Thủ tướng bấm nút khởi công dự án đường Vành đai 3 và hai cao tốc

Tin nóngChủ Nhật, 18/06/2023 12:10:50 +07:00
(VTC News) -

Sáng 18/6. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn nút khởi công đồng loạt 3 dự án: đường Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Thủ tướng bấm nút khởi công dự án đường Vành đai 3 và hai cao tốc - 1

Sáng 18/6, UBND TP.HCM, UBND các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk phối hợp cùng Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lễ khởi công dự án đường vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1. Lễ khởi công được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại TP.HCM (khởi công vành đai 3) với các điểm cầu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (khởi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) và Đắk Lắk (khởi công cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột).

Thủ tướng bấm nút khởi công dự án đường Vành đai 3 và hai cao tốc - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và các đại biểu dự lễ khởi công 3 dự án tại điểm cầu TP.HCM. (Ảnh: Nhật Bắc)

Thủ tướng bấm nút khởi công dự án đường Vành đai 3 và hai cao tốc - 3

Phát biểu tại điểm cầu chính ở TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rất vui mừng khi cùng bà con đón chào lễ khởi công đường Vành đai 3 TP.HCM và các dự án giao thông quan trọng. Ông cảm ơn bà con nhân dân TP.HCM và các tỉnh nơi triển khai các dự án đã sẵn sàng nhường đất, dời nhà cửa để nhường mặt bằng cho các dự án.

Thủ tướng bấm nút khởi công dự án đường Vành đai 3 và hai cao tốc - 4

"Ba dự án khởi công hôm nay được áp dụng cơ chế đặc thù khi giao cho địa phương làm chủ quản dự án. Áp dụng nguồn lực cơ chế ngân sách từ nhiều nguồn, từ địa phương và trung ương. Cùng với các cơ chế đặc thù đã giúp chúng ta rút ngắn thời gian, đột phá trong cơ chế chính sách", Thủ tướng nói và cho hay việc giải phóng mặt bằng được thực hiện bàn giao nhanh nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị.

Thủ tướng bấm nút khởi công dự án đường Vành đai 3 và hai cao tốc - 5

Dự án vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có tổng vốn khoảng 115.000 tỷ đồng.

Thủ tướng bấm nút khởi công dự án đường Vành đai 3 và hai cao tốc - 6

Theo Thủ tướng, mục tiêu là năm 2030 chúng ta phấn đấu đạt ít nhất 5.000 km. Để hoàn thành mục tiêu này, chúng ta phải quyết tâm cao, hành động quyết liệt để năm 2025 sẽ có trên 3.000 km cao tốc đưa vào khai thác. Như vậy, cả nước sẽ có cao tốc, cân đối trục Bắc - Nam và có thêm các cao tốc trục Đông - Tây, đi qua nhiều tỉnh thành phố. Từ đó, việc đi lại được thông suốt.

Thủ tướng bấm nút khởi công dự án đường Vành đai 3 và hai cao tốc - 7

Thủ tướng, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương cùng bấm nút khởi công dự án đường Vành đai 3 TP.HCM và 2 cao tốc trục ngang: Biên Hoà - Vũng Tàu; Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột.

Thủ tướng bấm nút khởi công dự án đường Vành đai 3 và hai cao tốc - 8
Thủ tướng bấm nút khởi công dự án đường Vành đai 3 và hai cao tốc - 9

Ngay sau khi Thủ tướng phát lệnh, bấm nút khởi công dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột, tại các điểm cầu, các nhà thầu lập tức vận hành máy móc bắt đầu thi công.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn