Thuyền lưỡng cư chạy điện di chuyển cả đường bộ và đường thủy

Chuyển đổi xanhThứ Ba, 27/02/2024 11:04:37 +07:00
(VTC News) -

Một công ty Thổ Nhĩ Kỳ tên Sealvans ra mắt phương tiện thuyền giải trí mang thiết kế bán tổ hợp giữa du lịch đường bộ và đường biển.

Nếu thích những chuyến cắm trại trên cạn cùng với hoạt động du ngoạn thuyền cùng gia đình, bạn thường gặp phải tình thế tiến thoái lưỡng nan về việc phải kéo theo những gì phía sau xe hơi của mình. Giờ đây, bạn không cần lo lắng về điều đó nữa. Mới đây, một công ty khởi nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ tên là Sealvans cho ra mắt một chiếc thuyền kéo chạy điện có tên là Seal 7.50M.

Trên mặt nước, phương tiện chạy hoàn toàn bằng điện. (Ảnh: Sealvans)

Trên mặt nước, phương tiện chạy hoàn toàn bằng điện. (Ảnh: Sealvans)

Về cơ bản, chiếc thuyền này có thể di chuyển cả trên đường bộ nhờ một chiếc xe hơi khác kéo đi, mặt khác, phương tiện cũng dư sức “tung hoành” trên mặt nước. Điều này giúp người sở hữu dễ dàng mang theo thuyền giải trí tới các khu vực có sông nước, hồ, biển để trải nghiệm cắm trại kết hợp.

Về kết cấu, thuyền kéo Seal 7.50M chạy trên bánh xe gắn trên hai trục đặt ở trung tâm nối một phần với khung thuyền bằng chất liệu Al-co mạ kẽm, nó có khả năng vận chuyển tới 3.000kg. Bên ngoài thuyền có kính tối màu cùng kính chắn gió toàn cảnh. Ngoài ra, thuyền còn có cửa sổ trời có thể gập lại tùy chọn.

Seal 7.50M sử dụng công nghệ phủ sợi thủy tinh nguyên khối bao quanh toàn bộ kết cấu, tích hợp các điểm nhấn mạ crôm không gỉ xuyên suốt. Nội thất được làm bằng gỗ nhân tạo chính hãng, chứa các vật dụng cần thiết như bếp điện, tủ lạnh 18 lít và lò nướng gas 2 ngăn, bàn thu gọn, giường chống sốc và nệm, phòng tắm vòi sen.

Công ty Sealvans cho biết: “Khi thiết kế Seal 7.50M, một trong những trọng tâm chính của chúng tôi là mang lại sự dễ dàng vận chuyển cả trên bộ và dưới nước. Với Seal 7.50M, bạn sẽ cảm nhận được sự thoải mái như ở nhà mình. Đây là thuyền lữ hành bán tổ hợp được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu cơ bản của bạn”.

Trên mặt nước, phương tiện chạy hoàn toàn bằng điện, nhờ motor Honda 50 mã lực bên ngoài và động cơ điện bên trong (DC pod drive 6.0 Evo) cùng pin, giúp thuyền di chuyển với tốc độ tối đa 24 km/h. 

HUỲNH DŨNG(Nguồn: Electrek/Newatlas)
Bình luận
vtcnews.vn