Tiết lộ loại tên lửa tuyệt mật

Thời sựThứ Ba, 11/10/2011 06:14:00 +07:00

(VTC News) - Nga sẽ cấp cho Ấn Độ công nghệ mới nhất dẫn tên lửa đường đạn xuyên lục địa. Tên lửa có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân...

(VTC News) - Nga sẽ cấp cho Ấn Độ công nghệ mới nhất dẫn tên lửa đường đạn xuyên lục địa (ICBM) Agni-V, tầm bắn 10.000 km.

 

Tên lửa có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân.

 

Thỏa thuận chuyển giao công nghệ dẫn tên lửa được cho là một bước đột phá thực sự đối với Ấn Độ. Nước này hiện đã hoàn toàn sẵn sàng gia nhập câu lạc bộ nhỏ gồm các nước đang sở hữu ICBM là Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc.

 

Video mô phỏng tên lửa đường đạn xuyên lục địa (ICBM) Agni. Nguồn: Youtube 

Ấn Độ đã phát triển thành công tên lửa đường đạn tầm trung có tầm bắn 4.000 km. Hai năm trước, họ đã thử nghiệm thành công tên lửa đường đạn tầm trung Agni-III và qua đó chứng tỏ khả năng chế tạo ICBM. Tuy nhiên, việc phát triển ICBM bị bế tắc trong 2 năm do việc nghiên cứu chế tạo Agni-V vấp phải khó khăn vì không thể chế tạo hệ dẫn có độ chính xác cần thiết.

 

PV(theo Kommersant, Defence)

Bình luận
vtcnews.vn