhiều mã “lội ngược dòng” tăng trần.
Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm giá, gây áp lực lên các chỉ số, khiến VN-Index “bay” hơn 20 điểm.
Mã ALV của Xây dựng ALVICO sau chuỗi ngày dài đi ngang, “đóng băng” thanh khoản thì bất ngờ tăng trần 4 phiên liên tiếp rồi “nằm sàn” trong ngày giao dịch 21/4.
Áp lực bán mạnh trong phiên sáng khiến chỉ số VN-Index giảm hơn 22 điểm, kết phiên, chỉ số này còn giảm mạnh hơn.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành có biện pháp ổn định thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.
Số liệu tài khoản cá nhân lại lập kỷ lục mới trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam với 271.000 tài khoản mở mới trong tháng 3 vừa qua...
Cổ phiếu của FLC và các công ty liên quan bị bán tháo trong phiên chứng khoán đầu tuần, 28/3.
Thị trường chứng khoán tuần qua “nóng” bởi loạt quyết định xử phạt vi phạm của SSC với những ông lớn như Louis Holdings, Rạng Đông Holding.
Lực bán áp đảo bắt đầu từ phiên giao dịch buổi chiều khiến VN-Index rơi gần 13 điểm, chỉ số VN30-Index cũng lùi về sát đáy 5 tháng.