Tiền Giang vượt mốc 6.500 ca COVID-19, phong tỏa TP Mỹ Tho

Tin nhanh 24hThứ Tư, 18/08/2021 15:57:44 +07:00
(VTC News) -

Từ 18/8, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) triển khai phong tỏa từng khu vực để xét nghiệm tầm soát diện rộng SARS-CoV-2 ở các khu dân cư nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Từ 0h ngày 18/8, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) triển khai kế hoạch phong tỏa để xét nghiệm, tầm soát diện rộng SARS-CoV-2 nhằm sàng lọc F0 trong cộng đồng.

Hiện TP Mỹ Tho ghi nhận hơn 2.500 ca mắc COVID-19, trong khi số ca toàn tỉnh Tiền Giang đã vượt mốc 6.500 ca.

 Tiền Giang vượt mốc 6.500 ca COVID-19, phong tỏa TP Mỹ Tho - 1

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 400 người tại ổ dịch liên quan đến Cảng cá Mỹ Tho.

Theo UBND TP Mỹ Tho, việc phong tỏa sẽ kéo dài 10 ngày. Trong thời gian phong tỏa, các chốt chặn phong tỏa, kiểm soát địa bàn bảo đảm nguyên tắc "bên ngoài phong tỏa, bên trong cách ly". Người dân trong khu phong tỏa "ai ở yên nhà nấy".

Trong thời gian này, địa phương lập khoảng 100 tổ lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 trên diện rộng, trên cơ sở đó đánh giá đúng nguy cơ theo từng khu phố, ấp.

Cụ thể, TP Mỹ Tho sẽ được chia làm 3 khu vực phong tỏa. Khu vực 1 phong tỏa kể từ 0h ngày 18/8, gồm các phường 2, 3, 8 và ấp Mỹ An (xã Mỹ Phong) với hơn 10.300 hộ, khoảng 34.500 nhân khẩu.

Khu vực 2 phong tỏa từ ngày 19/8, gồm các phường 1, 4, 5, 6, 7 với gần 18.000 hộ, hơn 72.600 nhân khẩu.

Khu vực 3 chỉ phong tỏa các khu dân cư có nguy cơ cao, hoặc khi xuất hiện các ca F0 qua tầm soát.

Trong thời gian phong tỏa, toàn bộ các hoạt động kinh tế - xã hội sẽ tạm dừng, chỉ có lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch như cán bộ, công chức cơ quan nhà nước đi làm việc tại cơ quan theo phương án phòng, chống dịch thì được ra đường.

TP Mỹ Tho thông báo sẽ cung ứng nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa, hỗ trợ các hộ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh cũng như bảo đảm công tác khám, điều trị bệnh cho người dân trong khu vực bị phong tỏa.

CHU HUY
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp