Thủ tướng: Xây dựng Thừa Thiên - Huế bản sắc, thông minh, an toàn và bền vững

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 06/04/2024 14:17:38 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng tin tưởng Thừa Thiên-Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, là thành phố bản sắc, thông minh, thích ứng, an toàn và bền vững .

Ngày 6/4, tại TP Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố quy hoạch Thừa Thiên-Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và xúc tiến đầu tư tỉnh Thừa Thiên-Huế năm 2024.

Theo quy hoạch, mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đến năm 2030 là đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định phê duyệt quy hoạch Thừa Thiên-Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định phê duyệt quy hoạch Thừa Thiên-Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, quy hoạch hướng đến xây dựng Thừa Thiên-Huế thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, là trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước.

Tầm nhìn đến năm 2050, Thừa Thiên-Huế sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng văn hóa, di sản, xanh, bản sắc Huế, thông minh, hướng biển, thích ứng và bền vững; là đô thị lớn thuộc nhóm có trình độ phát triển kinh tế ở mức cao của cả nước; là thành phố Festival, trung tâm văn hóa-du lịch, giáo dục, khoa học công nghệ và y tế chuyên sâu của cả nước cũng như châu Á…

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nội dung chính trong quy hoạch là xây dựng Thừa Thiên-Huế bản sắc, thông minh, thích ứng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và bền vững.

Thủ tướng tin tưởng rằng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Thừa Thiên-Huế sẽ thực hiện thành công bản quy hoạch, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025.

Thủ tướng nhấn mạnh 3 yếu tố quan trọng, chủ đạo trong công tác quy hoạch gồm: Luôn đặt con người làm trung tâm, chủ thể và nguồn lực, động lực, không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường để đổi lấy tăng trưởng đơn thuần;

Xác định nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ doanh nghiệp và nhân dân;

Quy hoạch phù hợp với xu thế phát triển của các ngành, lĩnh vực, vùng, đất nước, thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ công bố quy hoạch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ công bố quy hoạch.

Thủ tướng nhấn mạnh, Thừa Thiên-Huế có vị trí chiến lược quan trọng, nằm giữa đất nước, là cầu nối giữa Bắc và Nam, do đó phát triển Huế toàn diện là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên mang tính hàng đầu.

Ngoài ra, Thừa Thiên-Huế có lợi thế kinh tế biển và đầm phá, do đó phải phát huy tối đa đặc thù này. Đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, văn hiến, văn hóa…

Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận nhà đầu tư và văn bản thống nhất chủ trương nghiên cứu dự án cho đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Bình luận
vtcnews.vn