Thứ trưởng Y tế và Đại sứ Mỹ cắt băng khai trương văn phòng mới của MSD

Bệnh và thuốcThứ Sáu, 07/07/2023 18:53:00 +07:00

Công ty dược phẩm sinh học hàng đầu thế giới ra mắt văn phòng mới tại tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Ngày 7/7, MSD Việt Nam (được biết đến là Merck & Co., ở Hoa Kỳ và Canada), một trong những công ty dược phẩm sinh học hàng đầu thế giới khai trương văn phòng mới tại tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Buổi lễ có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Y tế - ông Đỗ Xuân Tuyên; Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược - ông Nguyễn Thành Lâm; Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - ông Marc Knapper; đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA); Chủ tịch MSD khu vực Châu Á – Thái Bình Dương - ông David Peacock; Tổng Giám đốc MSD Việt Nam - bà Jennifer Cox và toàn thể nhân viên công ty.

Văn phòng mới được thiết kế theo phong cách hiện đại với không gian mở, nằm trong tòa nhà được cấp chứng chỉ LEED đầu tiên tại Hà Nội (đạt tiêu chuẩn giảm sử dụng điện và bảo vệ môi trường). Đây là xu hướng văn phòng tương lai, tạo điều kiện làm việc linh hoạt từ đó tăng cường sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế - Đỗ Xuân Tuyên cho biết, giai đoạn vừa qua, Bộ Y tế và Chính phủ ghi nhận các đóng góp của MSD vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế - Đỗ Xuân Tuyên.

Thứ trưởng Bộ Y tế - Đỗ Xuân Tuyên.

Thứ trưởng Y tế chúc mừng buổi lễ khai trương và mong công ty tiếp tục phát triển mạnh mẽ, triển khai nhiều sự hợp tác, đầu tư trong phát triển ngành dược thời gian tới theo đúng chủ trương và chiến lược của Chính phủ.

MSD đã và đang tích cực triển khai rất nhiều sáng kiến hợp tác công – tư nhằm hỗ trợ giải quyết những thách thức y tế quan trọng, nổi bật là những chương trình hợp tác đem lại tác động lâu dài và lợi ích thiết thực như: Chương trình MSD vì Bà mẹ nhằm cải thiện sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, Chương trình Quản lý sử dụng kháng sinh nhằm giải quyết vấn đề kháng kháng sinh, Chương trình hỗ trợ bệnh nhân ung thư triển khai từ năm 2018 đến nay giúp người bệnh phù hợp chỉ định của bác sỹ được tiếp cận với thuốc điều trị ung thư tiên tiến (liệu pháp miễn dịch) kịp thời...

Chủ tịch MSD khu vực châu Á – Thái Bình Dương, ông David Peacock nhấn mạnh: “Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của MSD trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. MSD sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư nhằm nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân, xây dựng môi trường làm việc thu hút nhân tài địa phương và chung tay cùng các cơ quan y tế giải quyết các thách thức chăm sóc sức khỏe".

Thứ trưởng Y tế và Đại sứ Mỹ cắt băng khai trương văn phòng mới của MSD - 2

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam – ngài Marc Knapper chia sẻ: “Năm 2023 đánh dấu một cơ hội quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam khi hai nước kỷ niệm 10 năm Hợp tác toàn diện. MSD là đại diện tiêu biểu trong việc củng cố mối quan hệ song phương của hai nước trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, phát minh và công nghệ. Chúc mừng lễ khai trương văn phòng mới -minh chứng cho cam kết vững vàng của MSD trong việc giúp Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu".

Cũng trong tháng 7 này, MSD khai trương kho bảo quản thuốc và vaccine mới được mở rộng tại Khu công nghiệp Cát Lái, TP Thủ Đức với công suất gấp bốn lần kho hiện tại. Kho bảo quản mới sẽ tăng đáng kể năng lực lưu trữ vaccine và thuốc phát minh nhằm đáp ứng nhanh hơn và đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng của người dân Việt Nam.

Tổng Giám đốc MSD Việt Nam - bà Jennifer Cox khẳng định: “Việc tăng cường đầu tư sau gần 30 năm MSD có mặt ở Việt Nam mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sự kiện khai trương văn phòng mới tại Hà Nội và mở rộng kho bảo quản thuốc và vắc-xin là mốc son trong quá trình hiện thực hóa khát vọng trở thành đối tác chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy và ngưỡng mộ tại Việt Nam".

Thu Phạm
Bình luận
vtcnews.vn