Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: 'Giáo hội Phật giáo không dung túng, bao che cho bất kỳ 1 người tu hành nào'
Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam không dung túng, bao che cho bất kỳ một người tu hành nào vi phạm.
Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam không dung túng, bao che cho bất kỳ một người tu hành nào vi phạm.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định tới lúc này chưa có thông tin về việc quan chức góp tiền xây chùa ở Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết mức phạt 5 triệu đồng đối với bà Phạm Thị Yến là mức phạt hành chính cao nhất.
Theo lãnh đạo TP Uông Bí, ngày 12/5, bà Phạm Thị Yến xuất hiện tại chùa Ba Vàng với tư cách phật tử tham gia Lễ hội Phật đản nhưng không lưu trú lại chùa.
Sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh khẳng định buổi thuyết giảng trên mạng xã hội gần đây của bà Phạm Thị Yến không phải thực hiện từ chùa Ba Vàng.
Facebook đã khóa tài khoản gốc của bà Yến theo đề nghị của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và truyền thông.
Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử yêu cầu Facebook gỡ tài khoản của và Phạm Thị Yến, người rao giảng vong báo oán ở chùa Ba Vàng.
Thủ tướng nhấn mạnh việc mê tin dị đoan ở chùa Ba Vàng, vụ học sinh lớp 9 đánh đập bạn dã man ở Hưng Yên... là những vấn đề bức bối xã hội không thể bỏ quên.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khẳng định, tỉnh Quảng Nam “nói không” với việc tái khởi động dự án chùa Ba Vàng.
Các thế lực thù địch thêm bớt thông tin, rồi tung ra những luận điệu sai trái với âm mưu phá hoại, xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Chuyên gia tôn giáo cho rằng sự xuất hiện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước có mặt trong các sự kiện của các tôn giáo là điều bình thường.
Việc xem xét cách chức Đại đức Thích Trúc Thái Minh sẽ được thông qua tại Hội nghị của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào tháng 4.
Đại đức Thích Trúc Thái Minh gửi lời xin lỗi chân thành tới các cấp, các ngành, tăng ni, phật tử, tín đồ, nhân dân và đặc biệt là phóng viên báo chí.
Nhiều ý kiến cho rằng với hành vi tuyên truyền mê tín, bà Phạm Thị Yến phải bị khởi tố hình sự vì đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật hiện hành.
Việc ông chủ dự án chùa Ba Vàng ở Quảng Nam và Đại đức Thích Trúc Thái Minh chung một họ, đồng thời cùng quê quán đã khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn.
Phó Viện trưởng Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Thượng toạ Thích Nhật Từ cho rằng đây là giai đoạn cần "chấn chỉnh" chứ chưa đến mức "chấn hưng" Phật giáo.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh xác nhận, sau một năm động thổ (ngày 26/5/2016), chủ đầu tư đã quyết định chấm dứt công trình này.
Trụ trì chùa Ba Vàng, đại đức Thích Trúc Thái Minh, nói sẽ thực hiện theo quyết định của Giáo hội song từ chối nói về việc tổ chức bắt ma, áp vong.
Sau 1 năm khởi công, dự án chùa Ba Vàng Quảng Nam “giậm chân”, khi nhiều tỷ đồng do Đại đức Thích Trúc Thái Minh nhận của các nhà hảo tâm không biết ở đâu.
Mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên cho biết vào trưa nay, bà Phạm Thị Yến gọi điện xin lỗi gia đình nhưng bà chưa chấp nhận lời xin lỗi đó.
Một người phụ nữ ở Hà Nội mất hơn 20 triệu cho 3 lần giải nghiệp oan gia trái chủ ở chùa Ba Vàng.
Thượng tọa Thích Thanh Quyết cho biết, tại cuộc họp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông đã nhận trách nhiệm sự việc xảy ra tại chùa Ba Vàng.
Sám hối Đại Tăng - hình phạt mà trụ trì chùa Ba Vàng, đại đức Thích Trúc Thái Minh phải thực hiện là gì?
Người phụ nữ tuyên truyền "vong báo oán" ở chùa Ba Vàng nói không cố ý xúc phạm các liệt sĩ và nữ sinh giao gà bị sát hại.
Trong phóng sự sau đây, chúng tôi sẽ cùng chuyên gia Đông y, Tây y phân tích những hệ lụy từ cách chữa bệnh phi khoa học và có phần hài hước ở chùa Ba Vàng.
Chiều 26/3, Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phía Bắc đã họp xem xét kỷ luật đối với trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh.
Trụ trì chùa Ba Vàng bị tạm đình chỉ hết chức vụ vì phạm hiến chương, làm ảnh hưởng đến thanh danh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Chủ tịch UBND TP Uông Bí cho biết nhà chùa không công khai và cố ý che giấu hoạt động thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ.
Chính quyền TP Uông Bí xử phạt bà Phạm Thị Yến 5 triệu đồng và yêu cầu bà không được tiếp tục hoạt động tại chùa Ba Vàng nữa.
Chủ tịch UBND TP Uông Bí cho biết, hoạt động thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ diễn ra trong khuôn viên chùa Ba Vàng nên sư trụ trì hoàn toàn chịu trách nhiệm.