12 dấu hiệu cho thấy bạn đang ăn quá nhiều đường
Nếu có các dấu hiệu dưới đây, bạn hãy tự hỏi phải chăng mình đang nạp quá nhiều đường để rà soát lại chế độ ăn và đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Nếu có các dấu hiệu dưới đây, bạn hãy tự hỏi phải chăng mình đang nạp quá nhiều đường để rà soát lại chế độ ăn và đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Tỷ lệ ca nhiễm tiểu đường trên thế giới tăng nhanh và ngày càng trẻ hóa nhưng nhiều người chỉ phát hiện ra bệnh khi có biến chứng nặng.
Tảo Nhật Bản được xem như là một nguồn dinh dưỡng quý giá mà mẹ thiên nhiên dành tặng cho con người, với vô vàn công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe.
Viên an đường huyết Lakoo áp dụng tỉ lệ giữa dây thìa canh, đinh lăng, được bào chế bằng công nghệ Nhật Bản giúp giải quyết triệu chứng và biến chứng tiểu đường.
Với kinh nghiệm 40 năm nghiên cứu và phát triển nghề thuốc Nam, Lương Y Nguyễn Công Đức và CTCP Dược phẩm NESFACO đã áp dụng những bài thuốc nam vào điều trị bệnh.
Đu đủ chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe và đặc biệt chứa rất ít đường có lợi cho những bệnh nhân mắc tiểu đường.
Khát nước, đi tiểu thường xuyên, mệt mỏi… là những dấu hiệu đầu tiên nhận biết bệnh tiểu đường.
Hạt chia, trứng là hai trong nhiều thực phẩm có khả năng hỗ trợ, kiểm soát được bệnh tiểu đường hiệu quả.
Làm thế nào để bệnh nhân tiểu đường có thể sống vui, sống khỏe mà không lo biến chứng ập tới?
Cô Phan Thị Bông, 61 tuổi, ở TP.HCM là một bệnh nhân tiểu đường 7 năm nhưng nhờ uống BoniDiabet+ mà hiện nay sức khỏe của cô rất tốt.
Bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho bạn đọc câu hỏi này cũng như giới thiệu một giải pháp hiệu quả giúp kiểm soát bệnh tiểu đường mang tên BoniDiabet + của Mỹ.
Tốt nhất uống loại rượu vang nguyên chất, dùng thức ăn có tinh bột khi uống rượu để tránh hạ đường máu.
Căn bệnh tiểu đường là một trong những bệnh mãn tính phổ biến nhất trên thế giới, là căn bệnh gây chết người nhiều thứ ba tại Việt Nam với hơn 80 người chết mỗi ngày.
Sáng 17/12, Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM vừa cấp cứu tài xế bị bệnh tiểu đường, hạ đường huyết nghiêm trọng dẫn đến hôn mê sâu do quên ăn sáng.
Nhiều người mắc bệnh tiểu đường tự ý ngâm chân hay đắp các loại thuốc lá không rõ nguồn gốc phải đối mặt với nguy cơ cao bị nhiễm trùng, hoại tử, thậm chí có trường hợp phải cắt cụt chi.
Bánh trung thu là món ăn không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt Nam vào ngày Rằm tháng 8, nhưng lượng đường trong chiếc bánh sẽ khiến người tiểu đường phải đối mặt với nguy cơ tăng đường máu quá cao sau khi ăn.
Người mắc bệnh tiểu đường thường mắc phải sai lầm không đáng có khi tắm dẫn đến đột quỵ, bất tỉnh thậm chí có thể tử vong, sau đây là 5 thói quen sai lầm nguy hại khi tắm người tiểu đường cần bỏ ngay.
10 năm bền bỉ tận tâm vì sức khỏe người tiểu đường bằng “dược liệu nội địa” chất lượng, an toàn và hiệu quả, TPBVSK Diabetna đã trở thành cái tên rất quen trong tủ thuốc nhiều gia đình Việt Nam.
Chăm chỉ làm việc không giúp những người phụ nữ trở nên hạnh phúc hơn, mà còn gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, nhất là bệnh đái tháo đường.
Theo nghiên cứu mới nhất đăng tải trên tạp chí Nutrition and Metabolism, lá ổi có khả năng giúp bệnh nhân điều trị bệnh đái tháo đường bằng cách giảm lượng đường trong máu.
Theo một nghiên cứu mới đây, mức độ của ô nhiễm môi trường là một trong những nguyên nhân chính gây nên sự gia tăng đáng kể của người mắc bệnh tiểu đường trên thế giới.
Nghe theo lời mách bảo của người quen chườm nóng bằng lá ngải cứu giúp giảm chứng tê bì ở chân nhưng sau khi đắp, gót chân người đàn ông 60 tuổi bị sưng nề, tấy đỏ, chảy mủ đục, có dấu hiệu hoại tử, lan rộng ra nửa bàn chân.
Biến chứng nặng nhất của bệnh tiểu đường là bị hoại tử, thối thịt... đến mức đâm đinh vào chân cũng không thấy đau.
Nghiên cứu cho biết, ăn quá nhiều thịt có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, kể cả khi chúng ta ăn kèm với rau xanh và trái cây.
Mặc dù tiểu đường thai kỳ là một bệnh phổ biến đối với nhiều chị em nhưng nhiều mẹ bầu vẫn chủ quan, không theo dõi tích cực và điều trị kịp thời, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng mẹ và con.
Tăng đường huyết do đái tháo đường thường kết hợp với tổn thương kéo dài, rối loạn và suy những cơ quan khác nhau, đặc biệt là mắt, thận, thần kinh, tim và mạch máu”.
Ngày 28/10 vừa qua, tại Hội trường lớn Khách sạn Grand Plaza Hà Nội, Vinamilk đã phối hơp với Hội Nội Tiết Đái Tháo Đường tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề “Cập nhật điều trị và dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường”.
Đầu tiên bạn cần biết cân nặng lý tưởng hoặc BMI của mình là bao nhiêu, sau đó dùng công thức tính nhu cầu dinh dưỡng phù hợp.
Nam vận động viên bóng chày Jay Cutler được chuẩn đoán mắc bệnh tiểu đường typ 1 trong mùa bóng thứ 3 của anh tại National League Football League 2008 ở tuổi 25, nhưng anh đã biết cách kiểm soát tốt căn bệnh và tiết tục sự nghiệp của mình một cách ngoạn mục.
Rất nhiều người tiểu đường áp dụng chế độ ăn uống dựa vào chỉ số đường huyết (hay còn gọi là chỉ số GI) của thực phẩm, điều này là đúng nhưng chưa đủ.