Thuê nhiều nhà trọ cùng lúc để cung cấp ma túy cho quán bar

Pháp luậtThứ Năm, 30/04/2015 07:59:00 +07:00

Nhóm đối tượng buôn bán ma túy thường xuyên thay đổi chỗ trọ, thuê nhiều nhà trọ cũng lúc để đánh lạc hướng cơ quan công an.

(VTC News) - Nhóm đối tượng buôn bán ma túy thường xuyên thay đổi chỗ trọ, thuê nhiều nhà trọ cùng lúc để đánh lạc hướng cơ quan công an.

Ngày 30/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một ổ nhóm mua bán trái phép chất ma tuý, bắt 3 đối tượng, thu giữ 1.350 viên ma tuý tổng hợp, hơn 269 gam ketamin, hơn 211 gam ma tuý đá…

Qua công tác trinh sát, Đội CSĐT Tội phạm về ma tuý Công an quận Đống Đa nắm được thông tin về một ổ nhóm chuyên cung cấp ma tuý đá, thuốc lắc cho các tụ điểm, sàn nhảy, quán Bar trên địa bàn TP. Hà Nội. 

3 đối tượng trong đường dây cung cấp ma túy cho quán bar 

Đến khoảng 10h30 phút (17/4), lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Đào Văn Đông (SN 1959, ở xã Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội) khi tên này đang mua bán trái phép chất ma tuý trên đường Bạch Mai. Cơ quan công an thu giữ 1.100 viên ma tuý tổng hợp; 186,153g ketamin.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Quốc Bình (SN 1965, trú tại số 86 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội) khi hắn đang hành nghề trên đường Lê Duẩn.

Thời điểm bắt giữ Bình, cơ quan công an thu giữ 250 viên ma tuý tổng hợp, 83,659 gam ketamin. Đến ngày 18/4, đối tượng Nguyễn Quang Ngọc (SN 1971, trú B20 tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) thuộc ổ nhóm này cũng đá sa lưới.

Tang vật vụ án 

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an xác định Nguyễn Quốc Bình và Nguyễn Quang Ngọc nắm vai trò tìm nguồn ma túy để bán, giữ vai trò chủ chốt của đường dây. Đồng thời, hai tên này cũng dùng nhiều thủ đoạn để nắm bắt thông tin về những đầu mối tiêu thụ.

Sau khi có khách muốn mua ma túy, hai tên này cử Đào Văn Đông đi giao hàng bằng xe máy.

Đội CSĐT Tội phạm về ma tuý Công an quận Đống Đa cho biết, để che giấu hành vi vi phạm, nhóm đối tượng này thường tìm thuê những ngôi nhà ở trong ngõ ngách, đường đi vào nhỏ hẹp, hiểm trở, gây khó khăn cho quá trình điều tra. 

Đặc biệt, nhóm này còn thuê một lúc thuê nhiều nhà trọ và thường xuyên đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của công an.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Video: Công an Sơn La nổ súng bắt đối tượng buôn bán ma túy

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn